MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Park Hang-seo.

Cảm hứng Park Hang-seo cầu nối Park Hang-seo

Đăng Huỳnh LDO | 27/01/2020 16:00
Năm 2019, cái tên Park Hang-seo tiếp tục trở thành từ khoá nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo người Việt Nam. Với những thành công tạo ra hiệu ứng xã hội, ông thầy người Hàn Quốc đang tạo ra niềm cảm hứng lớn không chỉ là bóng đá.

“Park Hang-seo” trên… bàn đối ngoại

Tại cuộc gặp gỡ Đội tuyển U22 Việt Nam và Đội tuyển nữ Việt Nam sau khi cả hai giành Huy chương Vàng SEA Games 30, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ, khi ông đến thăm Hàn Quốc, gặp gỡ Tổng thống Moon Jae-in, các quan chức của Hàn Quốc, đầu tiên, họ nói đến việc Huấn luyện viên Park Hang-seo mang đến những thành công cho bóng đá Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh, ở đây là người Hàn Quốc nói về vai trò của ông Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam, điều này mang tính khách quan rất cao. Bởi lẽ nếu chỉ người Việt Nam nói về ông Park thôi thì sẽ chỉ là góc nhìn chủ quan sau những thành công ông Park mang lại cho bóng đá Việt Nam. Đó là những thành tích có tính lan toả cao trong xã hội.  

Với người Việt những năm tháng gần đây, hiếm người nước ngoài nào có được sự tôn trọng, yêu mến, tin tưởng, ngưỡng mộ như Huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong những trận bóng quan trọng, hình ảnh quốc kỳ Việt Nam và Hàn Quốc tung bay bên nhau.

Trong bức thư gửi Huấn luyện viên Park Hang-seo vào ngày 2.12.2019, sau khi trở về từ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết: “Như một người bạn gần gũi, trở về sau chuyến thăm này, tôi muốn chia sẻ với ông, một niềm vui, điều ngạc nhiên thú vị, đó là trong các hội đàm, làm việc, bên cạnh những vấn đề quan trọng của quan hệ hai nước, Ngài Tổng thống, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và các lãnh đạo cao cấp Hàn Quốc, đều trân trọng nhắc đến tên ông Park Hang-seo, với niềm tự hào và coi việc ông dẫn dắt đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam vượt qua bao khó khăn trong thời gian qua, đạt nhiều thành tích rất đáng tự hào, là một biểu tượng cao đẹp của hợp tác, giao lưu nhân dân bền chặt giữa hai nước, hai dân tộc chúng ta”.

Đó là điều hiếm có huấn luyện viên nước ngoài nào nhận được. Với ông Park Hang-seo, việc xuất hiện trong những chuyến ngoại giao giữa hai nước Việt – Hàn đã bước ra ngoài phạm vi của bóng đá. Những gì ông Park mang đến cho bóng đá Việt Nam đã có sức lan toả đến toàn xã hội, trở thành nguồn cảm hứng cho quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt ông Park Hang-seo và U22 Việt Nam sau khi giành Huy chương Vàng SEA Games 30. Ảnh: Đ.H
Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam hồi tháng 3.2018 của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, điểm đến đầu tiên của ông và phu nhân sau khi xuống sân bay Nội Bài là trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã thăm, gặp gỡ cũng như giao lưu với Huấn luyện viên Park Hang-seo và Đội tuyển U.23 Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên VFF được vinh dự đón một tổng thống của quốc gia khác đến thăm. Theo Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, đây là điều được tạo ra từ chính cảm hứng Park Hang-seo. Trong lĩnh vực thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, Việt Nam và Hàn Quốc cũng đã có sự hợp tác rất tốt đẹp, góp phần thắt chặt mối quan hệ và tạo cầu nối cho giao lưu nhân dân hai nước.  

Quản trị theo phong cách Park Hang-seo

Sau hiệu ứng Park Hang-seo tạo ra, có một vài huấn luyện viên người Hàn Quốc đặt chân đến Việt Nam, như Lee Heung-sil dẫn dắt Viettel giai đoạn đầu mùa giải, Lee Tae-hoon đang dẫn dắt HAGL, hay sau đó là Huấn luyện viên Chung Hae-seong. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được thành công. Bởi trong bóng đá, ngoài yếu tố chuyên môn, sự may mắn cũng quyết định thành-bại. Với ông Park, đó còn xuất phát cả từ câu chuyện khởi nghiệp bắt đầu từ yếu tố thiên thời.  

Phong cách huấn luyện bóng đá của ông Park đã được nâng tầm thành câu chuyện quản trị bóng đá. Sau kỳ tích tại Thường Châu (Trung Quốc), trợ lý ngôn ngữ của ông Park là Lê Huy Khoa đã cho ra mắt cuốn sách: “Phong cách quản trị Park Hang-seo: Bí quyết thành công của doanh nghiệp Hàn Quốc”.  

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thăm và giao lưu với Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng đội tuyển U23 Việt Nam tại VFF năm 2018. Ảnh: VFF

Sách nói về sự tương quan giữa bóng đá với quản trị doanh nghiệp, từ đó giúp các doanh nghiệp Việt Nam có những bài học kinh nghiệm quý giá trong việc tổ chức, quản trị đi đến thành công. Với cách dùng người của Huấn luyện viên Park Hang-seo, người ta thường thấy ở cách thay người hợp lý khi trận đấu đang cần những tình huống quyết định, đằng sau đó là một tài nghệ quản trị nhân sự và sử dụng tối ưu nguồn nhân lực hiện có của doanh nghiệp ở những tình huống kinh doanh trong thực tế. Tác giả cho rằng, bóng đá thực ra không khác kinh doanh hay vận hành một tổ chức thông thường.

Tại Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ diễn ra cuối tháng 12.2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói đến tinh thần Park Hang-seo trong phát triển kinh tế. Ông nói: “Phải có tầm nhìn bố trí đội hình, dành nguồn lực, thể lực, trí lực... để ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đạt thành công như ông Park Hang-seo đã góp phần đưa bóng đá Việt Nam tiến lên. Tinh thần thể thao hay bóng đá cũng truyền vào kinh tế thì mới thành công được. Các bộ, ngành địa phương, doanh nghiệp có làm được theo tinh thần đó không”.  

2 năm nữa, SEA Games 31 sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Đó là kỳ đại hội chúng ta kỳ vọng sẽ có nhiều sự thay đổi về hình ảnh. Việc kêu gọi các nguồn lực xã hội hoá là điều quan trọng được hướng đến nhằm quảng quá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam. Đặc biệt là thông qua thể thao, mỗi vận động viên sẽ là một đại sứ. Chúng ta đã có nguồn cảm hứng lớn mang tên “Park Hang-seo”, đó cũng là cơ hội để chúng ta kêu gọi đầu tư cũng như sự chung tay của chính các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc.

“Ông ấy (Park Hang-seo) cũng là một con người, và có nhiều nhược điểm. Hãy hiểu, quyết định của Huấn luyện viên Park cũng là quyết định của cả Ban huấn luyện U.23 và sự đồng lòng của một tập thể... Tôi hy vọng những điều họ đã ứng dụng trong bóng đá, dù mới hay cũ, đều có thể là cảm hứng cho chúng ta trong công việc, kinh doanh”.  (Lê Huy Khoa viết)

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn