MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ánh Viên dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi. Ảnh: FB Nhân vật

Cảm hứng Ánh Viên và chuyện dạy bơi cho trẻ em

HOÀI VIỆT LDO | 01/06/2023 16:33

Chúng ta có rất nhiều gương mặt vàng của bơi Việt Nam như Ánh Viên, Huy Hoàng... luôn sẵn sàng tham gia các chương trình dạy bơi cho trẻ em. 

Sức hút từ Ánh Viên

Nguyễn Thị Ánh Viên đang là một trong những người tích cực nhất về việc chung tay tham gia các hoạt động phổ cập bơi lội, huấn luyện kĩ năng dưới nước cho trẻ em từ đó có những khái niệm cơ bản nhất về việc phòng chống đuối nước cho bản thân.

Cô là số ít trường hợp tuyển thủ bơi chuyên nghiệp sau khi giải nghệ có cho mình một câu lạc bộ dạy bơi mang tên bản thân (Câu lạc bộ bơi lội Ánh Viên) do chính mình gây dựng. Câu lạc bộ ấy của Viên đặt tại khu hồ bơi ở thành phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh (nơi cô đang sinh sống).

Viên từng bày tỏ việc mở lớp dạy bơi là ước mơ của mình khi còn là vận động viên. Hẳn thế, cựu tuyển thủ số một của bơi Việt Nam chọn một ngã rẽ khá khác biệt. Nhiều tuyển thủ khi rời thể thao thành tích cao sẽ lập tức hướng theo con đường huấn luyện chuyên nghiệp luôn.

Còn Ánh Viên, cô tạo cho bản thân một sự thoải mái tâm lí bằng việc việc dạy bơi cho trẻ em, những bạn nhỏ không chuyên do gia đình gởi gắm với một mục tiêu xây dựng đam mê cho các em làm quen cùng đường đua xanh từ sơ khai. Tâm ý của Viên hướng cho các bạn nhỏ rèn luyện thể chất, chứ không hẳn hoàn toàn hướng vào việc phải thi đấu chuyên nghiệp.

“Mở lớp dạy bơi này là ước mơ từ lúc tôi còn thi đấu. Tôi luôn hy vọng về sau mình có một chương trình dạy các em bài bản nhất. Khi mọi người nắm được việc học bơi cần có những bước đầu tiên như thế nào, điều gì là tốt nhất cho mình thì tất cả sẽ hiểu rằng, bơi là một môn thể thao không khó bắt nhịp...”, Ánh Viên bày tỏ. 

Chính thế, Ánh Viên không còn ẩn mình như giai đoạn còn là tuyển thủ thi đấu. Cô đang là một trong những hiện tượng trên mạng xã hội tik tok. Ánh Viên xuất hiện nhiều hơn trên mạng xã hội với nhiều hình ảnh, đoạn ghi hình, những chia sẻ rất hữu ích bằng sự truyền cảm cuốn hút và luôn nở nụ cười trên môi nếu ai đó có theo dõi cô trên nền tảng facebook hay tik tok.

Mục tiêu mà cựu tuyển thủ đề ra rõ ràng: hãy tập bơi cùng Ánh Viên. Hẳn thế, ngay khi Hội đồng đội Trung ương mời Ánh Viên làm người đồng hành cùng chương trình dạy bơi miễn phí cho trẻ em tại Huyện Bình Chánh (TP.Hồ Chí Minh), cô gật đầu ngay và ra hồ bơi xuống nước thị phạm từng động tác thực tế nhất cho mỗi em nhỏ tới học.

“Tại sự kiện, Viên có dịp được tiếp xúc với các bạn nhỏ và phổ cập bơi đến mỗi bạn. Viên thực sự rất mong muốn đóng góp sức mình nhiều hơn, để giảm thiểu được những tai nạn đuối nước thương tâm thường xảy ra tại Việt Nam. Xin cảm ơn Hội đồng Đội Trung ương, Thành đoàn TP.Hồ Chí Minh cho Viên cơ hội được thực hiện điều này...”, cựu tuyển thủ quốc gia bày tỏ cảm xúc của mình trên facebook cá nhân.

Kình ngư Huy Hoàng tại SEA Games 32. Ảnh: Nguyễn Đăng

Ai cũng có một đam mê

Khi Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ về sự nghiệp của mình, chàng tuyển thủ người vùng quê xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) từng bảo ngày nhỏ mình chỉ quen ra sông Gianh gần nhà bơi. Lúc ấy, tất cả hoàn toàn là bản năng chứ để có một kỹ thuật bài bản là chưa định hình.

Thế nên, khi đã trở thành một tuyển thủ bơi lội chuyên nghiệp, sau mỗi giải đấu, Huy Hoàng thường về quê thăm gia đình đầu tiên nhưng cũng không quên làm các hoạt động thiện nguyện để một số nơi tại quê hương mình có thêm nguồn lực làm các chương trình dạy bơi cho trẻ em.

Bởi lẽ, sông nước đã giúp Huy Hoàng trưởng thành và bơi lội là đam mê nên kình ngư này luôn muốn góp công sức nhỏ của mình đối với quê hương.

Thực tế, rất nhiều vận động viên bơi khi kết thúc sự nghiệp thi đấu đều tính tới công tác huấn luyện, dạy phổ cập bơi cho những người đam mê môn thể thao này, đặc biệt là trẻ em.

Tuyển thủ Nguyễn Thị Kim Tuyến sau khi giải nghệ từng có giai đoạn là cô giáo dạy bơi cho các lứa tuổi trẻ của bơi lội TP.Hồ Chí Minh hay vận động viên Trần Duy Khôi không ít lần thông báo mình sẵn sàng dạy bơi cho tất cả những người đam mê với bơi lội để ít nhất mọi người có được các kỹ thuật cơ bản nhất ở môn thể thao thú vị này.

Cựu tuyển thủ quốc gia Lê Nguyễn Paul (hiện đang sống tại Mỹ) sau rời đội tuyển sau SEA Games 31 từng bày tỏ, một trong những ý định của mình chính là sẽ làm huấn luyện viên để có thể đào tạo thêm các gương mặt trẻ mang cho mình một đam mê với bơi lội.

Dù không ở Việt Nam lúc này, Lê Nguyễn Paul cũng không bỏ ngỏ khả năng có thể sớm quay trở lại trong vai trò một huấn luyện viên với nhiều hoạt động, nhiều chương trình về đào tạo huấn luyện phổ cập bơi tại Việt Nam. Nhắc về những cựu kình ngư thành danh, người làm bơi trong nước không thể không nói về cựu tuyển thủ Trương Ngọc Tuấn.

Khi còn thi đấu, những thành tích trong nước của ông Tuấn là nổi bật nhưng kết quả xuất sắc nhất chính là tấm huy chương bạc nội dung 100m ngửa nam của cựu tuyển thủ này giành được tại SEA Games 22-2003 trên sân nhà. Đó có thể xem là một trong những dấu ấn đáng kể ở giai đoạn bơi Việt Nam chỉ mong mỏi có một huy chương tại mỗi kỳ SEA Games.

Bây giờ, ông Tuấn đã là Phó Giám đốc Trung tâm TDTT Quốc phòng 5 (Bộ Quốc phòng) và một trong những học trò từ tay ông huấn luyện giờ đang thành danh chính là tuyển thủ Trần Hưng Nguyên.

Khi có đam mê với nghề, bằng tất cả nhiệt huyết của mình, những cựu tuyển thủ bơi đều mang trong mình một cái máu nghề mà ở đó bất cứ ai tiếp lửa được chuyên môn là họ sẵn lòng truyền dạy hết khả năng của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn