MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Lê Hồng Cường, Tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đá B. Bình Dương cho rằng phương án thi đấu tập trung của VPF là không khả thi và thiếu an toàn. Ảnh: VPF

Bình Dương sẵn sàng dừng đá V.League, nếu...

ĐÌNH THẢO LDO | 26/03/2020 14:53

Bình Dương cho rằng giải pháp thi đấu LS V.League 2020 tập trung ở một vài địa điểm là không khả thi và không đảm bảo an toàn cho các cầu thủ.

Ngày 25.3, Ban điều hành LS V.League 2020 đưa ra phương án để giải đấu tiếp tục được diễn ra đó là sẽ thi đấu ở một vài địa điểm tập trung chứ không thi đấu dàn trải trên các sân vận động cả nước.

Ngay lập tức phương án thi đấu này vấp phải sự phản đối từ phía câu lạc bộ Bình Dương, đội bóng theo phương án thi đấu mới của VPF sẽ chơi trên sân trung lập là sân vận động Mỹ Đình.

“Tôi thấy phương án này hoàn toàn không khả thi. Điều này đi ngược lại với sự kêu gọi của Đảng và Chính phủ. Nếu Ban điều hành vẫn quyết thi đấu tập trung mà có cầu thủ không may mắc phải COVID-19 thì làm thế nào? Tất cả còn đổ bể hơn thời điểm hiện tại rất nhiều, và ai là người đứng ra đảm bảo, chịu trách nhiệm về những trường hợp cầu thủ, lãnh đạo hay ban huấn luyện mắc virus?”, ông Lê Hồng Cường - Tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đá Bình Dương nêu quan điểm.

Lãnh đội B. Bình Dương chờ xin ý kiến của lãnh đạo Tỉnh cũng như tổng công ty mới có thể quyết định thi đấu theo phương án của VPF. Ảnh: VPF

Vị lãnh đạo đội bóng đất Thủ cũng đưa ra những hệ lụy sẽ ảnh hưởng rất lớn tới đội bóng theo hướng tiêu cực nếu thi đấu theo phương án mới của VPF.

“Tôi nói thế này nhé, nếu không may cầu thủ của Bình Dương ra đó thi đấu bị nhiễm COVID-19 thì báo chí sẽ đưa tin làm ảnh hưởng tới hình ảnh, uy tín không chỉ của đội bóng mà còn là của tổng công ty. Rồi việc đá không khán giả thì bóng đá còn nghĩa lí gì. Đó là chưa kể khi Bình Dương ra phía Bắc thi đấu, bỏ sân Gò Đậu trong khi ban tổ chức sân đã kí hợp đồng tài trợ với các nhà tài trợ đặt biển quảng cáo trên sân thì làm thế nào, tất nhiên phải đền tiền cho phía nhà tài trợ thôi.

Tiếp đó việc thi đấu theo phương án mới là khoảng 1 tháng rưỡi tập trung phía Bắc thì sẽ là một khoản chi phí cực lớn cho một đội bóng khoảng 40-50 người như Bình Dương, khi từ ăn uống, tập luyện đều phải đi thuê chứ không thể tận dụng như thi đấu ở sân nhà”, ông Lê Hồng Cường phân tích.

Theo ông Cường, nếu Ban điều hành LS V.League 2020 cứ nhất quyết thi đấu theo phương án tập trung thì câu lạc bộ Bình Dương chưa chắc đã thi đấu nếu giải tiếp tục diễn ra.

Ông Cường nhấn mạnh: “Nếu Ban điều hành cương quyết tổ chức thì thứ nhất, Ban điều hành phải đảm bảo chịu trách nhiệm về các trường hợp không may mắc COVID-19. Tiếp đó, phải có phương án đền bù hoặc hỗ trợ kinh phí cho các câu lạc bộ từ miền Nam ra thi đấu. Tuy nhiên, khi đã hội tụ 2 yêu cầu trên, câu lạc bộ Bình Dương cũng phải xin phép ý kiến của lãnh đạo Becamex và lãnh đạo tỉnh. Nếu lãnh đạo không đồng ý thì chúng tôi cũng sẽ xin ngưng, không thi đấu”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn