MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nguyễn Thị Oanh đã giành 4 Huy chương Vàng tại SEA Games 32. Ảnh: Thanh Vũ

Câu chuyện nghị lực của Nguyễn Thị Oanh

HOÀI VIỆT LDO | 20/05/2023 15:00

Nguyễn Thị Oanh, với  nghị lực vươn lên từ gian khó, đã thành công. Có những thời điểm tưởng như cô đã phải bỏ ngang sự nghiệp...

Ý chí không lùi bước

“Tôi từng bị bệnh rất nặng, tưởng chừng phải bỏ nghiệp thể thao. Đó là quãng thời gian khủng hoảng, nhiều suy nghĩ tiêu cực. Nhưng may mắn tôi đã được gia đình, thầy cô và bạn bè động viên để vượt qua. Nhưng nghĩ lại, cũng nhờ thể thao mà quá trình điều trị của tôi thuận lợi hơn...” - Nguyễn Thị Oanh bày tỏ trong cuộc giao lưu gần nhất - ngày 18.5 - ngay khi trở về Việt Nam và giao lưu cùng người hâm mộ tại TP Hồ Chí Minh.

Vào năm 2014, 2015 khi đó Oanh từng mắc chứng viêm cầu thận và phải chạy chữa nhiều nơi. Sau rồi, bệnh tình thuyên giảm và cô gái nhỏ bé người Bắc Giang dần lấy lại tự tin để tập luyện, rồi ra thi đấu chinh phục các đường chạy. Cứ thế từ SEA Games 2017 đến nay, Nguyễn Thị Oanh ra tranh tài là có Huy chương Vàng tại SEA Games. 

Nhớ lại những ngày tranh tài tại SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh bày tỏ: “Giả thiết mỗi ngày thi một nội dung, có thể tôi vẫn giành bốn tấm Huy chương Vàng ở SEA Games 32. Nhưng giá trị của 4 tấm Huy chương Vàng đó chưa chắc đã lớn và tạo cảm xúc được như bây giờ.

Sự nghiệt ngã của lịch thi đấu trở thành động lực, buộc tôi phải thể hiện hết khả năng và bùng nổ cảm xúc khi chiến thắng. Điều này là giá trị quý giá nhất mà tôi muốn mang về cho thể thao. Giá trị ấy không kém gì thành tích 4 Huy chương Vàng mà mình đóng góp vào thành tích chung của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32. Vì thế, đừng bao giờ đầu hàng khó khăn mà hãy cố gắng vượt qua bằng năng lực của mình...”.

Chính huấn luyện viên Trần Văn Sỹ, người trực tiếp huấn luyện cô học trò khi tập luyện ở đội tuyển điền kinh quốc gia cũng luôn khẳng định, ở Nguyễn Thị Oanh có một thứ mà nhiều tuyển thủ khác ít có chính là rất quyết tâm quyết chí đã ra mục tiêu là phải hoàn thành cho kỳ được và không bao giờ tự mãn với thành tích mình đã có. 

Phía sau tấm huy chương

Nghị lực ấy thật đáng trân trọng. Nhưng ở Nguyễn Thị Oanh, nếu đã gặp gỡ, mọi người sẽ chung cảm nhận chân chạy người Bắc Giang không chỉ là một tuyển thủ “khô cứng” trên đường chạy điền kinh mà ở đó là một cô gái rất nữ tính. Oanh không ít lần chia sẻ, sau mỗi giải đấu, sau mỗi lần đi qua một hành trình, cô luôn nhìn lại để rút kinh nghiệm cho bản thân.

Nguyễn Thị Oanh trao đổi cùng người hâm mộ tại cuộc giao lưu ở Hà Nội ngày 18.5: “Mỗi ngày, tôi tập luyện hai buổi sáng và chiều, sau đó có thời gian hồi phục và nạp dinh dưỡng cho bản thân. Ngoài chế độ ăn uống, dinh dưỡng tôi cũng tìm hiểu xem có những loại thực phẩm, chất dinh dưỡng nào phù hợp với nhu cầu cá nhân để bổ sung.

Tôi không chỉ có thời gian chạy mà khi rảnh rỗi gặp gỡ bạn bè trò chuyện tán gẫu. Giống nhiều chị em phụ nữ, tôi cũng có sở thích làm đẹp hay thi thoảng đi mua sắm. Tôi thấy rằng đó là cách tốt giúp bản thân tự tin, yêu đời hơn. Tôi có đam mê về đồ gia dụng và thường đi xem đồ gia dụng như một cách chăm sóc gia đình...”. 

Oanh nói: “Tôi đã mất ngủ và thật áp lực trước cuộc tranh tài bởi mình lo lắng không biết có được thành tích Huy chương Vàng cho bản thân cũng như cho đội tuyển điền kinh Việt Nam hay không. Tôi rất căng thẳng. Chạy xong rồi tôi thấy người nhẹ bẫng”.

Bên ngoài sân đấu, Nguyễn Thị Oanh còn là một con người nghị lực trong học tập. Cuối tháng 12.2022, cô chính thức hoàn tất chương trình học để bảo vệ thành công tấm bằng thạc sĩ về chuyên ngành huấn luyện giáo dục thể chất tại Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh. Nguyễn Thị Oanh vẫn tâm niệm thi đấu chỉ là thời điểm mà xa hơn phải có tri thức để sau khi không còn thi đấu, bản thân sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. 

* Hơn 11 năm thi đấu điền kinh chuyên nghiệp, Nguyễn Thị Oanh đã có tất cả những thành tích tốt nhất tại Đông Nam Á và đã có Huy chương Đồng ở ASIAD 18-2018. Sau SEA Games 32, cô tiếp tục hành trình chuẩn bị chuyên môn hướng đến kì vọng Huy chương Vàng tại ASIAD 19-2023. 

* Năm 2022, tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh là 1 trong 6 cá nhân được Báo Lao Động vinh danh trao giải thưởng Vinh quang Việt Nam. Cũng trong năm này, cô đã được bầu chọn là vận động viên thứ nhất trong danh sách 10 vận động viên tiêu biểu toàn quốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn