MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: EPA.

Cần làm gì để hòa giải mâu thuẫn giữa 2 "ông sao" Mourinho và Pogba?

VIỆT HÙNG LDO | 17/08/2018 13:00

Phó Chủ tịch Ed Woodward của Manchester United nên là người đứng ra giải quyết mối quan hệ bất ổn giữa Mourinho và Pogba để ổn định nội tình đội bóng ngay từ đầu mùa giải.

Hàng năm, Ed Woodward được hưởng 2,6 triệu USD cho các kĩ năng đàm phán của mình. Số tiền đó đến từ nhiều nguồn khác nhau nhưng tựu chung lại, nó minh chứng khả năng thương thuyết của người đàn ông này đang ở mức thượng thừa.

Vậy, Ed sẽ giải quyết mối quan hệ giữa Mourinho và Pogba ra sao?

Ed Woodward (ngoài cùng bên trái). Ảnh: EPA.

Pogba trở về từ Nga với chức vô địch World Cup 2018. Tại Les Bleus, anh là nhân tố chính với lối chơi ấn tượng. Trở về CLB, tiền vệ này lập tức sở hữu tấm băng đội trưởng và có trận ra quân không đến nỗi nào trước Leicester.

Mọi thứ hướng về Pogba đang rất tích cực: Một nhà vô địch World Cup, đeo băng đội trưởng M.U và có trận khai màn mùa giải thành công.

Jose Mourinho, dù tóc bạc đi rất nhiều và trải qua không ít biến cố tại Real Madrid và Chelsea, vẫn là "Người đặc biệt" với cá tính ngút trời. Ở sân Old Trafford hiện tại, khi những cá tính mạnh mẽ như Rooney, Ibrahimovic không còn, chỉ còn Mourinho nổi lên để giữ phong cách riêng.

Tuy nhiên, thay vì đối đầu với một "nhóm cừu đen", giờ người bất mãn với ông ra mặt chỉ có Pogba.

Ảnh: Offiside.

Mối bất hòa giữa Mourinho và Pogba không chỉ được bộc lộ bằng những cử chỉ trên sân. Nó còn đến từ những sự kiện liên quan khiến người hâm mộ hình dung được thực trạng. Không phải ngẫu nhiên, trong phiên chợ đông 2018, Pogba muốn rời M.U. Hè vừa qua, chính người đại diện của tiền vệ này cũng đăng ảnh ghép anh mặc áo Barcelona.

Ed Woodward phải hiểu rằng, chính Mourinho là người muốn đem Pogba về Old Trafford bằng được vào năm 2016. Do đó, mối quan hệ của 2 cá tính này chỉ bị gián đoạn bởi những hiềm khích mới xảy ra. Để Pogba ra đi rất dễ nhưng mua được một cầu thủ có những tố chất của nhà vô địch, với M.U bây giờ "khó như lên trời" dù họ không thiếu tiền.

9 năm trước, M.U để Ronaldo ra đi nhưng trường hợp của CR7 khác Pogba hiện tại. Siêu sao người Bồ đã có đủ với "Quỷ đỏ" và chấp nhận ở lại thêm 1 năm vì tình nghĩa với Sir Alex Ferguson. Còn Pogba, khi tình nghĩa với Mourinho đã cạn, Ed Woodward nên đứng ra hàn gắn bởi những mối quan hệ giữa HLV và ngôi sao luôn là chìa khóa dẫn tới thành công.

Hãy nhìn và so sánh, Zidane không quá giỏi về nghề nhưng 3 năm liên tiếp vô địch Champions League chỉ với biệt tài "thuần phục" các siêu sao.

Ảnh: Getty.

Thực trạng bóng đá hiện tại chỉ ra, HLV thường bị coi "rẻ mạt" hơn nhiều so với các cầu thủ lớn. Những ngôi sao chỉ cần dỗi, các HLV sẽ bay ghế và điều ngược lại không bao giờ xảy ra. Tuy nhiên, đó chỉ là cách làm bóng đá ngắn hạn, với một đế chế như M.U, chuyện đó không được phép xảy ra.

Vừa phải chiều lòng Pogba, vừa phải xoa dịu cá tính của Mourinho, Ed sẽ còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn