MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cách “trộn bài” hay của VFF

LÊ VINH LDO | 05/05/2022 08:35
Ngay trong ngày huấn luyện viên Park Hang-seo rút gọn danh sách 25 cầu thủ U.23 Việt Nam tập huấn tại Phú Thọ chuẩn bị cho SEA Games 31, một danh sách khác gồm 24 cầu thủ cũng được thành lập. Đội hình này, theo cách gọi của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) là “tuyển Olympic”, có nhiệm vụ chuẩn bị cho vòng chung kết U.23 Châu Á 2022 và ASIAD 19.

Ngày 4.5, khi huấn luyện viên Park hang-seo, chốt danh sách 20 cầu thủ chính thức, thủ môn Trịnh Xuân Hoàng được giữ lại tập luyện cùng đội U.23 Việt Nam theo phương án dự phòng còn 4 cầu thủ nằm ngoài danh sách chính thức nói trên đã trở về Hà Nội hội quân cùng đội tuyển Olympic Việt Nam. 

Nghe có vẻ rất tách bạch khi nhiệm vụ của 2 đội là ở các giải đấu khác nhau, thế nhưng, sự thực là họ lại có sự liên quan đến mức hơi… phức tạp. Nhưng đó cũng là một cách làm hay. Nếu VFF gọi đội hình mới triệu tập là “tuyển Olympic” thì giới chuyên môn thì gọi đây là đội “U.23 dự bị” cho đội hình dự SEA Games.

Bởi theo quy định của ban tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, các đội bóng dự giải có thể thay thế tối đa 15 người trong trường hợp đội hình chính thức tại sự kiện có các ca nhiễm COVID-19. Khi coi đây là “đội dự bị”, có thể thấy, VFF và thầy Park rất cẩn thận sau khi chứng kiến những gì xảy ra với đội U.23 tại giải vô địch Đông Nam Á hồi tháng 2 vừa qua. Do đó, dàn “dự bị” sẽ không chỉ dừng lại ở 24 mà sẽ thêm 5 người nữa, sau khi thầy Park chốt danh sách 20 cầu thủ đăng ký cho SEA Games. Trong danh sách đội Olympic có 5 người không được lên Phú Thọ đợt này.

Có thể thấy, tuyển Olympic lúc này là sự kết hợp của dàn cầu thủ U.19, U.21 và U.23. Tại sao nói đây là một cách làm hay? Vì ngay từ đầu năm nay, VFF đã xác định rõ rằng, 2022 là năm bận rộn của bóng đá trẻ nên sẽ có sự chia sẻ giữa lứa U.23 và U.21 để tham dự các giải đấu, tạo điều kiện cho các cầu thủ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Theo đó, ở giải U.23 Đông Nam Á vừa qua là sự hiện diện của các thành viên U.21 và đội hình này sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ tại vòng chung kết U.23 Châu Á sẽ tiếp nối sau khi SEA Games khép lại khoảng hơn 1 tuần. Đội U.23 đích thực sẽ đá SEA Games và ASIAD 19 vào tháng 9 tới.

Trong giai đoạn đội Olympic tập trung (từ 30.4 đến 23.5), việc các cầu thủ U.23 được tập cùng cũng là cách để duy trì thể lực, phong độ, qua đó sẵn sàng cho quyết định triệu tập từ thầy Park khi cần thiết. Người sẽ nắm quyền dẫn dắt đội tuyển Olympic Việt Nam chuẩn bị cho  vòng chung kết U.23 Châu Á 2022 và hướng tới ASIAD 19 là huấn luyện viên Gong Oh-kyun người Hàn Quốc. Các trợ lý hỗ trợ huấn luyện viên Gong Oh-kyun trong giai đoạn huấn luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đợt này gồm: Kim Woo Jae, Lưu Danh Minh, Vũ Hồng Việt và huấn luyện viên thủ môn Võ Văn Hạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn