Sở dĩ việc bầu Đức tuyên bố sẽ bỏ V.League cũng xuất phát từ những mâu thuẫn với việc bầu Tú kiêm nhiệm quá nhiều chức vụ để quản lí bóng đá Việt Nam. Ngoài chức danh Chủ tịch kiêm TGĐ VPF, ông Tú còn là Trưởng Ban điều hành V.League, Ủy viên Thường trực VFF và sắp tới sẽ ứng cử vào vị trí Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính.
Chính vì cho rằng bầu Tú đang thao túng bóng đá Việt Nam, bầu Đức đã quyết định sẽ nghỉ chơi V.League giữa chừng nếu như bầu Tú ứng cử và trúng cử vào ghế Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính.
Là tâm điểm những chỉ trích “ngồi nhiều ghế” của bầu Đức, thế nhưng sau bức tâm thư gửi đến bầu Đức ít ngày trước để nói về việc bất đồng quan điểm của mình thì bầu Tú hoàn toàn im lặng trước những tuyên bố.
Thậm chí, khi căng thẳng lên đến đỉnh điểm, dẫn tới việc bầu Đức đòi bỏ giải, bầu Tú vẫn “bình chân như vại”.
Dù đã cố gắng liên lạc đề nghị phỏng vấn với bầu Tú nhưng ông đã từ chối vì lịch làm việc kín mít, quá bận và không muốn đề cập bất kỳ chuyện gì liên quan tới Đại hội VFF và bầu Đức lúc này.
Thậm chí, trước câu hỏi liệu Ban điều hành V.League 2018 do chính ông đứng đầu đã có phương án dự phòng nếu trường hợp HAGL bỏ giải xảy ra thì ông Tú cũng không đưa ra câu trả lời cụ thể.
Nếu như vậy, rất có thể VPF, mà cụ thể là Ban điều hành V.League đang hoàn toàn bị động nếu như HAGL bỏ giải vào đầu tháng 4 tới đây đúng như những gì bầu Đức đã tuyên bố.