MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Truyền thông Thái Lan gọi đây là trận hòa "đáng xấu hổ" của tuyển Thái Lan trước tuyển Việt Nam. Ảnh: Đ.Đ

Báo Thái chỉ 5 lý do khiến Thái Lan "lực bất tòng tâm" trước Việt Nam

ĐÌNH THẢO LDO | 08/09/2019 10:49

Tờ Siam Sport của Thái Lan đánh giá cao đoàn quân của HLV Park Hang-seo và cho rằng đội tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại không phải là đối thủ có thể dễ đánh bại.

Đội tuyển Thái Lan và Việt Nam đã chia điểm sau trận hòa 0-0 ở trận mở màn vòng loại World Cup 2022. Với Việt Nam, việc giành được 1 điểm trên đất Thái là một kết quả tốt, còn với chủ nhà Thái Lan thì đây là trận hòa... “đáng xấu hổ” với "Voi chiến".

Nói về trận hòa 1-1 trong bất lực này, trang Siam Sport đã chỉ ra 5 nguyên nhân khiến cho lối chơi của HLV Nishino không thể phát huy hiệu quả và để cho Việt Nam hóa giải thành công.

Chanathip luôn bị khóa chặt mỗi khi có bóng. Ảnh: Đ.Đ

Đầu tiên là việc Thái Lan thiếu một tiền đạo thực thụ, người có khả năng để giải quyết trận đấu vào những phút quyết định. Việc Teerasil Dangda hay Adisak không có phong độ cao và không được triệu tập khiến cho tuyển Thái Lan khủng hoảng hàng công.

Tiếp đó, Siam Sport nhận định Việt Nam đã dành thời gian nghiên cứu và có những đối sách để đối phó với Thái Lan. Thầy trò HLV Park Hang-seo hiểu quá rõ đối thủ và nhìn cách Việt Nam phong toả thành công ngòi nổ Chanathip chính là minh chứng.

Luôn có 2 tới 3 cầu thủ theo sát “Messi Thái” mỗi khi tiền vệ này có bóng. Những mũi tấn công của Thái Lan gần như bị bịt kín. Việt Nam thi đấu kín kẽ, kỷ luật và rất thận trọng. Thỉnh thoảng, Việt Nam còn tạo ra những tình huống phản công nhanh rất nguy hiểm.

ĐT Thái Lan không có một trung phong thực thụ để có thể săn bàn. Ảnh: Đ.Đ

Tiếp đó là việc Thái Lan chơi phụ thuộc quá nhiều vào các tiền vệ. Supachok thường xuyên thi đấu dạt biên, hỗ trợ Theerathon còn Thitipan vốn dĩ là một tiền vệ trung tâm. Khi Chanathip bị khóa chặt thì các tiền vệ cứ chuyền qua lại và loay hoay không biết chuyền cho ai để dứt điểm hay tạo đột biến.

Nguyên nhân thứ 4, đó là do Thái Lan bỏ lỡ cơ hội, tiêu biểu tình huống của Supachok ở cuối trận đấu. Anh vượt qua Văn Lâm nhưng pha đẩy bóng lại quá dài và không thể thực hiện cú dứt điểm. Cú sút sau đó của anh cũng quá hiền.

Nếu như là một đường chuyền cho Chanathip thì có lẽ Thái Lan đã có bàn thắng. Và điều cầu thủ trẻ này còn thiếu là sự tinh quái và kinh nghiệm trong pha xử lý này.

Cuối cùng, mặt sân trơn rõ ràng là một điều khiến cho cả lối chơi của Thái Lan và ĐT Việt Nam bị ảnh hưởng, khi các cầu thủ không có được những pha xử lý ưng ý nhất.

Rõ ràng, người Thái đã rất tôn trọng đội tuyển Việt Nam và sau trận hòa 0-0, một lần nữa ý thức rõ hơn về sự trưởng thành của đối thủ đã truất ngôi số 1 Đông nam Á của người Thái. Đó là thành công của thầy trò HLV Park Hang-seo, khi liên tiếp có những trận đấu hóa giải thành công một đội bóng mạnh như Thái Lan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn