MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vận động viên Bùi Thị Thu Thảo trong ngày thi đấu 24.10. Ảnh: Hoàng Tùng

Bùi Thị Thu Thảo không còn thống trị nội dung nhảy xa nữ

HOÀI VIỆT LDO | 25/10/2023 10:08

Vận động viên Bùi Thị Thu Thảo chỉ giành được huy chương bạc tại nội dung nhảy xa ở giải điền kinh vô địch quốc gia 2023.

Bùi Thị Thu Thảo về nhì

Tại nội dung nhảy xa, Bùi Thị Thu Thảo (Hà Nội) quyết tâm trong lần tham dự giải vô địch quốc gia năm nay, bởi trước đó cô không thành công khi thi đấu SEA Games 32 và ASIAD 19. Trên hố nhảy lần này, cô gái của điền kinh Hà Nội đạt thông số tốt nhất qua các lượt nhảy là 6m30, và giành tấm huy chương bạc.

Vận động viên Hoàng Thanh Giang (Hải Phòng) giành huy chương vàng với 6m39. Tổng thể, kết quả 6m30 không phải quá tệ với Bùi Thị Thu Thảo bởi ở SEA Games 32, cô chỉ đạt thông số tốt nhất là 6m13 còn ở giải điền kinh vô địch châu Á 2023 thì Thảo đã đạt 6m22 trong khi tranh tài ASIAD 19 cách đây chưa lâu cô cũng chỉ thành công ở mức 6m09.

Nỗ lực cải thiện được thành tích như vậy là đáng ghi nhận cho cá nhân Bùi Thị Thu Thảo. Tuy nhiên, sau nhiều năm liên tiếp là nhà vô địch quốc gia ở nội dung nhảy xa, bây giờ, Bùi Thị Thu Thảo không còn độc tôn vị trí số một ở làng nhảy xa nữ tại Việt Nam.

Thảo từng tâm sự sau ASIAD 19 rằng mình vẫn nỗ lực tập luyện nhưng tập trung chuyên môn cho điền kinh Hà Nội bởi đội tuyển bắt đầu tìm phương án nhân sự mới thay thế cô trong tương lai gần để chuẩn bị cho các mục tiêu thi đấu quốc tế. Toàn nội dung nhảy xa nữ của giải vô địch quốc gia ghi nhận 20 vận động viên tới từ 14 đơn vị đăng kí tranh tài.

Từ đó để thấy, chúng ta vẫn có những nguồn lực con người dồi dào để người làm chuyên môn tìm kiếm thêm nhân tố mới thay thế được Bùi Thị Thu Thảo. Nhưng thực tế, kết quả chuyên môn của các vận động viên qua những lần nhảy tại giải vẫn chưa phải xuất sắc nhất. Kỉ lục quốc gia ở nhảy xa nữ vẫn đang là 6m68 của Bùi Thị Thu Thảo.

Năm ngoái tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, Bùi Thị Thu Thảo giành huy chương vàng nhảy xa nữ nhưng lần này cô đã không bảo vệ được ngôi vô địch của mình.

Chúng ta đang chờ đợi có thể Vũ Thị Ngọc Hà là gương mặt thay thế được Bùi Thị Thu Thảo trong tương lai gần. Cựu tuyển thủ quốc gia này đã hết án cấm thi đấu vì doping nhưng cô đang tạm nghỉ để làm thiên chức người mẹ và sẽ trở lại tập luyện, thi đấu thành tích cao vào năm 2024.

Đại diện tổ trọng tài chuyên môn tại giải đã phân tích: “Trong các vận động viên nhảy xa thi đấu lần này chỉ có bốn người vượt qua được mức nhảy trên 6m20 và họ xếp ở các vị trí cao nhất. Những vận động viên khác chỉ đạt được chỉ số chuyên môn trong khoảng dưới 6m00.

Nhảy xa là nội dung không dễ tìm được con người bởi cần một thời gian từ đạo tạo cho tới chuẩn bị đầy đủ nhất chuyên môn thì vận động viên mới đủ sức tranh tài khi ra đấu trường quốc tế”.

Đàn em trẻ đủ sức thay thế Thảo?

Một thực tế, nội dung nhảy xa nữ luôn rất kén vận động viên tranh tài. Đó là lý do vì sao Bùi Thị Thu Thảo cùng tuyển thủ Maria Natalia Londa (Indonesia) dù là những người của Đông Nam Á nhưng luôn chiếm ưu thế khi thi đấu nội dung này ở SEA Games hay các giải châu Á trong 10 năm qua.

Bây giờ, cả hai người họ đã đi xuống phong độ vì tuổi tác, vì động lực thi đấu và cũng vì sự cạnh tranh nhiều hơn của các đối thủ ở những quốc gia khác tại châu Á.

Lúc này, nhảy xa nữ Việt Nam đặt kì vọng nhiều ở triển vọng thành danh của tuyển thủ trẻ Hà Thị Thúy Hằng. Cô gái mới 17 tuổi của điền kinh Phú Thọ này là người xuất sắc nhất ở nhảy xa nữ trong nhóm tuổi của mình. Cô cũng là thành viên đội điền kinh trẻ Việt Nam từng dự các giải của châu Á, thế giới.

Tại hố nhảy trong giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 vào sáng 24.10, Hằng chỉ đạt kết quả tốt nhất cho bản thân là 5m78. Thông số đó vẫn còn thua khá xa các đàn chị lớn tuổi hơn cô và cùng thi đấu tại giải vô địch quốc gia năm nay.

Theo đánh giá từ ban huấn luyện, Hằng có khả năng phát triển tốt trong tương lai nhưng bản thân vận động viên phải nỗ lực và thêm các cơ hội thi đấu cọ xát thì mới vượt ngưỡng được chuyên môn.

Ghi nhận thực tế từ giải điền kinh vô địch châu Á 2023 và ASIAD 19, trong nội dung nhảy xa nữ đó là vận động viên muốn lọt vào nhóm giành được huy chương thì luôn cần ổn định chuyên môn trong khoảng thành tích từ 6m40 tới 6m50. Bằng không, mức nhảy chưa đạt tới ngưỡng 6m00 là rất khó cạnh tranh được thành tích ở trong nước chứ chưa nói tới quốc tế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn