MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thanh Thuý trong màu áo đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: AVC

Bóng chuyền nữ không chỉ trông chờ sự xuất thần của Thanh Thúy

HOÀI VIỆT LDO | 13/09/2023 11:27

Đội hình của Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị phù hợp về con người sau khi chủ công Trần Thị Thanh Thúy được phép dự ASIAD 19.

Sau quãng nghỉ ngắn khi trở về Việt Nam từ Giải Bóng chuyền nữ Vô địch châu Á 2023, ngày 11.9, tất cả các cầu thủ của Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam chính thức trở lại tập luyện tại điểm tập ở Quảng Ninh. Lần tập luyện này, Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam có gần 20 ngày hoàn thiện thêm chuyên môn rồi lên đường đi dự ASIAD 19.

Với trường hợp của Thanh Thúy, chủ công này đã trở lại Nhật Bản tập luyện cho đội PFU Bluecats, đến ngày 18.9, cô được phép về Việt Nam tập luyện cùng Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rồi đi Hàng Châu (Trung Quốc) thi đấu ASIAD 19.

Sau khi Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam làm việc với đội PFU Bluecats và đạt được cái gật đầu cho Thanh Thúy dự ASIAD 19, không ít ý kiến đã đưa ra trên nhiều diễn đàn của người hâm mộ với bóng chuyền...

Thực tế, cơ hội tranh được huy chương của bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASIAD 19 không khả thi, vị trí của Thanh Thúy nên để cầu thủ trẻ thi đấu giúp nâng cao hơn kinh nghiệm. Tuy nhiên, ở góc độ của người làm chuyên môn, ban huấn luyện Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng khẳng định với tất cả cầu thủ chuyên nghiệp thì giải đấu nào cũng quan trọng.

Thanh Thúy là người ghi nhiều điểm nhất cho Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại tất cả các giải đã dự từ đầu năm 2023 đến nay (con số thống kê chưa chính thức, Thanh Thúy đã ghi khoảng 98 điểm).

Trả lời báo chí, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết mục tiêu của Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam là thi đấu tốt tại vòng bảng, sau đó tìm cơ hội vào vòng tiếp theo và cọ xát, tích lũy và nỗ lực đạt kết quả tốt nhất để xếp ở nhóm 8 đội thành tích cao nhất môn bóng chuyền nữ ASIAD 19.

Nhìn nhận sòng phẳng, Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam phụ thuộc chuyên môn lớn ở khả năng thi đấu của Trần Thị Thanh Thúy. Không có Thúy trên sân, chúng ta thường gặp khó trước các đối thủ.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023 với mục tiêu thi đấu cọ xát, nỗ lực vượt chính mình. Thanh Thúy chơi tỏa sáng ở giải đấu này, giúp Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xếp hạng 4 chung cuộc. Ban tổ chức giải vô địch châu Á 2023 đã đề cử Thanh Thúy vào danh sách lựa chọn trao thưởng danh hiệu cá nhân là chủ công xuất sắc nhất, tuy vậy, phần thưởng thuộc về Yuki Nishikawa (Nhật Bản), Wu Mengjie (Trung Quốc).

Thành tích khích lệ trong năm 2023 của Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là sự tự hào cho những người làm bóng chuyền nước nhà nói chung. Thế nhưng, chúng ta đang chờ Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam xây dựng được các chương trình phát triển dài hơi, sự đầu tư dài hạn để ra lò nhiều hơn các cầu thủ có chiều cao tốt, chuyên môn tốt làm nền móng tương lai thay vì chỉ chờ vào một số giải cụ thể và chờ vào sự xuất thần của một cá nhân - Trần Thị Thanh Thúy.

Từ những thành công và định vị được vị trí của Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam vào lúc này, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng kêu gọi xã hội hóa, thêm nguồn tài trợ để đầu tư chuyên môn về đào tạo cho bóng chuyền nữ nói riêng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn