MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bầu Đức đã chán bóng đá? Ảnh: Đ.T

Bầu Đức lại “dọa” bỏ bóng đá

ĐÌNH THẢO LDO | 21/03/2018 12:22
Liên tục những ngày gần đây, phát biểu trên báo, bầu Đức “dọa” sẽ bỏ bóng đá nếu như không dẹp được “phe cánh” ở VFF. Và đây không phải lần đầu tiên ông bầu quyền lực này "dỗi", tuyên bố sẵn sàng nghỉ chơi...

Trong quá khứ, bầu Đức chính là người mở đầu cho phong trào dọa bỏ bóng đá.

Thời mới làm bóng đá đầu những năm 2000, sau khi không thể chuyển nhượng cầu thủ Quang Trãi của Đồng Tháp về HAGL vì vướng luật, bầu Đức tuyên bố: Nếu việc không thành, tôi sẽ bỏ giải.

Đó cũng là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam chứng kiến một ông bầu to tiếng “dọa” cả một giải đấu.

Đầu năm 2017, sau những ý kiến chỉ trích Ban trọng tài, bầu Đức cũng lên tiếng công kích những vấn nạn trong ngôi nhà VFF, khi đó ông đang là PCT VFF phụ trách tài chính. Thậm chí, bầu Đức còn tuyên bố một ngày gần nhất, ông sẽ "xới tung" VFF, nói thẳng hết những bê bối của bóng đá nước nhà. Ông cũng sẵn sàng "bẻ ghế" của mình, nếu không có sự thay đổi tích cực, tiến bộ...

Sau thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29, ngay lập tức bầu Đức đã nộp đơn lên VFF xin thôi chức PCT VFF. Bởi trước đó, ông bầu này từng khẳng định nếu U22 Việt Nam không giành HCV SEA Games 29 thì ông từ chức. Ông cũng như các lãnh đạo VFF nên rời ghế của mình để nhường chỗ cho những cá nhân khác có tâm và có tầm với bóng đá nước nhà. Tuy vậy, lá đơn từ nhiệm của ông bầu quyền lực bao năm qua phủ cái bóng nên cả nền bóng đá bị bác, khi BCH VFF đề nghị làm đến hết nhiệm kỳ rồi thôi. 

Ông bầu quyền lực của bóng đá Việt Nam tuyên bố sẽ rút khỏi VFF ở nhiệm kì VIII sắp tới.

Đến thời điểm Hội nghị BCH VFF nhiệm kì VIII chuẩn bị diễn ra, khi có thông tin ông Trần Anh Tú, Chủ tịch kiêm TGĐ VPF ứng cử vị trí PCT VFF phụ trách tài chính, bầu Đức ngay lập tức phản đối. Bày tỏ nghi ngờ và công kích cá nhân cũng như đề cập đến tiêu cực khi quyền lực tập trung rồi "lợi ích nhóm", ông bầu này lớn tiếng tuyên bố sẽ bỏ bóng đá nếu như tình trạng một cá nhân còn ôm đồm quá nhiều ghế, bởi theo ông như vậy là gây hại cho bóng đá Việt Nam.

Bầu Đức thật lạ và lại một lần nữa dọa bỏ bóng đá. Lạ như chuyện ông xin nghỉ và tuyên bố không làm quan VFF nữa, sau "năm lần, bảy lượt" xin nghỉ, giờ lại thành to chuyện và đẩy vấn đề sang một hướng khác... 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn