MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam tại World Cup 2023. Ảnh: Hoàng Công

Bóng đá nữ Việt Nam và khoảng trống năm 2024

TAM NGUYÊN LDO | 18/12/2023 14:33

Sau năm 2023 bận rộn, Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia Việt Nam sẽ đối mặt năm 2024 với rất ít trận đấu.

Năm 2023 bận rộn

Trong những ngày cuối tháng 12, khi 4 vòng đấu cuối của Giải Bóng đá nữ Vô địch quốc gia khép lại, bóng đá nữ Việt Nam cũng kết thúc một năm bận rộn, đặc biệt là Đội tuyển nữ quốc gia. Bắt đầu từ tháng 4, thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung thi đấu tại vòng loại Olympic khu vực châu Á, sang tháng 5 là SEA Games 32 - nơi Huỳnh Như và các đồng đội bảo vệ thành công chức vô địch.

Tiếp đó là loạt trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2023, rồi sau lần đầu tiên dự ngày hội lớn nhất của bóng đá nữ thế giới, Tuyển nữ Việt Nam tham dự Asian Games. Tính ra, cho đến khi kết thúc hành trình tại vòng loại Olympic vào tháng 11, Đội tuyển nữ Việt Nam có tổng cộng 19 trận đấu, với 9 thắng, 10 thua - không hòa trận nào.

Có thể nói, với năm 2023 đầy hào hứng, đặc biệt là lần đầu dự World Cup, rất nhiều hy vọng được gửi gắm. Kể cả khi nhận những thất bại đậm trước các đối thủ rất mạnh như Mỹ, Bồ Đào Nha, Hà Lan, hay trước đó là các trận giao hữu với Đức, New Zealand, Tây Ban Nha, giới chuyên môn cho rằng, đó sẽ là một cú hích để bóng đá nữ Việt Nam có thể phát triển mạnh hơn.

Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm, thay vì sự hưng phấn từ World Cup, đó lại là cú hẫng. Không chỉ vì kết quả không tốt tại Asian Games và vòng loại Olympic mà là cú hẫng về nhân sự. Huấn luyện viên Mai Đức Chung thừa nhận rằng, các cầu thủ của ông đã dồn hết lực cho World Cup nên đuối ở 2 giải tiếp theo. Không chỉ vậy, họ thậm chí còn để sự “lâng lâng” tồn tại quá lâu, đồng thời khoảng trống thế hệ là quá lớn, khi các nhân tố trẻ chưa thể gánh vác còn các đàn chị người thì chia tay đội tuyển, người thì có dấu hiệu tuổi tác.

Và nên nhớ rằng, hết năm nay, thầy Chung sẽ kết thúc nhiệm vụ huấn luyện viên trưởng sau nhiều năm dẫn dắt đội tuyển...

Khoảng trống năm 2024

Lúc này, Giải Bóng đá nữ Vô địch Quốc gia 2023 đang đi đến những vòng đấu cuối và cũng là kết thúc của năm 2023. Thông tin về lịch trình của đội tuyển nữ trong năm 2024 vẫn rất ít, từ giải vô địch quốc gia cho đến đội tuyển quốc gia. Có thể VFF chưa công bố cụ thể, nhưng trước mắt, giới mộ điệu chỉ biết rằng, Giải Vô địch Bóng đá nữ Đông Nam Á (AFF Cup) - sự kiện mà đội tuyển nữ đủ điều kiện tham gia, cũng chỉ mới có thông tin đổi tên thành ASEAN Women’s Championship chứ chưa ấn định thời gian tổ chức.

Và như vậy, lúc này, các tuyển thủ nữ mới chỉ được ấn định chắc chắn cơ hội thi đấu ở 2 giải đấu trong nước là Giải Vô địch Quốc gia và Cúp Quốc gia.

Cơ hội để bắt đầu lại?

Huấn luyện viên Mai Đức Chung có tiếp tục hay VFF sẽ tìm kiếm người thay thế thì thời gian sẽ trả lời. Nhưng với năm 2024 ít lịch như vậy, liệu có thể coi là một cơ hội để bắt đầu lại công tác chuẩn bị, từ nhân sự cho đến các khía cạnh khác?

Nếu thầy Chung không tiếp tục, dù không có giải đấu lớn không đồng nghĩa với việc nên trì hoãn bổ nhiệm thuyền trưởng mới. Ngược lại, chính khoảng thời gian này là cơ hội để tân huấn luyện viên truyền đạt ý tưởng, các cầu thủ làm quen và vận hành - như cách đội tuyển nam cùng ông Philippe Troussier.

Bên cạnh đó, sau khi nhận thấy khoảng trống thế hệ là vấn đề, năm 2024 là cơ hội để trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ nhiều hơn. Do đó, VFF cần lên kế hoạch giao hữu ở các đợt FIFA Days, có thể không cần mời những đối thủ quá mạnh mà chỉ là những đội ở Đông Nam Á hoặc nhỉnh hơn một chút trong khu vực châu Á, để họ nâng dần trình độ.

Cùng với đó, sự chuẩn bị ở nhiều khía cạnh khác cũng rất cần thiết để thực hiện mục tiêu nâng tầm cho bóng đá nữ Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn