MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ thay đổi nhiều điều cho bóng đá Việt Nam khi hướng đến mục tiêu World Cup. Ảnh: VFF

Bóng đá Việt Nam cùng huấn luyện viên Troussier: Định hình bước đầu mục tiêu World Cup

TAM NGUYÊN LDO | 02/03/2023 08:56

Huấn luyện viên Philippe Troussier sớm định hình những vấn đề quan trọng cho bóng đá Việt Nam giai đoạn mới.

Hợp đồng giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Huấn luyện viên Philippe Troussier chính thức có hiệu lực từ ngày 1.3, tuy nhiên, ông đã bắt tay ngay vào công việc sau lễ ra mắt hôm 27.2. Đó là công bố danh sách 41 cầu thủ cho đội U23 ở đợt tập trung đầu tiên trong tháng 3. Với việc cần sàng lọc lực lượng, việc ông triệu tập số lượng lớn cầu thủ là điều dễ hiểu, đặc biệt là khi ông hướng đến mục tiêu là World Cup.

Cơ hội mở rộng

Trong chia sẻ của mình ở lễ ra mắt, Troussier có nói ý rằng, dù có đi theo con đường nào thì cũng không được quên mục tiêu cuối cùng - World Cup. Cũng vì thế, ngay từ bước đầu, những động thái của huấn luyện viên 67 tuổi đã sớm có sự định hình cho 2 đội tuyển mà ông sẽ dẫn dắt để hướng đến việc thực hiện mục tiêu.

Trong bất kỳ điều gì, muốn hướng đến mục tiêu thì điều đầu tiên dĩ nhiên là nhân sự. Mà khi mục tiêu được nâng tầm lên Cúp Thế giới, việc theo dõi, tuyển chọn, sử dụng cầu thủ sẽ không chỉ loanh quanh ở khoảng trên, dưới 30 gương mặt quen thuộc. Tân thuyền trưởng của Tuyển Việt Nam xác định, phải có “ít nhất 80 cầu thủ”.

“Họ sẽ được tuyển chọn vào một nhóm hay nhất” - Troussier nói. Nhưng vấn đề là, đông đảo không đồng nghĩa với việc sẽ dàn trải một cách không có khoa học. Cựu Huấn luyện viên Đội tuyển Nhật Bản cũng sớm xác định nòng cốt cho nhóm này là những cầu thủ từ 22 đến 27 tuổi.

Vì sao vậy, vì khoảng cách 3 đến 4 năm đủ để các nhân tố trẻ bước vào giai đoạn sung sức nhất, trưởng thành hơn và còn có thể phát triển thêm trong vài năm. Còn với những nhân tố lớn tuổi, khoảng thời gian tới là lúc tích lũy kinh nghiệm đỉnh cao, đưa họ vào trạng thái phong độ ổn định nhất.

Nói về phong độ, Troussier cũng làm cho tất cả các cầu thủ cảm thấy có hy vọng được triệu tập, miễn là họ nỗ lực để duy trì, thể hiện phong độ tốt nhất của mình. Lứa cầu thủ 22 đến 27 tuổi là nòng cốt, trong khi các nhân tố lớn tuổi, mặc dù là vệ tinh nhưng vẫn có vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt - như Trọng Hoàng thời gian qua hoặc có thể là Văn Quyết chẳng hạn cho thời gian tới.

Tất nhiên, không thể không nhắc đến nhóm cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài như Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn. Họ cũng sẽ mang về thêm kinh nghiệm, nhưng dĩ nhiên, sẽ tốt hơn nếu được ra sân thường xuyên và thể hiện phong độ.

Troussier nói, bóng đá Việt Nam “cần nhiều hơn cầu thủ ra nước ngoài thi đấu”. Ông đã thay đổi bóng đá Nhật Bản theo cách đó.

Tính tổ chức

Sự nghiêm túc, kỷ luật và có nền tảng cốt lõi, đó là những yếu tố Troussier rất muốn các cầu thủ nhanh chóng hiểu và thực hiện. “Phù thủy trắng” nổi tiếng khắt khe, nên các buổi tập sẽ khác với thời Huấn luyện viên Park Hang-seo còn dẫn dắt.

Tập trung đông đảo cũng có nghĩa là tính cạnh tranh sẽ rất gay gắt, buộc mỗi cầu thủ đều phải nỗ lực. Cạnh tranh tạo ra môi trường kích thích sự phát triển, các cầu thủ không nên nghĩ rằng đó là sự đào thải và không còn cơ hội nếu không có tên trong danh sách tham gia giải đấu nào đó.

Kỷ luật và sự nỗ lực, thậm chí nhiều hơn, khi trở về câu lạc bộ. Điều đó được thể hiện qua lời Troussier: “Tôi muốn trước khi các trận đấu diễn ra, các cầu thủ phải quyết tâm cao độ, sẵn sàng đương đầu với thử thách. Thậm chí tôi còn hy vọng các cầu thủ sẽ mắc sai lầm. Bởi khi có sai lầm, chúng ta phải sửa chữa, qua đó giúp học trò của tôi có thêm kinh nghiệm và sẽ không mắc lại những sai lầm cũ”.

Mới lạ

Yếu tố “mới lạ” mà Troussier mang đến, thực ra, đã có từ khi ông cầm đội U19, tuy nhiên, thời gian khá ngắn để thấy được tác động. Theo đó, ông sẽ thay đổi khung giờ tập của các cầu thủ - sáng từ 10h đến 12h30 và tối từ 20h đến 22h30.

Đó là những thời điểm trạng thái cơ thể cầu thủ đã thích ứng với nhịp độ vào buổi sáng, còn vào buổi tối, thời tiết mát mẻ và quang cảnh giúp cầu thủ dễ tập trung hơn.

Và dĩ nhiên, sự mới lạ dễ tạo ra cảm xúc, sự hưng phấn cho các cầu thủ...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn