MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bóng đá phong trào đang có sức hút đặc biệt

LÊ VINH LDO | 27/09/2022 06:00
Giải bóng đá 7 người toàn quốc vẫn thực sự là “hiện tượng”, nhưng sau mùa thứ ba, đã đến lúc nghĩ về nhiều thứ xa hơn...

Một buổi chiều chủ nhật cuối tháng 9, khoảng 10.000 cổ động viên có mặt tại Trung Tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao quận Hoàng Mai, Hà Nội cùng khoảng hơn 30.000 người xem trực tiếp qua nền tảng trực tuyến, chưa kể số lượng lớn theo dõi qua truyền hình, trận chung kết giải bóng đá 7 người toàn quốc (VPL).

Bóng đá phong trào đang có sức hút thực sự đặc biệt. Như nhiều người nói, đó là những hình ảnh mà ngay cả nhiều đội bóng ở V.League cũng phải thèm muốn. Nếu hỏi vì sao bóng đá 7 người lại thành công đến vậy thì câu trả lời cũng rất đơn giản, nằm ngay trong tính chất của cuộc chơi: Phong trào.

Tất nhiên, phong trào của hiện tại khác nhiều so với phong trào của ngày xưa. Phong trào đã trở nên chuyên nghiệp hơn, với sự xuất hiện của các “ông bầu”, của khía cạnh tài chính và cả chuyện tuyển mộ nhân sự rầm rộ. Ở đây, “nuôi” một đội bóng để chơi sân 7 dễ chịu hơn nhiều so với cầm đội bóng chuyên nghiệp sân 11, với nhiều điều kiện đòi hỏi khiến kinh phí hoạt động lên đến vài chục tỉ mỗi năm.

Và vì thế, câu hỏi đặt ra là, bóng đá Việt Nam có nên sớm chuyên nghiệp hóa bóng đá sân 7? Với những gì đã và đang diễn ra, bóng đá sân 7 Việt Nam phát triển rất mạnh, để với tiến trình này, lên chuyên nghiệp là hợp lý.

Nhìn ra thế giới, nếu bóng đá sân 7 Việt Nam sớm tìm được hướng đi phù hợp, rất có thể sẽ có được vị trí cao. Bóng đá sân 7 thế giới cũng đang trong giai đoạn đầu phát triển, với Liên đoàn Bóng đá (IFA7) mới được thành lập từ năm 2015 và hiện tại mới có 24 Liên đoàn thành viên.

Trên thế giới, đến thời điểm này, mới có 20 quốc gia có hệ thống giải vô địch quốc gia sân 7 - Việt Nam, Thái Lan, Singapore và Philippines là 4 quốc gia Đông Nam Á trong số đó. IFA7 hiện tại cũng mới có 5 giải đấu mang tính chất quốc tế, trong đó có cả cho đội tuyển quốc gia lẫn câu lạc bộ. Vì thế, cơ hội để phát triển và nâng tầm bóng đá sân 7 ở Việt Nam là không hề nhỏ.

Bóng đá sân 11 Việt Nam có thể gặp nhiều khó khăn để tìm kiếm thành công ở đấu trường quốc tế, nhưng cũng như futsal, kích thước sân 7 phù hợp với thể trạng người Việt Nam. Do đó, nếu chọn được thời điểm để tận dụng và tập trung đẩy mạnh, thành công là có thể thấy được.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn