MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Câu lạc bộ Cần Thơ nợ lương cầu thủ. Ảnh: CTFC

Các đội bóng hạng Nhất nợ lương cầu thủ...

AN NGUYÊN LDO | 12/09/2022 07:39

Câu lạc bộ Cần Thơ, Phù Đổng tại giải hạng Nhất đã nợ lương cầu thủ trong nhiều tháng qua và bài học của Than Quảng Ninh vẫn còn nguyên.

Nhiều đội bóng bị nợ lương, cầu thủ “kêu cứu”

Đầu tháng 9, các cầu thủ câu lạc bộ Cần Thơ đã tính đến phương tháng đình công khi bị nợ nhiều khoản tiền. Cụ thể, đội bóng này nợ cầu thủ của mình 2 tháng tiền lương, tiền thưởng 4 trận thắng và một số khoản tiền khác như tiền ăn, tiền lót tay,…

Ban đầu, ban lãnh đạo Cần Thơ hứa sẽ giải quyết mọi chế độ vào tháng 8 nhưng không được thực hiện. Sau khi các thành viên lên tiếng, đội bóng Tây đô cũng chỉ chi trả tạm thời 1 tháng lương cho cầu thủ ngay sau trận đấu với câu lạc bộ Huế ở giải hạng Nhất 2022 và hiện tại vẫn còn đọng lại những khoản nợ khác.

Dù vậy, việc tìm kiếm nguồn tài trợ để chi trả lương, thưởng hay phần nào đó là tiền ăn không hề đơn giản với câu lạc bộ Cần Thơ. Bởi tính đến thời điểm này, họ chỉ mới nhận được 1 tỉ đồng tài trợ từ một doanh nghiệp địa phương và đang tiếp tục đàm phán để có thêm nhiều nguồn tài trợ khác.

Sau Cần Thơ, tiếp tục đến câu lạc bộ Phù Đổng bị tố nợ lương trong nhiều tháng qua. Các cầu thủ như Khổng Bảo, Đình Long, Viết Lộc, Phạm Quý,... liên tục “kêu cứu” trên trang cá nhân.

Theo đó, họ đã bị nợ 5 tháng lương kể từ tháng 3.2022. Ban huấn luyện và cầu thủ đội bóng chưa nhận được bất kỳ chế độ nào và cũng chưa nhận được thông tin chính xác nào từ phía ban lãnh đạo đội bóng.

“Ban huấn luyện và anh em cầu thủ đã cố gắng hết sức để chia sẻ khó khăn cùng ban lãnh đạo từ đầu mùa giải đến bây giờ. Nhưng các thành viên trong đội ai cũng có gia đình và cũng còn rất nhiều việc phải lo. Nên nay anh em cầu thủ viết lên đây để kính mong ban lãnh đạo đội bóng sẽ có câu trả lời nhanh nhất và chính xác nhất về tình hình hiện tại của đội bóng”, cầu thủ Phạm Quý chia sẻ trên trang facebook cá nhân. 

Trước đó, câu lạc bộ Phù Đổng đã chia tay huấn luyện viên trưởng Nguyễn Trung Kiên.

Báo động cho tương lai của các đội bóng

Trên thực tế, không chỉ các đội hạng Nhất mà ngay cả các đội bóng V.League thi thoảng vẫn có tình trạng nợ lương 1-2 tháng. Tuy nhiên, mọi việc không mấy khi được đưa ra ngoài khuôn khổ nội bộ của các đội bóng này. Lý do là bởi các cầu thủ vẫn cảm nhận được sự sâu sát của lãnh đạo và nguồn tài chính để chi trả các khoản tiền của câu lạc bộ.

Nhưng câu chuyện ở giải hạng Nhất không đơn giản như vậy. Rất ít đội bóng hạng dưới có nền tảng tài chính thực sự ổn định. Họ thường xoay sở với khoản hỗ trợ từ địa phương, từ một nhà tài trợ chính thường là được… chỉ định, cùng với đó là sự chung tay của một số doanh nghiệp khác.

Khi một trong những nguồn lực nói trên bị ảnh hưởng nặng nề hoặc bị cắt đứt, câu lạc bộ lập tức rơi vào trạng thái lao đao, dẫn đến tình trạng nợ lương cầu thủ. Ví dụ, câu lạc bộ Cần Thơ sau nhiều lời hứa hoành tráng hồi đầu mùa giờ lâm vào cảnh khốn cùng. 

Một tháng lương mà các cầu thủ mới nhận không đến từ nỗ lực “chạy đôn, chạy đáo” của lãnh đạo câu lạc bộ này. Khoản tiền đến từ nhà tài trợ cũ, vốn muốn hỗ trợ thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng có thể về đích ở mùa giải này.

Nhưng với một đội bóng không có sự gắn kết với địa phương mà hoàn toàn thuộc về sở hữu tư nhân như Phù Đổng, bài toán kinh tế sẽ khó tìm lời giải hơn rất nhiều. Họ lựa chọn mô hình bóng đá cộng đồng theo kiểu Nhật Bản, nhiều nhà tài trợ cùng chung tay, đi lên từ hạng đấu thấp.

Có thể hiểu rằng, lãnh đạo đội Phù Đổng không muốn “bỏ tất cả trứng vào một rổ”, tránh rủi ro từ việc một nhà tài trợ rút lui. Nhưng rồi, khó khăn vẫn đến khi dịch COVID-19 gây ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế. 

Nợ lương, nợ thưởng là sai luật nhưng không đáng sợ bằng việc không thể tìm ra phương án chi trả các khoản nợ trong tương lai gần. Cứ vài mùa giải, bóng đá Việt Nam lại xuất hiện những đội bóng như vậy. Để rồi, cách giải quyết nhanh nhất là ấn nút xoá sổ đội bóng. 

Nhìn vào thực tại, tình trạng ấy có lẽ vẫn còn tái diễn bởi giấc mơ kiếm tiền từ bóng đá vẫn còn rất xa xôi ở Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn