MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bầu Đức nhìn nhận thất bại SEA Games 29 ở khía cạnh tích cực. Ảnh: H.A

Cần dũng cảm để có trách nhiệm với bóng đá Việt Nam

THIÊN LỘC LDO | 20/09/2017 09:00
Làng bóng đá Việt Nam sau thất bại ở SEA Games 29 trở nên hỗn loạn đến mức đỉnh điểm với những phát ngôn của Hữu Thắng mà sau đó ông thầy này cay đắng rằng “bị gài và thành công cụ”.

Câu chuyện ấy có lẽ cần và được nhìn nhận theo hướng tích cực hơn, như cách bầu Đức chia sẻ với mong muốn “chung tay làm lại mọi thứ sau thất bại”.

“Chúng ta thua thì ngồi lại rút kinh nghiệm để làm cho mọi thứ tốt hơn chứ đừng bảo thủ hay chỉ trích, đổ lỗi. Cũng đừng dồn trách nhiệm cho ai cả…”. Khi nhắc lại thất bại của U.22 Việt Nam ở SEA Games 29 rồi ầm ĩ quanh cuộc họp “mổ xẻ” mà HLV Hữu Thắng bị quy trách nhiệm với cách nói, cách phát ngôn của ông Chủ tịch Hội đồng HLVQG Nguyễn Sỹ Hiển, bầu Đức bộc bạch với tiếng thở dài sau những lùm xùm của bóng đá nội.

Vốn là một ông bầu thích nói thẳng theo kiểu “đao to, búa lớn”, phát biểu như “pháo nổ” với dư luận nhưng bầu Đức nhìn về thất bại SEA Games 29 của bóng đá Việt khá bình thản. Thậm chí, ông bảo lưu quan điểm thất bại đó giống như một cuộc chơi rủi ro. Ở đó, VFF đã cố gắng làm tất cả, HLV Hữu Thắng và cả bản thân ông với tư cách một ông bầu tâm huyết cũng như vị trí Phó Chủ tịch VFF cũng đã chung sức hết khả năng. Và chính bầu Đức cũng thẳng thắn đứng ra nhận trách nhiệm về mình.

“Chúng ta phải thừa nhận VFF đã tích cực chuẩn bị cho SEA Games 29, thậm chí rất tích cực trong suốt hai năm. Vì vậy, thất bại là điều không ai mong muốn. Chúng ta phải chấp nhận, rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm. Trong thất bại này, ngay chính bản thân tôi cũng phải chịu trách nhiệm”.

Theo bầu Đức, việc ông rút lui hay HLV Hữu Thắng từ chức sau thất bại là cần thiết. Bởi với những vấn đề của bóng đá Việt Nam thời điểm này, đến lúc cần những người dũng cảm đứng dậy rời khỏi VFF nếu “không làm được việc”. Ông Đức lấy bản thân là ví dụ với lá đơn từ chức sau SEA Games 29, ở cuộc chơi mà ông xung phong “cầm cờ“ khi ra mặt ủng hộ HLV Hữu Thắng và đặt niềm tin vào lứa cầu thủ tài năng mà HAGL bao công sức đào tạo, xây dựng nhưng kết quả không được như ý.

Ở câu chuyện nóng bỏng nhất được dư luận quan tâm là ai đủ tài thay HLV Hữu Thắng, người từ chức sau thất bại ở SEA Games 29, ông Đức cho rằng khó có HLV nội nào dám lên ngồi ghế HLV ĐTQG vào lúc này. Đúng hơn, bối cảnh hiện tại sau thất bại và những vấn đề Hữu Thắng phải đối diện, không có HLV nội nào đủ dũng khí lên làm như cách Hữu Thắng từng thế chỗ HLV Miura.

Ông Đức cũng khẳng định chuyện tìm HLV trưởng cho ĐTQG là trách nhiệm của cả xã hội. Bản thân ông cũng không thể vô trách nhiệm với việc này. Nhưng hy vọng mọi người đừng đổ hết trách nhiệm lên HLV Hữu Thắng, hãy nhìn đúng bản chất sự việc là U.22 Việt Nam thất bại do thiếu may mắn còn Hữu Thắng không thành công đã nhận trách nhiệm rồi ra đi với đúng tư cách người đàn ông.

Cuối cùng, với tinh thần xây dựng vì cái chung bầu Đức cho rằng những người có trách nhiệm với bóng đá Việt Nam cần ngồi lại để “mổ xẻ” mọi thứ một cách thẳng thắn. Sau đó, VFF cần có một kế hoạch dài hơi để mong gặt thành công, vì ngay cả Học viện HAGL Arsenal JMG từ khi thành lập đến nay có đến 12 năm, bỏ ra bao tiền bạc công sức tâm huyết lẫn hy vọng nhưng vẫn chưa thể hái về quả ngọt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn