MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Việc VPF tính đến phương án đá tập trung tại miền Bắc không được nhiều đội bóng ủng hộ. Ảnh: VPF.

Cả thế giới đều dừng lăn bóng, chỉ có V.League tính đá sớm

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 26/03/2020 14:50

Các đội bóng không hoàn toàn nhất trí với phương án V.League 2020 thi đấu tập trung tại miền Bắc, bắt đầu từ ngày 15.4.

V.League 2020 mới diễn ra được 2 vòng đấu. Vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) – đơn vị tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp - đã tạm hoãn giải đấu đến hết tháng 3.2020.

Mới nhất, VFF và VPF đưa ra 2 phương án để V.League 2020 thi đấu lại, bắt đầu từ ngày 15.4 hoặc 1.5 (phương án 2). Theo đó, các đội sẽ thi đấu tập trung tại các sân phía Bắc gồm: Thanh Hóa, Thiên Trường, Lạch Tray, Cẩm Phả, Hàng Đẫy, PVF, Mỹ Đình và sân Việt Trì (dự phòng).

Đi ngược với thế giới

Dịch COVID-19 đang lan rộng trên toàn thế giới. Hầu hết quốc gia, tổ chức bóng đá đều đều tạm hoãn các giải đấu với thời gian rất dài, thậm chí vô thời hạn.

EURO 2020 thậm chí còn bị hoãn đến 1 năm vì dịch COVID-19. Ảnh: AFP.

Ngoại hạng Anh dự định thi đấu lại từ ngày 30.4 và sau đó tiếp tục lùi, chỉ cố gắng kết thúc trước 30.6. La Liga (Tây Ban Nha) hoãn vô thời hạn, chờ phán quyết từ Chính phủ. Giải Hà Lan, nơi Đoàn Văn Hậu đang thi đấu, dự kiến phải đến ngày 1.6 mới có thể tổ chức các trận đấu.

Thậm chí, một số giải như EURO, Copa America còn bị dời đến tận năm 2021. Với Champions League và Europa League, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cũng chưa biết khi nào các trận chung kết mới diễn ra.

Tình hình cũng tương tự với khu vực Đông Nam Á, các quốc gia lân cận với Việt Nam đều chưa tính đến chuyện đá sớm. Thai League sau khi tạm hoãn đến ngày 18.4 đã tiếp tục dời đến ngày 2.5. Thậm chí, quốc gia này đã tính đến việc đá lại vào tháng 6.

Các quyết định của Ban tổ chức Thai League đều phải phụ thuộc vào quyết định của Chính phủ nước này để ứng phó với dịch COVID-19.

Giải vô địch quốc gia Malaysia cũng hoãn vô thời hạn. Còn giải Philippines dự định đến đầu tháng 5 mới có thể tổ chức lại. Với J.League (Nhật Bản), ban tổ chức đã nhanh chóng tiếp tục trì hoãn việc cho các đội thi đấu lại. Ban đầu họ dự định J.League 1 sẽ tiếp tục ngày 3.4. Nhưng nay, Nhật Bản đã dời sang ngày 9.5.

Các đội V.League không vội, chỉ có VPF vội

Với tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, một số đội bóng tại V.League đều không mặn mà với phương án đá lại sớm của VPF.

“Quan điểm của Sài Gòn là việc thi đấu không có gì gấp, đặc biệt phải tuân thủ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Điều quan trọng nhất vẫn là sức khoẻ của cộng đồng. Cả nước đang cùng nhau chống dịch, không lẽ lại đi đá bóng?”, Chủ tịch đội Sài Gòn, ông Vũ Tiến Thành cho biết.

Tây Ban Nha tính đến phương án hỗ trợ tài chính cho các CLB trước, chưa nghĩ đến việc thi đấu sớm. Ảnh: Getty Images.

Còn ông Nguyễn Hữu Thắng – Chủ tịch đội TP.HCM nhấn mạnh: “V.League thi đấu lại sớm là đi ngược với thế giới”. Ông chỉ rõ, khi nào dịch bệnh được khống chế, lúc đó thi đấu cũng chưa muộn.

Việc V.League 2020 chậm tiến độ, các đội bóng sẽ ảnh hưởng nặng nhất, từ việc mất nguồn thu từ bán vé, chi phí cho các hoạt động tăng lên… Nhưng đến lúc này, nhiều đội như HAGL, TP.HCM hay Bình Dương… đều không vội vàng muốn thi đấu sớm, có VPF là sốt sắng. Thiết nghĩ thay vì điều này, VPF và VFF nên tính đến phương án hỗ trợ tài chính cho các đội trong bối cảnh các hoạt động thương mại đều đóng băng.

Chẳng hạn, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã chuẩn bị sẵn 1 gói vay trị giá 500 triệu euro, để giúp các đội ở 2 giải hàng đầu đối phó với tác động tài chính từ COVID-19.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn