MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Biến nguy thành cơ?

LÊ VINH LDO | 10/03/2022 07:44

“Biến nguy thành cơ” là một trong những khẩu hiệu không chỉ được áp dụng trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay…

Đã sang tháng 3, tức là hơn 1 tháng kể từ trận đấu gần nhất của đội tuyển bóng đá nam quốc gia. Cuối tháng này, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có 2 trận đấu nữa, cũng là 2 trận cuối cùng của vòng loại World Cup 2022 - gặp Oman trên sân Mỹ Đình và làm khách trước tuyển Nhật Bản.

Trong quãng nghỉ này, V.League 2022 đã khởi tranh và đó được coi là cơ sở để huấn luyện viên người Hàn Quốc tìm kiếm thêm những nhân tố mới cho đội tuyển. Kế hoạch của ông và ban huấn luyện trong năm nay là hướng đến sự thay đổi mạnh mẽ cả về nhân sự lẫn cách tiếp cận trận đấu. Động lực cho điều đó là màn trình diễn ở 2 trận đấu với Australia và Trung Quốc. Đặc biệt, chiến thắng vào ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần trên sân Mỹ Đình là minh chứng để thầy Park tin tưởng vào sự thay đổi.

Tuy nhiên, không may cho thầy Park, dịch COVID-19 vẫn còn rất nóng và cũng ảnh hưởng khá nặng đến chặng đường đầu tiên của V.League. Nếu ông tìm kiếm từ các trận đấu đã diễn ra những nhân tố có phong độ cao thì quả thực không dễ. Bởi Câu lạc bộ Hà Nội - nơi cung cấp nhiều thành viên cho đội tuyển, thì chưa đá trận nào, dàn sao Hoàng Anh Gia Lai thì đá 3 trận chưa ghi nổi bàn thắng nào…

Thực ra cũng chẳng phải “nguy”, bởi đâu đó vẫn có những tuyển thủ quốc gia ghi dấu ấn như Tiến Linh, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Văn Đức với những bàn thắng ghi được. Nhưng câu hỏi đặt ra là, nếu thầy Park vẫn triệu tập bộ khung quen thuộc, liệu phong độ của họ có thực sự đồng đều? Kể cả khi các cầu thủ của Hà Nội được đá 2 trận trước khi tập trung, và có thêm giai đoạn chuẩn bị, điều gì đảm bảo họ sẽ đạt phong độ cao nhất?

Nói cụ thể về bối cảnh, mục tiêu của huấn luyện viên Park Hang-seo là gì? Oman đã chính thức bị loại nên khả năng thắng không phải không có. Nhưng thắng chỉ để phấn đấu vượt qua tuyển Trung Quốc trên bảng xếp hạng không có nhiều giá trị thực tế. Nên chăng, 2 trận đấu này nên được chuyển thành cơ hội để triệu tập một đội hình mới mẻ, cho họ cơ hội làm quen với việc tập trung đội tuyển, cơ hội để thể hiện mình. Thậm chí có thể là đội U.23 nếu coi đây là cơ hội cho họ học hỏi.

Vẫn biết đối thủ rất mạnh nhưng với những nhân tố mới, khát khao thể hiện và khẳng định cũng là giá trị cần được đánh giá, qua đó cho phép thầy Park có cái nhìn rộng hơn về những lựa chọn trong tương lai. Thầy Park có sẵn sàng đưa ra quyết định đó trong bối cảnh hiện tại?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn