MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bay giữa mùa lễ hội năm 2022

Lục Tùng LDO | 02/07/2022 17:07

An Giang – Chương trình biểu diễn khinh khí cầu diễn ra giữa mùa lễ hội Sen Đôn-ta với điểm nhấn là Lễ hội đua bò Bảy Núi. 

UBND huyện Tri Tôn vừa phát đi thông báo về việc tổ chức chương trình biểu diễn dù lượn, khinh khí cầu do Hội Khinh khí cầu Việt Nam, Liên đoàn Dù lượn thể thao TP.Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Đầu tư - Xuất nhập khẩu Thương mại dịch vụ SG Chiến Thắng phối hợp cùng địa phương tổ chức. Quyết định này được đưa ra sau khi các bên tiến hành khảo sát thực địa và xác định địa hình khu vực Phụng Hoàng sơn (núi Cô Tô) rất thích hợp với việc tổ chức các sự kiện thể thao hàng không.

Với chủ đề “Bay giữa mùa lễ hội năm 2022”, Ban tổ chức thống nhất sẽ khai mạc chương trình biểu diễn khinh khí cầu, dù lượn, diều lượn vào dịp lễ Quốc khánh 2.9. Đây cũng là thời điểm đồng bào Khmer vùng Bảy Núi, gồm hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, bước vào mùa lễ Sen Đôn-ta, tức lễ cúng ông bà.

Đây là một trong 3 lễ hội lớn trong năm của cộng đồng Khmer Nam bộ. Vì thế, việc lần đầu tiên có sự tham gia của những hàng chục khinh khí cầu kích cỡ lớn (4-10 người/chiếc), không chỉ mang lại cho người xem cảm giác mới lạ mà còn là cơ hội để khám phá các hoạt động văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi góc nhìn mới.

Trong đó, nổi bật là các hoạt động văn hóa đặc thù như biểu diễn nhạc ngũ âm, múa lâm-bông... Đặc biệt là với việc tổ chức tại Khu Thể thao, Du lịch Tà Pạ - Soài Chek (xã Núi Tô), nơi có sân đua bò nằm bên những thửa ruộng xếp theo hình bậc thang, càng làm tôn vinh hoạt động đua bò nổi bật thêm sắc thái văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi (An Giang).

Hơn thế nữa, cùng với việc được khám phá lễ hội dân tộc ở góc nhìn mới, các hoạt động thể thao hàng không còn là cơ hội để khám phá những hồ nước độc đáo trên đỉnh núi Tà Pạ, hồ Suối Vàng dưới chân dãy Phụng Hoàng sơn và những cánh đồng vàng màu lúa... tất cả như sợi chỉ đỏ liên kết và níu kéo trái tim du khách sớm quay trở lại.

Dịp 2.9.2022, tại huyện Tri Tôn (An Giang) diễn ra sự kiện thể thao trên không với chủ đề “Bay giữa mùa lễ hội 2022“. Ảnh: LT
Sự kiện được tổ chức tại Khu Thể thao, Du lịch Tà Pạ - Soài Chek (xã Núi Tô), nơi có sân đua bò nằm bên những thửa ruộng xếp theo hình bậc thang. Ảnh: LT
Đây không chỉ là dịp để du khách khám phá sức sống độc lạ từ nhạc ngũ âm của đồng bào Khmer... Ảnh: LT
Mà còn thưởng thức sự hấp dẫn trong điệu múa lâm-bông độc đáo của những sơn nữ Khmer của núi rừng Bảy Núi. Ảnh: LT
Đặc biệt, với việc bay lượn trên cao, sẽ mang đến cho người xem trải nghiệm mới về ngày hội đua bò Bảy Núi. Ảnh: LT
Đua bò là hoạt động văn hóa của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi diễn ra vào dịp lễ hội Đôn-ta, như nghi lễ mang đậm màu sắc của tôn giáo cổ xưa. Ảnh: LT
Vào dịp này, hàng trăm đôi bò được tuyển chọn từ các phum, sóc được đưa đến sân đua tranh tài. Ảnh: LT
Mỗi lần, 2 đôi tranh tài với quy định rất độc đáo. Người điều khiển đứng trên giàn bừa được chế bằng gỗ, vung roi thúc đôi bò chạy trên nền đất ngập nước. Ảnh: LT
Những cú nước rút về đích trên nền đất ngập nước, tạo ra những chùm hoa nước lộng lẫy dưới ánh mặt trời. Ảnh: LT
Bò đua không chỉ được chăm sóc đặc biệt mà sau khi thắng cuộc được nâng niu như gia bảo trong mỗi gia đình. Ảnh: LT
Bò đua được các chủ bò đeo “trang sức” vừa để tăng nét đẹp, vừa thể hiện sự quan tâm của người chủ với con vật cưng. Ảnh: LT
Chính vì sự hấp dẫn và nhân văn đó mà mỗi mùa đua bò, có hàng chục ngàn lượt khách đến xem. Ảnh: LT

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn