MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bóng đá Việt Nam trong mối tương quan với Thái Lan

AN NGUYÊN LDO | 09/11/2022 06:30
Theo ông Trần Anh Tú (ảnh) - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phụ trách chuyên môn, nền tảng bóng đá trẻ Thái Lan rất tốt, rất mạnh. Nếu chúng ta chủ quan thì việc Thái Lan vượt qua Việt Nam vẫn xảy ra.

Mối lo của người Thái

Cách đây gần 1 tháng, báo chí Thái Lan, cụ thể là tờ Thairath đưa ra bình luận: “Tình trạng của bóng đá Thái Lan hiện tại không thể gọi là hồi chuông báo động nữa. Đây là cuộc khủng hoảng thực sự. Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cần nhìn lại mình và đưa ra những biện pháp cải tổ mạnh mẽ mới mong cải thiện được thực tại tồi tệ”.

Cùng với Thairath, một số trang tin như Ball Thai, SMM Sport, Siam Sport,… đều bày tỏ sự lo lắng với thành tích yếu kém của bóng đá trẻ Thái Lan ở cấp độ khu vực và châu lục. Nếu chỉ tính ở cấp độ U.16 đến U.23, bóng đá Thái Lan chỉ có được 5 trận hoà và thua đến 12 trận trước bóng đá Việt Nam trong 5 năm qua. 

Năm 2022 chứng kiến thống kê chưa từng có trong lịch sử, bóng đá Thái Lan không thể thắng bóng đá Việt Nam ở bất kỳ cấp độ đội tuyển nào ở môn bóng đá 11 người. Do tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan chỉ có thể gặp nhau sau khi vòng bảng AFF Cup 2022 kết thúc nên 2 nền bóng đá không còn dịp nào đối đầu nhau trong năm nay.

U.23 Việt Nam gặp U.23 Thái Lan 4 lần ở các giải U.23 Đông Nam Á, SEA Games 31, vòng chung kết U.23 Châu Á và giành được 3 chiến thắng cùng 1 trận hoà. Trong đó, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giành Huy chương Vàng SEA Games 31 sau khi đánh bại người Thái trên sân Mỹ Đình.

Ở cấp độ U.19, Thái Lan hòa 1, thua 2 trước Việt Nam ở các giải đấu trong khu vực. Các đội U.16 và U.17 Thái Lan cũng chung số phận với đàn anh của mình. U.17 Thái Lan thua 0-3 U.17 Việt Nam ở vòng loại U.17 Châu Á 2023, còn U.16 Thái Lan thua U.16 Việt Nam 0-2 ở giải U.16 Đông Nam Á. 

Ngoài ra, đội tuyển nữ Thái Lan tiếp tục thất bại trước tuyển nữ Việt Nam tại trận play-off Asian Cup 2022 và SEA Games 31. U.18 nữ việt Nam cũng đánh bại U.18 nữ Thái Lan ở giải Đông Nam Á.

Không ngủ quên trên chiến thắng

“Thành tích của bóng đá Thái Lan không như mong đợi trong khi bóng đá trẻ Việt Nam đều có thành tích rất tốt. Chúng ta làm được điều trước đây ít khi làm được là đánh bại tất cả các đội tuyển trẻ Thái Lan trong năm 2022. Nhưng thực sự nền tảng bóng đá trẻ Thái Lan rất tốt, rất mạnh. Nếu chúng ta chủ quan thì việc Thái Lan vượt qua Việt Nam vẫn xảy ra. Phát triển bóng đá trẻ là nhiệm vụ của VFF”, tân Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn khoá 9 Trần Anh Tú nói.

Với kinh nghiệm của mình sau nhiều năm thành công cùng futsal và điều hành các giải chuyên nghiệp quốc gia, ông Trần Anh Tú hiểu rằng, nếu không tiếp tục vận động và phát triển, bóng đá Việt Nam dễ dàng đánh rơi vị thế.

Nhiều năm qua, hệ thống đào tạo trẻ của Việt Nam được cải thiện rất nhiều với các trung tâm lớn như PVF, Hoàng Anh Gia Lai, Viettel, Hà Nội,… Sau thời gian vận hành, các trung tâm này bắt đầu cho ra nhiều sản phẩm chất lượng và hệ quả là các cấp độ đội tuyển bóng đá quốc gia được hưởng lợi.

Ông Trần Anh Tú đánh giá: “Chúng ta có một nền tảng đào tạo trẻ rất bài bản nhiều năm qua. VFF tiếp tục phát huy nền tảng ấy và chúng tôi phải cân nhắc tăng số lượng trận đấu các giải trẻ. Điều này phụ thuộc tài chính của câu lạc bộ và phải cân đối cả vấn đề chi phí của VFF. Các cầu thủ còn phải đi học và việc thi đấu nhiều cũng ảnh hưởng đến việc học văn hóa. Nhưng tăng số trận đấu là xu thế tất yếu, chúng ta sẽ tìm ra nhiều cầu thủ trẻ”.

Bản thân ông Trần Anh Tú cho rằng nếu các đội tuyển trẻ không được dự vòng chung kết châu lục là thất bại. Thành tích của bóng đá Việt Nam ở giai đoạn tới chí ít cũng phải “đi ngang”, tức là duy trì như hiện tại trước khi nghĩ đến sức bật World Cup.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn