MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

“Bóng sống, bóng chết”

LÊ VINH LDO | 14/09/2023 08:56

Có vẻ như Huấn luyện viên Philippe Troussier đang quá cầu toàn khi muốn đội tuyển quốc gia cũng như đội U23 hạn chế ghi bàn từ các tình huống cố định.

Sau trận U23 Việt Nam hòa 2-2 với U23 Singapore tại vòng loại, Huấn luyện viên Troussier chia sẻ về các bàn thắng: “Các tình huống cố định là điểm mạnh của bóng đá Việt Nam. Nhưng chúng ta cần mở rộng phạm vi và thực hiện tốt hơn.

Những gì diễn ra trận này phản ánh bóng đá trong nước. Ở đó, các bàn thắng phần nhiều đến từ cố định, hay chờ sự xuất sắc của ngoại binh.

Điều này không thể cải thiện sớm chiều. Mục tiêu của tôi là cải thiện chất lượng đội bóng, chơi sòng phẳng với các đối thủ. Để làm được điều đó, đội cần chơi tốt hơn, có nhiều bàn thắng hơn từ các tình huống mở”.

Ngoài 2 bàn thắng trước U23 Singapore đều từ các pha bóng cố định, cả 2 trận đấu trước đó của U23 Việt Nam cũng đều có các bàn thắng tương tự. Bàn duy nhất ở trận gặp U23 Yemen xuất phát từ pha phạt góc, trong khi đó, ở trận thắng U23 Guam, 4 trong số 6 bàn thắng cũng xuất phát từ tình huống cố định (2 penalty, 2 phạt góc).

Với một tỉ lệ cao như vậy, việc ông Troussier nói “điểm mạnh” là đúng, vậy tại sao phải hạn chế, thậm chí là giảm tỉ trọng? Xem bóng đá, dĩ nhiên, những bàn thắng xuất phát từ pha phối hợp bóng sống mang đến cảm giác thích thú hơn, nó thể hiện phẩm chất của một đội bóng. Nhưng điều đó không có nghĩa là các pha cố định không quan trọng và không có ý nghĩa gì.

Về mặt nào đó, pha bóng cố định vẫn thể hiện được sự hiểu ý giữa các cầu thủ, nói lên tính bài vở được tập luyện kỹ càng và cả sự khôn khéo, mưu mẹo trong đó nữa. Ghi bàn từ sút phạt, phạt góc hay phối hợp đá phạt - hay gọi chung là “bóng chết”, thì cảm xúc và giá trị chẳng khác gì những bàn thắng từ “bóng sống”.

Có thể hiểu rằng, ông Troussier muốn đội bóng phải thể hiện được tâm thế, vị thế, sự chủ động trong cuộc chơi, nhưng rõ ràng, “bóng chết” cũng là một phần quan trọng của cuộc chơi. Mà hẳn huấn luyện viên người Pháp cũng thừa biết rằng, nhiều thời điểm, khi rơi vào bế tắc và không thể phối hợp bóng sống thành bàn, một pha bóng cố định lại có thể giải quyết vấn đề.

Nhìn nhận sự phụ thuộc vào ngoại binh ở V.League để nói nên giảm tỉ lệ ghi bàn từ các pha cố định thì không chắc đã nhận được sự đồng tình, trong bối cảnh cầu thủ Việt Nam so với châu lục và thế giới chưa ở trình độ để có thể thoải mái mà phối hợp ghi bàn “bóng sống” nhiều hơn “bóng chết”…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn