MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giải cầu lông CNVCLĐ toàn quốc - Cúp Báo Lao Động 2015. Ảnh: L.Đ

Báo Lao Động luôn song hành cùng thể thao...

TAM NGUYÊN LDO | 15/08/2022 07:19

Năm 2022, Báo Lao Động kỷ niệm 93 năm Ngày xuất bản số báo đầu tiên. Trong lịch sử hình thành và phát triển, Lao Động là một trong những tờ báo cách mạng sớm nhất và giữ vị trí quan trọng, là tờ báo của giai cấp công nhân, phản ánh sinh động, phong phú lịch sử phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn qua dòng chảy hùng vĩ của cách mạng Việt Nam.

Lao Động được đánh giá là một trong những tờ báo chính trị xã hội có vị thế và uy tín cao trong nền Báo chí Cách mạng Việt Nam. Không phải tờ báo chuyên ngành về thể thao, nhưng trên hành trình của mình, Lao Động đã có những đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp thể dục, thể thao nước nhà.

Trong cuốn 90 năm Báo Lao Động có ghi lại, vào những năm 1980 của thế kỷ trước, báo từng phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức Giải bóng chuyền các đội mạnh hằng năm mang tên Giải bóng chuyền Báo Lao Động. Báo tặng cúp và các giải thưởng; phối hợp với Liên hiệp công đoàn địa phương đăng cai tạo điều kiện thuận lợi; dành nhiều trang cho việc thông tin cổ động cho môn bóng chuyền nói chung và giải các đội mạnh nói riêng. Sau một thời gian, trong giai đoạn khó khăn, vì lý do tài chính, báo phải đưa ra quyết định ngừng đỡ đầu giải bóng chuyền các đội mạnh.

Năm 2004, sau 20 năm bị lãng quên, Giải bóng chuyền cán bộ viên chức lao động được Báo Lao Động khôi phục và tổ chức lại. Giải cầu lông công nhân, viên chức, lao động do Báo Lao Động phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Thể dục thể thao, Liên đoàn Cầu lông Việt Nam được tổ chức hàng năm (bắt đầu từ 2004) đã trở thành 1 trong 12 giải chính thức của Liên đoàn Cầu lông Việt Nam.

Giải Cầu lông công nhân, viên chức, lao động 2004 đã thành công cả về số lượng đơn vị tham gia lẫn chất lượng. Thủ tướng Chính phủ tham gia cuộc thi đấu khai mạc, đã động viên và tạo nên không khí sôi nổi trong toàn giải. Năm 2005, giải đã được mở rộng cả về quy mô và giải thưởng, thu hút hàng nghìn công nhân, viên chức, lao động tham gia.

Không chỉ vậy, Báo Lao Động thành lập Quỹ giải thưởng “Sức mạnh Việt Nam”, vận động sự đóng góp của những người hâm mộ thể thao, tổ chức giải thưởng để động viên, khích lệ các vận động viên thi đấu đạt thành tích cao tại SEA Games 22; tổ chức giải Boxing Quốc tế 2003.

Theo thời gian, ngoài các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, mảng thể thao cũng xuất hiện trên các trang báo, phục vụ thêm nhu cầu văn hóa tinh thần của độc giả, công nhân lao động. Thông tin bóng đá bắt đầu xuất hiện trên Báo Lao Động từ đầu những năm 1960. Không chỉ đưa tin về các giải đấu do Báo phối hợp tổ chức, các hoạt động bóng đá thể thao trong nước và quốc tế được đăng với tần suất cao hơn.

Đó là thời điểm cuối những năm 1990 và bạn đọc cũng đã có những đóng góp mà cho đến bây giờ, trang Văn hóa - Thể thao vẫn cần phải nghiên cứu thay đổi. Theo đó, bạn đọc góp ý về việc “Tăng cường giới thiệu các tài năng văn hóa nghệ thuật của công nhân, lao động; văn hóa các dân tộc... 

Đề nghị Lao Động tăng cường mục giới thiệu sách, đọc sách, tăng cường mục vui cười, thư giãn. Quá nặng tin về bóng đá. Cần có tin thể thao nghiệp dư của công nhân, lao động”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn