MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bầu Đức có công khi U23 Việt Nam "làm nên lịch sử". Ảnh: H.A

Bầu Đức: "Không có gì tự trên trời rơi xuống đâu"

THIÊN LỘC LDO | 29/01/2018 16:42
Sau thành công ở U23 Châu Á 2018, các thành viên U23 Việt Nam trở thành những “người hùng”. Bóng đá Việt Nam có ngày “hái quả ngọt”, đằng sau tất cả, nhiều người nhắc và cảm ơn các ông bầu trong đó có ông Đức, người góp công lớn về đào tạo trẻ.

Trong vô vàn lời khen về U23 Việt Nam cũng có một số ít ý kiến cho rằng U23 Việt Nam “ăn may”, nhờ giải đấu năm nay không có suất đi Olympic nên các đối thủ mạnh không bung hết lực. Ví dụ, U23 Australia có đến 13 cầu thủ từ độ tuổi 20 trở lại, U23 Nhật Bản mang lứa cầu thủ trẻ để chuẩn bị cho Olympic 2020…

Trước ý kiến về sự may mắn của U23 Việt Nam được gọi từ trên trời rơi xuống, bầu Đức khẳng định: “Trên thế gian này, không có cái gì trên trời rơi xuống đâu”!

Bầu Đức tự hào với chiến công của U23 Việt Nam. Ảnh: Hữu Phạm
Ông bầu CLB HAGL lý giải, tất cả cần có một quá trình dày công đào tạo trẻ. Học viện HAGL với lứa Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Đông Triều, Văn Thanh, Hồng Duy… có 12 năm từ ngày xây dựng, đào tạo và phát triển rồi lên đội 1 rèn giữa.

Các CLB như Hà Nội, PVF, Viettel có đến 8, 10 năm… để cho “ra lò” những Quang Hải, Đức Huy, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu, Tiến Dũng…, trong khi với Thanh Hóa, SLNA là Tiến Dũng, Xuân Mạnh, Văn Đức. Đó là tiền đề để bóng đá VN gặt hái quả ngọt ngày hôm nay.

Ông bầu CLB HAGL cũng khẳng định bóng đá VN đang có lứa cầu thủ hay nhất, nhờ được ăn tập bài bản, được đầu tư chứ không phải tự phát. Đó không phải là ý kiến chủ quan mà cựu tiền vệ Hồng Sơn cũng thừa nhận.

Xuân Trường là thủ lĩnh ở U23 Việt Nam. Ảnh: Hữu Phạm
“Không chỉ HAGL và một số đội khác, tôi nghĩ các CLB ở V.League đều cần phải kiên quyết hơn nữa trong đào tạo trẻ thì 10 năm tới, bóng đá Việt sẽ thay đổi và có nhiều thành công”. Quan điểm của bầu Đức là “các đội bóng cần phải quyết liệt làm đào tạo trẻ hơn nữa” làm tiền đề để hướng đến tương lai.

Sau sự thành công của U23 Việt Nam, bầu Đức được ngợi khen có nhiều đóng góp lớn cho bóng đá nước nhà, là người tiên phong trong công cuộc đào tạo trẻ để gặt “hái quả ngọt”. Tuy nhiên, ông bầu CLB HAGL khẳng định, sẽ nghỉ ở VFF thay vì rút lại lời tuyên bố sau SEA Games 29, với lý do bận nhiều việc.

Trong thành công của U23 Việt Nam cũng như bóng đá VN có bóng dáng của bầu Đức. Ảnh: H.A
“U23 Việt Nam thành công, tôi thực sự rất vui, dù vẫn chưa mãn nguyện. Tôi tự hào vì đóng góp để BĐVN thành công, dù trực tiếp hay gián tiếp.

Tôi đã xây học viện HAGL, mời HLV Park Hang-seo về dẫn dắt ĐTQG”. Bầu Đức khẳng định, ông có quyền nói như thế sau những đóng góp mà Học viện HAGL ở tuổi 12 dù từng chịu những định kiến, “ném đá” nhưng chưa bao giờ chán nản..

Bầu Đức cũng chia sẻ rằng, nhờ sự cương quyết, ông mời HLV Park Hang Seo làm HLV trưởng ĐT Việt Nam thay vì ngồi chờ Hội đồng HLV Quốc gia xét duyệt hồ sơ.

HLV Park Hang-seo được bầu Đức đưa về. Ảnh: H.A
“Những người thất nghiệp mới phải nộp đơn, chờ xét duyệt còn còn người tài, người giỏi thì không.

HLV có đẳng cấp không có chuyện nộp đơn để chờ duyệt, chỉ thất nghiệp vậy và để có người giỏi thì phải mời mọc, cầu lụy…”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn