MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Trọng Thao (ngoài cùng, bìa phải) - Phó Giám đốc Sở VHTT TP Đà Nẵng tặng kỷ niệm chương cho các VĐV.

Các VĐV quốc tế chia sẻ thú vị về IRONMAN 70.3 Việt Nam 2019

H.VINH LDO | 11/05/2019 08:23
Một số VĐV quốc tế nổi bật trong IRONMAN 70.3 vô địch Châu Á - Thái Bình Dương Việt Nam 2019 đã có những chia sẻ thú vị về cuộc đua vào ngày 12.5 sắp đến. 

Tối 10.5, tại Đà Nẵng, BTC IRONMAN 70.3 vô địch Châu Á - Thái Bình Dương Việt Nam 2019 đã tổ chức buổi giao lưu với các VĐV quốc tế nổi bật trong cuộc thi. Tại đây, một số VĐV đã có những chia sẻ kinh nghiệm cũng như cho biết những mục tiêu họ hướng đến trong cuộc thi vào sáng 12.5.

VĐV Radka Kahlefeldt đến từ CH Séc, từng đoạt chức vô địch ở IRONMAN Đà Nẵng 2017 chia sẻ, Việt Nam một đất nước là rất tuyệt vời và cô rất thích thi đấu trong thời tiết nóng như thế này.

Còn VĐV Holly Lawrence, cô gái vàng của làng thể thao ba môn phối hợp Vương Quốc Anh. Năm 2014, Holly được mời vào đội tuyển 3 môn của Vương Quốc Anh đi thi đấu ở khối EU. Năm 2018 Holly Lawrence đăng quang vô địch cuộc thi 3 môn thế giới khi chỉ vừa tham gia thi đấu cự ly này năm thứ hai. 

Holly Lawrence, cô gái vàng của làng thể thao ba môn phối hợp Vương Quốc Anh.

“Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam và tham gia IRONMAN 70.3 Việt Nam 2019, tôi sẽ cố gắng đạt thành tích tốt nhất trong cuộc thi này”, Holly Lawrence quyết tâm.

Đối với VĐV Ellie Salthouse đến từ Úc, với thành tích là 3 chức vô địch cự ly 70.3 và vị trí thứ 5 giải IRONMAN vô địch thế giới chia sẻ, cô rất thích tham dự giải thi đấu ở các nước châu Á. Và cô rất nóng lòng trông chờ đến ngày thi đấu để trải nghiệm không khí thi đấu tại nơi đây.

VĐV Ellie Salthouse đến từ Úc.

VĐV Tim Reed, đạt giải vô địch IRONMAN 70.3 Vietnam - Da Nang 2018 cho biết, mới tuần trước anh giành giải á quân cuộc thi Ironman ở OZ. Đến với cuộc thi lần này, Tim Reed với tư cách là đương kim vô địch IRONMAN 70.3 năm 2018.

VĐV Tim Reed, đương kim vô địch IRONMAN 70.3 Vietnam - Da Nang 2018.

Tim Reed cho hay, hiện bản thân anh không hề cảm thấy áp lực, chỉ biết cố gắng hết sức mình và đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc thi sắp đến.

Patrick Lange, VĐV đến từ nước Đức, từng dành ngôi vô địch thế giới năm 2017 và 2018 - thì chia sẻ, đây là lần đầu tiên đến Việt Nam.

VĐV Patrick Lange, từng dành ngôi vô địch thế giới năm 2017 và 2018.

Trước khi đến đây, Patrick Langeđã đến Thái Lan 3 tuần để làm quen với khí hậu của các nước Châu Á và hiện đã sẵn sàng cho cuộc thi vào sáng 12.5.

VĐV Craig Alexander, với thành tích 5 lần vô địch thế giới đã chia sẻ những kinh nghiệm cho những VĐV lần đầu tiên thi cuộc thi đấu rằng, các VĐV hãy cố gắng thử sức mình.

VĐV Craig Alexander, với thành tích 5 lần vô địch thế giới.

Cuộc thi sắp đến đây các VĐV phải dậy sớm vì vậy Craig Alexander đã khuyên các VĐV cố gắng ăn uống, tập luyện một cách khoa học và đầy đủ để có sức khỏe tốt nhất.    

Nhà vô địch thế giới 70.3 năm 2008, VĐV Terenzo Bozzone - tâm sự, anh đã từng tham gia IRONMAN lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam năm 2015, bản thân rất phấn khởi khi được trở lại thi đấu ở cuộc thi năm nay.

Nhà vô địch thế giới 70.3 năm 2008 - VĐV Terenzo Bozzone.

Phần thi chính thức của IRONMAN 70.3 vô địch Châu Á - Thái Bình Dương Việt Nam 2019 sẽ chính thức diễn ra tại TP Đà Nẵng vào sáng 12.5. Giải đấu lần này, cá nhân và các đội tiếp sức sẽ thử thách bản thân trong giải thi đấu để kiểm tra sức bền tại các cự ly bao gồm: bơi 1,9km, đạp xe 90 km và chạy 21 km.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn