MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Campuchia chi số tiền lớn để tổ chức SEA Games 32

MINH PHONG LDO | 25/04/2023 10:57

Hành trình 10 năm chuẩn bị cho SEA Games 32 của Campuchia đã tiêu tốn hơn 131 triệu USD, chưa tính đến khoản chi phí xây dựng sân vận động quốc gia. 

Hôm 24.4 vừa qua, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã phát biểu về việc chi thêm chi phí tổ chức SEA Games 32.

Theo đó, Campuchia chi hơn 7 triệu USD để lo ăn ở cho các vận động viên nước ngoài thi đấu tại Đại hội.

Khoản tiền trên được nước chủ nhà sử dụng khi quyết định miễn toàn bộ chi phí lưu trú, ăn uống, đi lại cho các đoàn thể thao đến tham SEA Games 32.

Thông thường, mỗi vận động viên phải đóng 50 USD/ngày theo quy định, nhưng Campuchia sẽ đứng ra chịu trách nhiệm tiếp đón.

Bên cạnh đó, Campuchia cũng miễn phí vé xem thi đấu cho người dân, du khách và người nươc ngoài.

Những quyết định của "xứ sở Angkor" một lần nữa khẳng định sự quyết tâm và tâm huyết của họ trong hơn 10 năm chuẩn bị cho SEA Games 32.

Campuchia lần đầu tiên đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) sau 64 năm được tổ chức. Ảnh: Khmer Times 

Trước đó, vào tháng 3.2013, Thủ tướng Hun Sen đã tuyên bố Campuchia sẽ đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023.

Ông Hun Sen cho rằng, năm 2023 là thời điểm thích hợp để chuẩn bị đầy đủ ngân sách, cơ sở hạ tầng cũng như chất lượng vận động viên trong nước.

Đến năm 2016, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á đã chọn Campuchia làm nước chủ nhà. Từ thời gian đó, Ủy ban SEA Games Quốc gia Campuchia (CAMSOC) đã bắt tay vào đề án quy hoạch tổng thể đăng cai SEA Games 32.

Xứ chùa tháp phải chuẩn bị nguồn nhân lực tổ chức sự kiện, xây dựng sân vận động Quốc gia Morodok Techo, nhà thi đấu đa năng, bể bơi Olympic và làng vận động viên.

Bên cạnh đó, những dự án đáp ứng nhu cầu sử dụng của Đại hội cũng được hoàn thiện nhanh chóng.

Đến tháng 4.2023, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Lễ khánh thành làng vận động viên đã được tổ chức và đón vận động viên ngoại quốc vào ở.

Theo Thủ tướng Hun Sen, tất cả hạng mục đều trong tình trạng sẵn sàng sau quãng thời gian dài Campuchia chờ đợi đăng cai SEA Games.

Để đạt được thành quả hiện tại, Campuchia đã rất nỗ lực, đặc biệt là trong khoảng thời gian dịch bệnh bùng phát. Trong 3 năm cuối chuẩn bị cho SEA Games 32, Campuchia tiêu tốn 40 triệu USD mỗi năm.

Tổng thư ký CAMSOC - Vath Chamroeun cũng lên tiếng xác nhận, xứ chùa tháp đã chi 124 triệu USD cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Việc tăng thêm 7 triệu USD hỗ trợ chi phí ăn, ở cho các vận động viên khiến chi phí tăng lên 131 triệu USD.

Bên cạnh đó, số tiền vận hành SEA Games 32 cũng đã lên đến hơn 30 triệu USD.

Theo tính toán của các chuyên gia SEA Games, mỗi một môn thi đấu tiêu tốn khoảng 1 triệu USD.

Như vậy, Campuchia phải chi hơn 30 triệu USD cho 30 - 35 môn thi đấu trong thời gian diễn ra SEA Games. Tổng lại, Campuchia phải bỏ ra không dưới 40 triệu USD cho 37 môn ở SEA Games 32.

Campuchia chi hơn 160 triệu USD để xây dựng sân vận động quốc gia Morodok Techo. Ảnh: Khmer Times 

Ngoài chi phí tổ chức SEA Games (131 triệu USD), Campuchia đã bỏ ra thêm 168 triệu USD cho việc xây dựng sân vận động quốc gia Morodok Techo (khoản chi phí tính riêng).

Đây cũng là địa điểm chính của SEA Games 32 và là nơi tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc.

Để tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023, Campuchia đã bỏ ra chi phí lớn để hoàn thiện tất cả các hạng mục liên quan.

Đây chính là quyết tâm lớn của Chính phủ và nhân dân Campuchia trong lần đầu tổ chức sự kiện thể thao khu vực.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn