MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cần cải thiện khâu bước 1 và phòng thủ. Ảnh: AVC

Bóng chuyền nữ Việt Nam khắc phục điểm yếu tại bán kết AVC Challenge Cup 2024

HOÀNG HUÊ LDO | 25/05/2024 12:36

Dù đã chắc suất vào bán kết AVC Challenge Cup 2024 nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn còn nhiều thiếu sót về bước 1, tấn công hỏng... cần phải khắc phục.

Sau chiến thắng 3-1 trước tuyển Kazakshtan ở lượt trận thứ 3 bảng B hôm 24.5, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có 9 điểm sau 3 trận toàn thắng. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã cầm chắc trong tay tấm vé vào vòng bán kết giải AVC Challenge Cup 2024 và gần như đã nắm chắc vị trí đầu bảng B.

Trước mắt, nhà đương kim vô địch chỉ còn trận đấu với đương kim Á quân Indonesia vào hôm 26.5 để khép lại vòng bảng. Với đội hình 100% là các cầu thủ U20, đội bóng xứ Vạn đảo khó có thể tạo nên bất ngờ trước Bích Tuyền và đồng đội.

Dẫu vậy, ban huấn luyện của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn cần có sự tính toán kĩ lưỡng nếu tiếp tục đưa ra những thử nghiệm, đồng thời hướng tới chiến thắng nhanh gọn để bảo toàn thể lực cho loạt trận bán kết quan trọng trước mắt.

Trận gặp tuyển Indonesia cũng là cơ hội để các cô gái Việt Nam cải thiện những điểm yếu trong những trận đấu vừa qua.

Ở trận mở màn gặp Hong Kong (Trung Quốc), theo thống kê từ ban tổ chức, dù khả năng tấn công vượt trội so với đối thủ nhưng tuyển nữ Việt Nam mắc đến 17 lỗi đánh hỏng, trong khi các cô gái đến từ Hong Kong (Trung Quốc) chỉ mắc 15 lỗi.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (trắng) mắc 17 lỗi đánh hỏng trước Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: VFV

Đến màn so tài với đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng B là Singapore hôm 23.5, ở set 2, các cô gái Việt Nam đã cho thấy sự thiếu tập trung, bắt bước 1 không tốt cũng như có nhiều tình huống không hiểu ý giữa chuyền 2 và các tay đập.

May mắn khi trong đội hình của Việt Nam vẫn có một đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền (được chơi ở vị trí chủ công) thể hiện sự xuất sắc trong việc cắt điểm mới có thể giúp đội thắng nghẹt thở 29-27 trong set đấu đó.

Trong khi đó, ở trận cầu được xem là "chung kết ngược" tranh ngôi đầu bảng với tuyển Kazakshtan, những điểm yếu và sơ hở của bóng chuyền nữ Việt Nam đã được bộc lộ rõ. Với Tú Linh, dù chơi phòng thủ và bắt bước 1 ổn định ở trận đấu này nhưng nhiệm vụ tấn công vẫn chưa được chủ công này thực hiện tốt. Cô chỉ ghi 4 điểm trước các cô gái Trung Á.

Với chuyền hai Lâm Oanh, một số đường chuyền của nữ cầu thủ đội Binh chủng Thông tin đi sai vị trí, không hiểu ý đồng đội. Đơn cử như ở set 3, trước khi có điểm số thứ 20, Lâm Oanh đã có pha chuyền bóng sau đầu không chính xác, khiến cả Nguyễn Thị Trinh và Bích Tuyền vào đà hụt và tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mất điểm số một cách đáng tiếc.

Lâm Oanh (xanh, bên phải) có một số tình huống chuyền bóng chưa chính xác. Ảnh: AVC

Nhìn chung, bước 1 của các cô gái Việt Nam ở trận đấu với Kazakshtan được nhắc tới nhiều nhất khi Khánh Đang và đồng đội tỏ ra lóng ngóng trong nhiều pha bóng, thậm chí để mất điểm.

Tuy nhiên, thực tế, sau khi đối thủ tung vào sân vận động viên mang áo số 4, với những cú phát bóng như tấn công của cô gái này, rất khó để tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thể bắt bước 1 một cách thuận lợi.

Đây sẽ là kinh nghiệm để toàn đội rút ra khi bước vào vòng bán kết.

Rõ ràng, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp khó khăn khi có ít thời gian tập luyện cùng nhau cũng như thiếu đi sự phục vụ của đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy nhưng Bích Tuyền và đồng đội vẫn đang nỗ lực, rút kinh nghiệm qua từng trận đấu để hỗ trợ và bọc lót cho nhau nhiều nhất có thể, hướng tới nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch ở giải đấu năm nay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn