MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bầu Đệ bất ngờ trở lại với bóng đá Thanh Hóa

Xuân Hùng LDO | 25/04/2019 18:45

Ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch HĐQT Cty CP Hợp Lực, người nổi tiếng với danh xưng “bầu Đệ” sau một thời gian xa đội bóng, đã bất ngờ quay lại với chức danh Chủ tịch CLB Bóng đá Thanh  Hóa. 

Chiều 25.4, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch HĐQT Cty CP Hợp Lực, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Thanh Hóa xác nhận, ông vừa nhận chức Chủ tịch CLB Bóng đá Thanh Hóa trong chiều cùng ngày.

Như vậy, ông Đệ chính thức trở lại với bóng đá với tên gọi được nhiều người yêu mến đặt cho: “bầu Đệ”.

Ông Nguyễn Văn Đệ sẽ thay ông Trần Quốc Hưng - người chèo chống con thuyền bóng đá xứ Thanh thời gian ngắn qua, sau khi Tập đoàn FLC chính thức chia tay đội bóng.

Trong bối cảnh bóng đá Thanh Hóa đang gặp rất nhiều khó khăn, ông bầu Nguyễn Văn Đệ bất ngờ quay trở lại với tư cách Chủ tịch CLB khiến nhiều người hâm mộ nức lòng, tin tưởng.

Ông Đệ trước đây từng là Chủ tịch CLB Thanh Hóa trong giai đoạn từ năm 2011 - 2016. Sau đó, đội bóng xứ Thanh được chuyển đổi cho Tập đoàn FLC.

Đến tháng 11.2018, Tập đoàn FLC chính thức gửi văn bản cho UBND tỉnh xin thôi tài trợ cho bóng đá Thanh Hóa, trả đội bóng lại cho tỉnh. Trở lại dưới sự quản lý của tỉnh, đội bóng xứ Thanh gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt về tài chính, nhân sự.

Bầu Đệ ngoài sân cỏ.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Đệ cho hay, ông quay trở lại làm ông bầu cho bóng đá Thanh Hóa không gì khác ngoài tình yêu với bóng đá và trách nhiệm với quê hương. “Tôi quay trở lại chỉ với tình yêu duy nhất đó và tin rằng, với sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh, sự yêu mến của nhân dân và đặc biệt với hào khí Lam Sơn, đội bóng Thanh Hóa sẽ dần mạnh trở lại”.

Theo ông Đệ, ngay sau khi trở lại ghế Chủ tịch CLB, ông và Ban lãnh đạo sẽ bàn với lãnh đạo tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp có phương án trước mắt và lâu dài cho đội bóng.

Ông Đệ khá thẳng thắn, mạnh mẽ trong nghị trường với vai trò Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp, đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Trong quá khứ, bầu Đệ từng được biết đến là người đứng ra kêu gọi các doanh nghiệp trong tỉnh Thanh Hoa đồng hành để cùng "nuôi" đội bóng. Đây là thời điểm mà đội bóng xứ Thanh không quá giàu có nhưng lại tương đối ổn định và thi đấu có bản sắc. 

Ông Đệ được biết đến là người khá thẳng thắn ngoài sân cỏ trong vai trò ông bầu và trong nghị trường với vai trò đại biểu HĐND tỉnh. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn