MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ công đội trưởng Thanh Thúy (thứ 2 từ trái sang) chưa có thể trạng tốt nhất do chấn thương. Ảnh: Duy Nam

Bóng chuyền nữ Việt Nam quyết chinh phục AVC Challenge Cup 2024

HOÀI VIỆT LDO | 20/05/2024 07:00

Hôm nay 20.5, toàn bộ Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lên đường đi Philippines dự tranh giải AVC Challenge Cup 2024.

Phong độ là thời điểm

Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt của Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn đang có mặt ở Đắk Lắk tại Giải bóng chuyền nữ Quốc tế cúp VTV9 - Bình Điền với vai trò huấn luyện viên đội trẻ U20 Việt Nam. Dù vậy, ông Kiệt cho biết, mình tập trung xem các tuyển thủ của đội tuyển quốc gia thi đấu ra sao bởi yếu tố phong độ quyết định trực tiếp đến kết quả của đội tuyển tại AVC Challenge Cup 2024 sắp diễn ra.

Ngoại trừ phụ công Trà Giang không thi đấu ở Đắk Lắk, 13 tuyển thủ còn lại đã ra sân trổ tài trong màu áo đội bóng của mình tại giải bóng chuyền nữ Quốc tế cúp VTV9 - Bình Điền.

Ông Kiệt cho biết, qua một số giải liên tiếp từ giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia 2024 đến nay, về cơ bản phong độ của tuyển thủ đang ổn định. Tuy nhiên, điều người hâm mộ lo lắng là sức khỏe của chủ công đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy. Tay đập này chưa có thể trạng tốt nhất khi đầu gối vẫn bị đau từ chấn thương ở thời gian gặp phải ở Nhật Bản.

Ở Đắk Lắk năm nay, Thanh Thúy là cầu thủ nhận sự kỳ vọng cao nhất. Tiếc rằng cô không có phong độ tốt vì chấn thương nên chỉ đủ giúp đội VTV Bình Điền Long An đứng hạng tư chung cuộc.

Đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết, ban huấn luyện Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xây dựng các giáo án chuyên môn và có sự gắn kết cầu thủ trong thời gian tập huấn trước khi đi Đắk Lắk. Vì vậy, khi ráp đội hình, chúng ta sẽ không gặp trở ngại nào.

Mục tiêu dài hơi

Chúng ta dự AVC Challenge Cup 2024 với vị thế là đội đương kim vô địch tham dự để bảo vệ kết quả đang giữ.

Khi xây dựng lộ trình chuyên môn cho Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đặt mục tiêu làm sao các cô gái bóng chuyền phải đứng ở hạng tư hoặc hạng năm trên bản đồ bóng chuyền nữ châu Á.

Năm ngoái, chúng ta làm được điều này hiệu quả sau khi xếp hạng tư tại Giải vô địch châu Á 2024 rồi tiếp tục đạt hạng tư tại ASIAD 19. “Năm nay, giải quốc tế không nhiều như năm ngoái, tuy nhiên, chúng ta vẫn tham dự một số giải để có sự chuẩn bị lâu dài hướng đến các đấu trường của năm 2025 và 2026. Chúng tôi phải xây dựng một lực lượng dài hơi thì mới liên tục có sự kế cận mà điều này phải cần nhiều nguồn lực dành cho bóng chuyền”, ông Kiệt từng trao đổi.

Tính về giải đấu, AVC Challenge Cup 2024 là giải quốc tế đầu tiên của năm nay mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự.

Khi chưa ra sân, ban huấn luyện và cầu thủ thận trọng để có sự chuẩn bị kỹ càng nhất. AVC Challenge Cup 2024 năm nay thu hút 10 đội nữ góp mặt với bảng A có Philippines, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Iran, Australia và bảng B có Việt Nam, Indonesia, Kazakhstan, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc). Cuộc đấu được diễn ra từ ngày 22 - 29.5.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không còn là gương mặt mới trong giải này. Bộ khung con người nòng cốt vẫn giữ nguyên. Huấn luyện viên Tuấn Kiệt được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chờ đợi tiếp tục sự mát tay chuyên môn tại AVC Challenge Cup 2024.

Danh sách Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự AVC Challenge Cup 2024 gồm: Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Trà My (VTV Bình Điền Long An); Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Thị Hiền (Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước); Nguyễn Thị Bích Tuyền, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh (LPBank Ninh Bình); Vi Thị Như Quỳnh, Lê Thị Yến (Quảng Ninh); Đinh Thị Trà Giang (Ngân hàng Công thương-Vietinbank); Trần Tú Linh (Hóa chất Đức Giang Lào Cai).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn