MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bầu Đức và bầu Thắng từng đưa HAGL và Long An là thế lực của V.League. Ảnh: TL

Bầu Đức, bầu Thắng và “lời hẹn” về màn tái đấu Gạch - Gỗ ở V.League 2019

HOÀI ĐAN LDO | 05/12/2017 13:00
Bầu Đức và bầu Thắng cùng rút lui khỏi chính trường bóng đá Việt Nam nhưng sẽ không từ bỏ bóng đá mà sẽ tập trung nhiều hơn cho CLB từng làm nên tên tuổi với “lời hẹn” sẽ tái đấu tại V.League 2019.

Bầu Đức từng đưa HAGL trở thành một thế lực ở V.League bằng 2 chức vô địch liên tiếp vào các năm 2003 và 2004 ngay sau khi lên hạng. Đó là thời điểm mà bầu Đức đã vung tiền đưa về phố Núi những ngôi sao, ngoại binh chất lượng được ví như là "Dream team".

Còn bầu Thắng lại chính là người đã đưa Đồng Tâm Long An (CLB Long An) tiếp nối Hoàng Anh trở thành một thế lực của V.League khi giành chức vô địch liên tiếp vào 2 năm 2005, 2006. Đó cũng là thời kỳ mà Gạch lên ngôi dưới triều đại của "Phù thủy" Henrique Calisto và định hình thứ phong cách từng được xem là biểu tượng cho sự khác biệt ở V.League.

Năm 2011, khi bầu Kiên “phất cờ” thành lập ra Công ty VPF, cả bầu Đức và bầu Thắng đều hưởng ứng và tạo ra thời kỳ thế lực của các ông bầu ở chính trường bóng đá Việt. Bầu Thắng ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch HĐQT VPF, còn bầu Đức giữ chức Phó Chủ tịch. 

Sau này, khi bầu Kiên rơi vào vòng lao lý, những kế hoạch lớn của các ông bầu tâm huyết với bóng đá cũng “vỡ” dần khiến VPF phần nào không thể đi đúng như lộ trình ban đầu.

Bầu Thắng cũng rút dần sự ảnh hưởng của mình tại Long An, sau đó ông giao đội bóng cho người em Võ Thành Nhiệm. Thế nhưng vì sự cố “thủ môn quay lưng” trên sân Thống Nhất hồi đầu năm 2017, ông Nhiệm cũng từ chức. Và kể từ đó, Long An tuột dốc và chính thức xuống hạng.

Đó cũng là sự thụt lùi lớn nhất của bóng đá Long An kể từ khi bầu Thắng ra “làm quan” bóng đá. Tại Đại hội cổ đông VPF nhiệm kỳ III, bầu Thắng đã chính thức xin rút lui và để bầu Tú futsal tiếp quản chiếc ghế Chủ tịch HĐQT.

Còn bầu Đức sau này cũng chuyển hướng xây dựng HAGL theo hướng chú trọng đào tạo trẻ, sử dụng những cầu thủ nội do chính mình đào tạo ra với sự xuất hiện của Học viện HAGL Arsenal JMG. Sau đại hội VFF nhiệm kỳ VII, bầu Đức cũng đã ngồi vào chiếc ghế Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính. Tuy nhiên, cùng với thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 mà lứa cầu thủ tài năng của HAGL làm nòng cốt, bầu Đức cũng xin từ chức. 

Bây giờ, cả bầu Thắng và bầu Đức đều rút lui và xác định tập trung đầu tư cho CLB. Tại Đại hội thường niên VFF 2017, trong những lời sau cuối để chia tay các thành viên VFF, cả hai ông bầu này còn có một “lời hẹn” tái đấu ở V.League 2019.

Đó là mùa giải mà HAGL đặt mục tiêu vô địch, còn Long An đặt mục tiêu trở lại V.League sau khi xuống hạng ở mùa giải này. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn