MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Đinh Thế Nam (trái) và Gong Oh-kyun đều ghi dấu ấn với bóng đá trẻ. Ảnh: HNFC/VFF

Canh bạc mạo hiểm của Hà Nội FC và Công an Hà Nội

TAM NGUYÊN LDO | 02/11/2023 06:00

2 trong số 3 đại diện của bóng đá Thủ đô mới bổ nhiệm huấn luyện viên mới và có thể đó là quyết định khá mạo hiểm.

Tình thế tạm bợ

Là 2 trong số ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Night Wolf V.League 2023-2024, thế nhưng, Hà Nội FC và Công an Hà Nội bước vào mùa giải mới mà không có huấn luyện viên chính thức.

Ngay khi còn chưa vô địch V.League 2023, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã kết thúc hợp đồng với Flavio Cruz - người có 4 tháng giữ vai trò tạm quyền khi Paulo Foiani bị sa thải. Sau đó, đến lượt ông Trần Tiến Đại tạm quyền nhưng cũng chỉ dẫn dắt 1 trận cuối mùa giải 2023 và 2 trận đầu mùa 2023-2024. Nói là dẫn dắt nhưng người ta đều thấy sự mờ nhạt của nhân vật vốn nổi tiếng với công việc “môi giới cầu thủ”.

Trong khi đó, với Hà Nội FC, sau mùa giải 2023 kết thúc ở vị trí á quân, họ sa thải huấn luyện viên Bozidar Bandovic chỉ sau 2 trận đấu thua đậm tại AFC Champions League. Hà Nội FC mùa giải này nhiều tham vọng, không chỉ muốn lật đổ Công an Hà Nội tại V.League mà còn muốn vươn xa tại đấu trường AFC Champions League. Do đó, họ đã có sự đầu tư nhân sự khá mạnh mẽ, đặc biệt là ngoại binh.

Nhưng kết quả không tốt, kể cả khi Bandovic đã rời đi. Trợ lý Lê Đức Tuấn được chọn tạm thời dẫn dắt thì 2 trận đều thua, nối dài vào mạch 4 thất bại liên tiếp của Hà Nội FC - gần nhất là tỉ số 3-4 ngay trên sân nhà trước Hải Phòng.

Trong bối cảnh đó, 2 ngày gần đây, 2 đội đều có quyết định nhân sự mới, với một huấn luyện viên chính thức và một người tạm quyền. Theo đó, ông Gong Oh-kyun được cho là ký hợp đồng 2 năm với Công an Hà Nội, trong khi ông Đinh Thế Nam được Ban lãnh đạo Hà Nội FC chuyển từ vai trò Giám đốc trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội về làm huấn luyện viên tạm quyền của đội.

Đầy hy vọng…

Có những điểm nhấn từ 2 cái tên này mang đến hy vọng. Đó là những dấu ấn mà 2 ông để lại với bóng đá trẻ thời gian qua. Năm 2016, huấn luyện viên Đinh Thế Nam đưa U16 Việt Nam đến vị trí á quân giải U16 Đông Nam Á, vượt qua vòng bảng giải U16 châu Á. Gần nhất là năm 2022, với chức vô địch U23 Đông Nam Á trong tình thế rất ngặt nghèo về nhân sự do dịch COVID-19.

Cũng trong năm 2022, huấn luyện viên Gong Oh-kyun dẫn dắt đội U23 Việt Nam tại vòng chung kết giải U23 châu Á và vào đến tứ kết. Điều đáng nói là lối chơi mà huấn luyện viên người Hàn Quốc mang đến khiến người hâm mộ cảm thấy thích thú.

Chính vì thế, sự có mặt của họ ở 2 trong số những câu lạc bộ hàng đầu V.League được kỳ vọng sẽ mang đến lối chơi đẹp mắt, hiệu quả.

… nhưng cũng mạo hiểm

Yếu tố mạo hiểm ở đây là cả huấn luyện viên Đinh Thế Nam lẫn Gong Oh-kyun đều chưa thực sự tham gia sâu vào bóng đá chuyên nghiệp cấp câu lạc bộ. Huấn luyện viên người Hải Phòng từng có thời gian làm việc với câu lạc bộ Hải Phòng nhưng đều chỉ trong vai trò “chữa cháy”. Điểm nhấn trong sự nghiệp của ông là công tác đào tạo trẻ và dẫn dắt đội tuyển trẻ.

Gần tương tự như vậy, ông Gong Oh-kyun hầu hết chỉ làm trợ lý huấn luyện viên ở các đội trẻ của Hàn Quốc, Indonesia, cùng giai đoạn ngắn làm trợ lý ở đội tuyển Indonesia và câu lạc bộ Seoul E-Land. Công an Hà Nội là “nhiệm vụ lớn” chính thức đầu tiên của huấn luyện viên 49 tuổi.

Đã có nhiều ví dụ - cả trong nước lẫn quốc tế, về việc bổ nhiệm một huấn luyện viên quen làm (và thành công) với bóng đá trẻ lên dẫn dắt đội 1 của câu lạc bộ nhưng kết quả là thất bại. Vì sự khác biệt rất rõ ràng giữa bóng đá trẻ và bóng đá người lớn. Hơn nữa, cũng là sự khác biệt lớn giữa việc “đào tạo” và “dẫn dắt”. Giữa những cầu thủ trẻ “dễ bảo” và tập thể đội bóng nhiều ngôi sao, nhiều cá tính, việc quản lý phòng thay đồ cũng rất khác.

Sẽ cần có thời gian dành cho 2 huấn luyện viên này, nhưng bao lâu thì khó có thể nói trước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn