MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Indonesia nhận thất bại thứ tư liên tiếp ở vòng loại World Cup 2022 sau trận thua 1-3 trước tuyển Việt Nam. Ảnh: Indosport

Báo Indonesia chỉ ra 3 “sự thật đau lòng” sau trận thua đậm tuyển Việt Nam

ĐÌNH THẢO LDO | 16/10/2019 11:32

Thất bại 1-3 trước tuyển Việt Nam tối 15.10 ngay trên sân nhà cũng là trận thua thứ 4 liên tiếp của đội tuyển Indonesia ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Sau trận thua này, huấn luyện viên Simon McMenemy tiếp tục là trung tâm của những cuộc chỉ trích. Nhiều khả năng ông sẽ bị Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) sa thải.

Báo chí Indonesia thì thừa nhận đây tiếp tục là thất bại đáng tủi hổ của đội nhà. Tờ Indosport đã chỉ ra 3 sự thật đau lòng sau khi họ bị đánh bại bởi đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Hang-seo.

Indonesia nhận thất bại lịch sử trước tuyển Việt Nam ngay trên sân nhà. Ảnh: Minh Tùng

Thứ nhất đó chính là việc đội tuyển Indonesia đã nhận thất bại đầu tiên trên sân nhà trước đội tuyển Việt Nam. Indosport viết: “Ai có thể nghĩ, thất bại 1-3 ở Bali trở thành lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam giành chiến thắng trên sân nhà trước Indonesia suốt 26 năm qua. Có thể tưởng tượng, hơn 2 thập kỉ trôi qua cho đến nay, đội tuyển quốc gia Indonesia chưa bao giờ thua trên sân nhà trước đội tuyển Việt Nam. Ký ức đó thật tuyệt vời phải không?”.

Tiếp đó, trận thua 1-3 trước Việt Nam là trận thua thứ 4 liên tiếp của đội tuyển Indonesia, từ trận thua này, tờ Indosport đánh giá đội bóng của huấn luyện viên McMenemy là cái tên kém nhất Đông Nam Á.

“Thất bại trước Việt Nam đêm qua là thất bại lần thứ tư cho đội tuyển quốc gia Indonesia ở khu vực châu Á vòng loại World Cup 2022. Nó giống với kết quả của Đảo Guam và Sri Lanki khi cùng thua cả 4 trận. Nói cách khác khi so sánh với các đội bóng Đông Nam Á, đội tuyển quốc gia Indonesia là kém nhất.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Simon McMenemy, tuyển Indonesia bị đánh giá là kém nhất khu vực Đông Nam Á. Ảnh: FAT

Ngay cả đội tuyển Campuchia cũng có một trận hòa, trong khi Singapore có thể giành chiến thắng trước Palestine và cầm hòa Yemen. Có lẽ chỉ có Myanmar là cùng chung số phận với việc luôn thua, nhưng họ cũng mới chỉ thi đấu 3 trận”, Indosport cay đắng thừa nhận đội bóng của họ kém nhất Đông Nam Á.

Cuối cùng là sự thật đau lòng nhất khi thua Việt Nam là khiến cho đội tuyển quốc gia Indonesia chắc chắn bị loại khỏi World Cup. Thực tế Indonesia bị loại khỏi World Cup đã được dự đoán từ trước. Nhưng việc thua cả 4 trận đấu, trong đó có 3 trận thua trước những đại diện trong khu vực Đông Nam Á thì đúng là một bi kịch với bóng đá Indonesia.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn