MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
FIFA và UEFA đã ra quyết định cấm vận với bóng đá Nga. Ảnh: AFP

Bóng đá Nga ảnh hưởng thế nào khi bị UEFA và FIFA cấm vận?

VIỆT HÙNG LDO | 02/03/2022 08:00

Gần 1 tuần sau khi cuộc xung đột xảy ra ở Ukraina, bóng đá Nga đã chịu những hậu quả nặng nề và mọi thứ chưa dừng lại với những người yêu mến môn thể thao này ở xứ bạch dương.

48 giờ “quay xe” của FIFA và UEFA

Sau khi cuộc xung đột ở Ukraina diễn ra được 3 ngày, FIFA và UEFA đã soạn thảo xong quy định riêng với bóng đá Nga. Đội tuyển quốc gia nước này nếu thi đấu giải quốc tế, trước mắt là vòng loại World Cup 2022 sẽ phải lấy tên là “Đội tuyển thuộc Liên đoàn bóng đá Nga”, buộc phải chơi trên sân trung lập. Không chỉ vậy, các cầu thủ khi bước ra sân cũng không được tham dự nghi lễ cử quốc thiều. Trước đó, UEFA đã tước quyền đăng cai trận chung kết Champions League của thành phố St. Petersburg và dời sang Paris. Tưởng chừng mọi chuyện đã dừng lại, nhưng không, UEFA và FIFA quyết định đi đến quyết định cuối cùng của án phạt, đó là cấm vô thời hạn bóng đá Nga trong sân chơi của họ. Đội tuyển nam của Nga không được tiếp tục đá vòng loại World Cup 2022, đội tuyển nữ Nga không được dự EURO 2022. Ở cấp câu lạc bộ, đội duy nhất của Nga đang chơi ở cúp Châu Âu là Spartak Moscow bị loại khỏi Europa League.

Bàng hoàng, bất ngờ và không thể tin nổi là những gì các cầu thủ Nga đang cảm nhận sau khi họ bị cấm hoàn toàn và chưa biết đến khi nào mới được tranh tài trở lại ở các đấu trường lớn.

Bóng đá bị ảnh hưởng

Một trận thắng tại Europa League sẽ có tiền thưởng dao động khoảng 1 triệu Euro. Khi Spartak bị UEFA cấm cửa, những thiệt hại đầu tiên về kinh tế có thể nhìn ra. Câu lạc bộ mất nguồn thu, mất động lực. Đặc biệt, họ còn đối diện với hàng loạt vụ kiện đòi bồi thường vì tiền bản quyền hình ảnh ở cúp Châu Âu. Đây là một án phạt đúng nghĩa “từ trên trời rơi xuống” với đội bóng Nga khi trong suốt quá trình tham dự giải, họ không vi phạm bất cứ điều lệ nào.

“Chúng tôi thật sự thất vọng khi nghe thông tin này từ UEFA. Đội bóng đã nỗ lực rất nhiều trong thời gian qua nhưng mọi thứ đã trở nên vô nghĩa chỉ bởi những lý do không liên quan đến bóng đá.

Spartak có hàng triệu cổ động viên trên toàn thế giới, không chỉ ở Nga. Thành công, thất bại của đội bóng này đã song hành và gắn kết hàng triệu người lại với nhau. Chúng tôi luôn tin nhiệm vụ của bóng đá là hàn gắn chứ không phải chia tách mọi người. 

Chúng tôi đã bị bắt tuân theo một quy định mà câu lạc bộ không hề đồng ý. Giờ đây, tất cả sẽ trở lại, tập trung vào giải quốc nội và mong một nền hòa bình, ổn định sẽ sớm đến với tất cả” - thông báo chính thức từ Spartak sau khi bị UEFA loại khỏi Europa League.

Không chỉ Spartak đăng đàn, Liên đoàn bóng đá Nga (RFU) cũng cho thấy thái độ phẫn nộ khi họ, các cầu thủ và người hâm mộ bóng đá quốc gia này phải hứng chịu hậu quả vì một việc không liên quan đến bóng đá. Thông báo của RFU có đoạn rất bất bình với cách hành xử của FIFA và UEFA, cho rằng đây là những hành vi phân biệt đối xử, gây chia rẽ và đi ngược lại tinh thần thể thao.

Án phạt của FIFA và UEFA đồng nghĩa việc các cầu thủ, HLV, người hâm mộ nước này sẽ không thể hòa mình vào không khí ngày hội của các giải lớn như World Cup, EURO, Champions League hay Europa League. Không khí ngày hội World Cup 2018 tại Nga chưa phải một ký ức quá xa, “những chú Gấu” chưa biết khi nào có thể được tranh tài với các đối thủ trên toàn thế giới.

FIFA và UEFA đã tự đi ngược lại các giá trị về tinh thần thể thao

Trong quy định về chính trị của FIFA có 3 mục ghi rất rõ mô tả về việc bóng đá không liên quan đến các vấn đề xung đột, lợi ích của các quốc gia trên thế giới (mục 4, 15 và 19). Trong các mục này, FIFA nêu rất rõ về tính trung lập của bóng đá giữa các vấn đề chính trị. Bóng đá là nơi không có chỗ cho sự phân biệt đối xử, không chính trị hóa, trung lập trước mọi vấn đề nóng của thế giới. Đặc biệt, mỗi liên đoàn thành viên có thể độc lập, không bị phụ thuộc và chịu ảnh hưởng từ các tác động của bên thứ ba.

Việc loại bóng đá Nga ra khỏi hệ thống, FIFA đang tự vi phạm các điều lệ do chính cơ quan này soạn thảo. Trước mắt, khi cuộc xung đột ở Ukraina chưa lắng xuống, mọi thứ vẫn rối như mớ bòng bong với chính những nhà quản lý bóng đá thế giới. Đến khi tình hình được vãn hồi, FIFA và UEFA sẽ phải đối diện với các cáo buộc, văn bản kiện tụng từ phía Nga. Đến khi đó, một cuộc chiến mới lại đến, không phải vũ trang, đó là cuộc chiến đòi lại sự công bằng của bóng đá.

Thế giới sẽ mãi nhớ hình ảnh 108 năm trước, tại Thế chiến I, lính Anh và lính Đức đã hạ vũ khí để cùng nhau chơi một trận bóng giữa vùng “no man land” nhân dịp Giáng Sinh. Bóng đá là công cụ hàn gắn, không phải thứ để chia tách những người yêu mến môn thể thao này một cách chân chính dù với bất cứ lý do gì.

* FIFA và UEFA chưa đưa ra thời điểm hạn kết của án phạt dành cho bóng đá Nga. Điều này đồng nghĩa với việc bóng đá xứ bạch dương sẽ vắng mặt vô thời hạn ở các giải đấu quốc tế cho đến khi có thông báo tiếp theo.

* Các đội đá play-off với đội tuyển Nga và Spartak Moscow sẽ được cân nhắc ưu tiên vào thẳng vòng trong tại Vòng loại World Cup 2022 và Europa League.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn