MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bóng Telstar 18 bị nổ ở trận Pháp - Australia

Bóng Telstar 18 cũng có hàng kém chất lượng?

MẠNH HÀO LDO | 22/06/2018 07:36

FIFA vừa phải lên tiếng bảo vệ trái bóng mới của Adidas sau khi có ít nhất 3 quả được sử dụng tại World Cup 2018 bị nổ.

Đến nay thì ở trận thắng 2-1 của Pháp trước Australia, có hai lần bóng bị nổ và ở trận thắng 1-0 của Uruguay trước Saudi Arabia, FIFA cũng buộc phải thay bóng một lần do bị nổ.

Trong tuyên bố của mình, FIFA cho biết: “Trái bóng Telstar 18 đã được thử nghiệm ở các lục địa, ở mọi điều kiện khí hậu và với hơn 600 cầu thủ, ở hơn 30 CLB và các liên đoàn.

“Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào trái bóng và Telstar 18 là một trong những thành công ở World Cup 2018 này”.

Bóng Telstar 18 hai lần bị nổ ở trận Pháp - Australia.

Trước đó thì Adidas tiết lộ họ cải tiến bóng Telstar 18 là nhằm ngăn cản những cú sút phạt của Cristiano Ronaldo. Không rõ tuyên bố này có nhằm đánh lừa dư luận hay không về chất lượng của Telstar 18, thực tế Ronaldo đã ghi được một bàn thắng từ sút phạt ở trận hòa 3-3 giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Được biết, Adidas đã dành 3 năm và rất nhiều tiền để phát triển trái bóng mà họ cho là hoàn hảo nhất. Tuy nhiên, để có mặt ở World Cup 2018, Telstar đã phải trải qua các cuộc kiểm tra gắt gao từ Phòng thí nghiệm các vật liệu khoa học và công nghệ liên bang Thụy Sĩ (EMPA). 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn