MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cánh tay phải của huấn luyện viên

Lê Vinh LDO | 10/04/2024 06:45

Nhìn từ trường hợp của Huấn luyện viên Philippe Troussier để rút ra kinh nghiệm rằng, việc lựa chọn, tuyển mộ các thành viên trong ban huấn luyện cũng quan trọng không kém.

Ông Troussier đã không thành công trong vai trò huấn luyện viên của Đội tuyển Bóng đá nam quốc gia Việt Nam cũng như đội nam U23. Ông nhận hết trách nhiệm về mình, với tư cách là thuyền trưởng - người lãnh đạo cao nhất có trọng trách lèo lái con thuyền.

Sau thất bại đó, VFF hướng đến việc tìm kiếm người kế nhiệm, với 2 trong số các tiêu chí đáng chú ý là “tuổi đời không quá cao” và “thất nghiệp chưa quá lâu”. Điều đó không sai nếu đặt vào trường hợp của ông Troussier, ở tuổi 69, đã có sự chậm nhịp nhất định trong việc tiếp cận thông tin chuyên môn, tiếp cận phương pháp huấn luyện mới trong sự phát triển của bóng đá hiện nay.

Tuy nhiên, sẽ phải khẳng định rằng, trách nhiệm không chỉ đổ hết lên đầu huấn luyện viên và các tiêu chí đề ra cũng không chỉ dành cho huấn luyện viên mà cả các thành viên trong ban huấn luyện nữa. Vẫn biết rằng, hầu hết huấn luyện viên trưởng sẽ chịu trách nhiệm tìm kiếm nhân sự cho ban huấn luyện của mình, nhưng có lẽ, VFF cũng cần có xác định cụ thể tiêu chí cho những người hỗ trợ.

Ở đây, trừ khi người được bổ nhiệm là huấn luyện viên nội, không thể không nhận ra vai trò của phiên dịch viên quan trọng thế nào và cũng ảnh hưởng thế nào đến hiệu quả làm việc của ông Troussier. Tương tự như vậy, rất nhiều quan điểm cho rằng, cho đến những ngày cuối cùng ông Troussier ngồi trên ghế huấn luyện, họ vẫn không hiểu trợ lý Nguyễn Việt Thắng làm công việc gì trong ban huấn luyện.

Tất nhiên, ông Troussier hay ban huấn luyện không cần phải giải thích, nhưng kết quả là thứ phản ánh hiệu quả công việc. Bối cảnh chung của bóng đá Việt Nam là đang hòa nhập với triết lý mới, có thể thua, nhưng người ta cảm thấy thiếu “chất lửa” trong ban huấn luyện, từ việc phiên dịch truyền đạt thông tin khi tập luyện, họp báo, cho đến chỉ đạo cầu thủ, tư vấn chiến thuật trong từng trận đấu…

Nên nhớ rằng, thế giới bóng đá vẫn còn những huấn luyện viên hơn 70 tuổi vẫn làm việc. Họ có thể thích ứng chậm nhưng bù lại bằng các trợ lý tạo nên sự kết hợp ăn ý, hiệu quả thì tuổi tác không phải vấn đề quá quan trọng. Huấn luyện viên trưởng cần những cánh tay phải theo đúng nghĩa “đắc lực”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn