MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một buổi tập của đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia hồi tháng 3.2023. Ảnh: Minh Quân

Bộ trưởng Bộ VHTTDL: Không có vùng cấm trong xử lý vụ việc tại đội tuyển thể dục dụng cụ

AN NGUYÊN LDO | 17/01/2024 20:15

Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng yêu cầu xử lý nghiêm, không có "vùng cấm" trong vụ việc của đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia.

Trao đổi với Lao Động tối 17.1, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cho biết: "Hiện tại, Bộ đang cho giao cho Cục Thể dục Thể thao và Thanh tra Bộ thẩm tra, xem xét sự việc và đề xuất phương án.

Hai đơn vị này chủ động xác minh, làm rõ vấn đề, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm. Quan điểm của Bộ là nếu sai phạm thì phải xử lý nghiêm minh, không có 'vùng cấm' và xử lý một cách nghiêm túc.

Căn cứ vào nội dung đó để báo cáo và tiếp tục chấn chỉnh để phát triển thể thao. Trong chấn chỉnh thì sẽ có nhiều giải pháp như thanh tra hoặc kỷ luật…".

Cũng trong chiều 17.1, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã có buổi làm việc với lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao, Phòng Thể thao thành tích cao I, II, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội, ban huấn luyện đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam liên quan đến các vấn đề được phản ánh trên báo chí.

Trước đó, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết: "Bộ đã chỉ đạo Cục Thể dục Thể thao phải họp để xác minh, làm rõ. Việc kiểm tra cần có thời gian vì liên quan đến sổ sách, đối chiếu ngày giờ. Tinh thần là Bộ yêu cầu Cục phải làm rõ, xử lý nghiêm, nhưng việc này không nhanh được vì việc đối chiếu cần thời gian".

Vận động viên Phạm Như Phương tuyên bố giải nghệ ở tuổi 20. Ảnh: Minh Quân

Như Lao Động đã đưa tin, ngày 15.1, vận động viên Phạm Như Phương tuyên bố giải nghệ ở tuổi 20. Đồng thời, cô cũng lên tiếng tố huấn luyện viên Nguyễn Thuỳ Dương (đơn vị Hà Nội) thu 10% tiền thưởng huy chương và 50% tiền thưởng nóng từ các vận động viên.

Mới đây nhất, Như Phương cũng tiết lộ việc chuyện "xin khống" tiền công tập luyện của huấn luyện viên đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia.

Cụ thể, huấn luyện viên trưởng Trương T.H và bà Nguyễn T.T.T đã thường xuyên đề xuất xin ngân sách nhà nước tiền công tập ngoài giờ vào một số ngày Chủ nhật trong tháng. Tuy nhiên, thực tế, các vận động viên không tập luyện và số tiền đó được sử dụng để chia nhau.

Như Phương còn tiết lộ, huấn luyện viên Nguyễn T.T.T đã lập ra hai quỹ ở đội tuyển thể dục dụng cụ, gọi là "Quỹ Chủ nhật" và "Quỹ đối nội - đối ngoại". Tất cả vận động viên, huấn luyện viên đều phải đóng tiền hàng tháng cho hai loại quỹ trên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn