MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cần lộ trình chuyên môn để chuẩn bị cho giải FIVB Volleyball Women's World Championship. Ảnh: AVC

Bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị chuyên môn cho giải thế giới

MINH PHONG LDO | 08/09/2024 14:49

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cần lộ trình chuẩn bị chuyên môn trước khi tham dự FIVB Volleyball Women's World Championship vào tháng 8.2025.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khép lại năm 2024 với nhiều thành tích ấn tượng. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt giành ngôi Á quân SEA V.League ở cả 2 chặng đấu, lần thứ 2 liên tiếp vô địch AVC Challenge Cup (châu Á), lần đầu tiên giành hạng 3 FIVB Challenger Cup (thế giới) và mới đây là ngôi Á quân giải quốc tế VTV Cup 2024.

Sang năm 2025, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục tham dự các đấu trường quốc tế. Đặc biệt, Bích Tuyền và các đồng đội sẽ có lần đầu tiên dự giải FIVB Volleyball Women's World Championship, sân chơi quy tụ nhiều đội mạnh trên thế giới như Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Đức, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Serbia...

Đây là cơ hội hiếm hoi để bóng chuyền Việt Nam được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm từ các nền bóng chuyền phát triển, đồng thời khẳng định mình ở đấu trường thế giới.

Thực tế, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xác định việc tham dự FIVB Volleyball Women's World Championship không phải là một cuộc "dạo chơi". Ban huấn luyện và các vận động viên hướng đến sự chuẩn bị kĩ lưỡng về thể lực, chuyên môn cũng như một lộ trình rõ ràng trong khoảng thời gian gần 1 năm sắp tới.

Theo đó, bóng chuyền nữ Việt Nam cần thêm những chuyến tập huấn chất lượng không chỉ trong nước mà cả nước ngoài. Việc được giao lưu, học hỏi giúp các cầu thủ hoàn thiện kĩ năng, lối chơi và sự tự tin trước khi bước ra "biển lớn".

Về chuyên môn, tuyển nữ Việt Nam cần cải thiện rất nhiều ở khâu đỡ bước 1. Trong những giải đấu vừa qua, dễ dàng nhận thấy các cầu thủ thường xuyên mắc lỗi bước 1, dẫn đến mất điểm hoặc khiến cơ hội tấn công trôi qua.

Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt từng chia sẻ, việc cải thiện bước 1 không thể trong ngày một, ngày hai. Do vậy, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cũng như ban huấn luyện đội bóng cần có lộ trình cụ thể trong vòng 1 năm tới để phần nào giải quyết điểm yếu của đội tuyển.

Bên cạnh đó, ngoài Bích Tuyền là tay đập chủ lực, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng đến xây dựng lối chơi linh hoạt, tấn công đa dạng, san sẻ việc ghi điểm cho các vị trí khác.

Hiện tại, những Nguyễn Thị Trinh, Vi Như Quỳnh hay Lê Thanh Thúy đang làm tốt điều này. Do vậy, các cầu thủ cần tiếp tục phát huy điểm mạnh, rèn giũa kĩ năng ghi điểm không chỉ các tình huống đánh nhanh trên lưới mà còn cả những cú đập hàng sau chắc chắn hơn.

Ngoài ra, một điều quan trọng nữa là việc làm mới đội hình tuyển Việt Nam. Nhiều khả năng, thông qua giải vô địch quốc gia sắp tới cũng như một số giải đấu quốc nội vào năm sau, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ đánh giá và triệu tập một số gương mặt mới đảm bảo phong độ, tiềm năng và đủ khả năng chinh chiến cùng tuyển nữ Việt Nam ở các sân chơi quốc tế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn