MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bầu Đức có công lớn đưa huấn luyện viên Park Hang-seo đến Việt Nam cũng như trả lương cho ông thầy người Hàn Quốc. Ảnh: Nguyễn Đăng.

Bầu Đức: “Nhiệm vụ của tôi với U23 Việt Nam xong rồi”

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 08/01/2020 11:16

Bầu Đức còn rất tâm huyết với bóng đá Việt Nam nhưng ông nhìn nhận đã đến lúc phải lùi lại để các Mạnh Thường Quân khác chăm lo cho các đội tuyển.

Chiều ngày 7.1, bầu Đức cùng bầu Thắng cũng như các doanh nhân đam mê bóng đá khác công bố việc tổ chức Giải bóng đá sinh viên Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh mở rộng SV-League. Ông bầu quyền lực một thời này tiếp tục với việc xây dựng bóng đá phong trào ở "cấp độ sinh viên".

“Sau SEA Games vừa rồi, chắc không còn ai dám bảo tôi là Đức “nổ” nữa. Với tấm Huy chương Vàng, nhiệm vụ của tôi với U23 Việt Nam coi như xong rồi. Hợp đồng cũ của ông Park cũng sắp hết”, bầu Đức trao đổi bên lề sự kiện.

Trước SEA Games 30, dư luận liên tục nhắc lại câu nói của bầu Đức ở kỳ Đại hội năm 2017: “Lứa này không vô địch SEA Games, hãy gọi tôi là Đức nổ”. Đúng như dự đoán của ông,  nhưng là phải chờ thêm 2 năm, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo đã thi đấu tưng bừng trên đất Philippines, đoạt Huy chương Vàng rất thuyết phục.

Bầu Đức cũng bầu Thắng chung tay cùng các Mạnh Thường Quân khác làm bóng đá sinh viên. Ảnh: Nguyễn Đăng.

Huy chương Vàng SEA Games là niềm mong mỏi của hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Với bầu Đức, người từng làm Phó Chủ tịch tài chính VFF,  đó là nhiệm vụ bắt buộc. Dù thầy trò ông Park giải "cơn khát Vàng" khi bầu Đức đã rời VFF, thế nhưng tất cả đều thừa nhận công lao của ông rất lớn.

Bầu Đức cũng tâm sự ở kỳ SEA Games 30, ông chọn cách xem bóng đá một cách khá riêng tư. “Tôi cùng vài người bạn kiếm chỗ yên tĩnh, để đội có ghi bàn thì la hét cho sướng chứ đụng chỗ đông người chi cho mệt. Chắc đợt U23 Châu Á 2020 này cũng thế thôi”.

Chủ tịch câu lạc bộ HAGL chính là người đưa huấn luyện viên Park Hang-seo sang Việt Nam làm việc. Ông là người chọn, bỏ tiền túi ra trả lương cho ông Park, theo hợp đồng kéo dài đến hết tháng 1.2020.

Từ tháng 2.2020, hợp đồng mới giữa ông Park và VFF sẽ có hiệu lực. Một trong số những đơn vị đứng ra hỗ trợ VFF trả lương cho ông Park tiết lộ rất cảm kích với những bầu Đức hay bầu Thắng đã làm. Họ cảm thấy mình phải có trách nhiệm phải tiếp nối điều ấy, để hỗ trợ tốt nhất cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn