MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Brazil đại chiến Croatia, Selecao ngóng chờ Neymar thể hiện

Văn Thắng (t/h) LDO | 03/06/2018 18:41
Trận đấu giao hữu quan trong trên sân Anfield vào đêm nay sẽ là sự chuẩn bị quan trọng cho cả Brazil và Croatia trước thềm World Cup 2018.

Ngay sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2018, Brazil và Croatia đã có kế hoạch chuẩn bị tương đối giống nhau. Họ sắp xếp các trận giao hữu với các đối thủ có phong cách tương đồng những đội sẽ gặp tại Nga sắp tới, trong đó có màn đối đầu trực tiếp vào đêm nay.

 Neymar vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương

Với cả 2 đội bóng, còn khoảng 2 tuần nữa họ sẽ bước vào trận đấu đầu tiên tại Cúp thế giới, nhưng đến lúc này, 2 HLV vẫn chưa thể có đội hình mạnh nhất. Với Tite và người hâm mộ Brazil, nỗi lo lớn nhất không phải những đối thủ nằm cùng bảng E như Thụy Sĩ, Costa Rica hay Serbia mà là tình hình sức khỏe của Neymar.

Ở buổi tập cách đây ít ngày, siêu sao thuộc biên chế PSG tập tễnh rời sân. Bên cạnh đó, một số ngôi sao như Marcelo, Casemiro, Roberto Firmino cũng chỉ mới tập trung hôm thứ Tư vừa qua. Ngoài ra, trong giai đoạn tập trung vừa qua, 2 cầu thủ Renato Augusto, Douglas Costa dính chấn thương nhẹ.

Croatia sẽ là đối thủ thực đáng gờm với Neymar và đồng đội.

Tương tự như vậy, HLV Zlatko Dalic cũng mới đón nhận sự hiện diện của Dejan Lovren, Luka Modric, Mateo Kovacic – 3 cầu thủ trong đội hình Real Madrid và Liverpool dự trận đấu ở Kiev mới đây.

 ĐT Croatia sẽ rất mạnh ở kỳ World Cup lần này.

Với việc có đến 2 đại diện của Châu Âu nằm chung bảng, Brazil chọn toàn đối thủ thuộc Lục địa già để đá giao hữu. Trước Croatia, họ thắng Nga 3-0, thắng Đức 1-0 mà không cần Neymar, tất cả đều diễn ra trên sân khách. Tính rộng ra trong 19 trận đã qua, Selecao thắng 15, hòa 3 và chỉ thua 1, ghi trung bình 2,2 bàn/trận. Để đảm bảo siêu sao số 1 có thể lực tốt nhất cho World Cup, nhiều khả năng HLV Tite sẽ cất cậu trò cưng lên ghế dự bị. 

Trong lịch sử, Croatia mới 3 lần chạm trán Brazil và không giành bất kì chiến thắng nào (thua 2, hòa 1). Nhưng đại diện Châu Âu cũng không quá lép vế so với Brazil vào tối nay nhờ sở hữu những ngôi sao sáng giá là Modric và Mateo Kovacic. Chưa kể Ivan Rakitic (Barca), Perisic (Inter Milan), Mandzukic (Juventus),...

Selecao dưới bàn tay của Tite mạnh trong cả tấn công (ghi 42 bàn) lẫn phòng ngự (thủng lưới 5 lần) sau 19 trận. Đó là thử thách rất lớn cho hàng phòng ngự của Croatia. Nhưng đổi lại, đại diện của Châu Âu coi đây là một bài kiểm tra để sẵn sàng cho trận chiến với Argentina tại bảng D.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn