Các nhà đầu tư của câu lạc bộ Sài Gòn tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch "J.League hoá" khi nhiều khả năng sẽ ký kết hợp tác với một đội bóng đang chơi ở giải hạng 3 Nhật Bản (J.League 3). Đây là kế hoạch nằm trong chiến lược phát triển bền vững và đi tắt đón đầu của câu lạc bộ Sài Gòn.
"J.League 3 là cơ hội thực tiễn với cầu thủ Việt Nam. Giải đấu này có nhịp độ và cường độ phù hợp nên cơ hội ra sân của cầu thủ cũng nhiều hơn.
Nếu chơi tốt ở J.League 3, cầu thủ Việt Nam có thể lên J.League 2 thi đấu. Ngược lại, nếu ở J.League 2 không có cơ hội thì có thể chuyển xuống J.League 3 để ra sân nhiều hơn", bầu Bình chia sẻ.
Việc bầu Bình hợp tác với các đội bóng ở nhiều cấp độ vô địch quốc gia Nhật Bản nhiều khả năng sẽ tạo thêm nhiều cơ hội xuất ngoại cho các cầu thủ Sài Gòn nói riêng và đội tuyển Việt Nam nói chung.
Câu lạc bộ Sài Gòn đang hợp tác phát triển bóng đá toàn diện với FC Tokyo ở giải J.League 1. Họ cũng ký kết hợp tác, trao đổi cầu thủ với FC Ryukyu ở J.League 2. Ký kết hợp tác với đội ở J.League 3 là bước đi tiếp theo trong cuộc cách mạng của bầu Bình.
Theo kế hoạch, ông bầu này sẽ gửi 4 cầu thủ Việt Nam sang Nhật Bản trong năm 2021, 6 cầu thủ trong năm 2022.
Trong tháng 7, tiền vệ Cao Văn Triền và tiền đạo Trần Danh Trung (Viettel) sẽ là 2 cầu thủ đầu tiên sang thi đấu cho Ryukyu.