MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Câu lạc bộ Sài Gòn thay đổi lực lượng mạnh mẽ sau khi đứng hạng 3 V.League 2020. Ảnh: Nguyễn Đăng

Câu lạc bộ Sài Gòn thay 3/4 đội hình: “Ai thích đi thì đi”

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 13/11/2020 07:37
Chỉ 3 ngày sau khi kết thúc V.League 2020, câu lạc bộ Sài Gòn đã có biến động lớn về nhân sự, khi 3/4 cầu thủ chia tay đội sau cuộc họp với ban lãnh đạo đội bóng.

“Ai thích đi thì đi”

“Câu lạc bộ Sài Gòn sẽ thay đổi mạnh mẽ ở mùa bóng 2021. Những cầu thủ không còn muốn gắn bó với đội bóng được tự do ra đi”, một thành viên trong ban lãnh đạo đội bóng xác nhận với Lao Động tối 11.11.

Người này xác nhận, Pedro Paulo - tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất tại V.League 2020 (12 bàn) cùng trung vệ Ahn Byung-keon đã chia tay đội. Đây là 2 trong số những ngoại binh chơi hay nhất ở V.League vừa qua, góp công rất lớn vào thành tích giúp đội đứng hạng 3. Trong khi đó, tiền đạo Geovane vẫn chưa có quyết định cuối cùng nhưng nhiều khả năng cũng sẽ rời đội.

Về phần các cầu thủ, hơn 10 cầu thủ đã xác nhận chia tay Sài Gòn sau nhiều năm gắn bó gồm: Tống Đức An (thủ môn), Ngô Xuân Toàn, Nguyễn Hữu Sơn, Bùi Trần Vũ, Lê Quốc Phương, Ngô Anh Vũ, Nguyễn Vũ Tín, Trịnh Đức Lợi, Nguyễn Bá Dương, Lê Thành Phong… Trong số này, có những cầu thủ bị thanh lý, một số vẫn còn hợp đồng. Tuy nhiên, việc lật bài ngửa của lãnh đạo đội bóng với phương châm “ai thích đi thì đi”, khiến các cầu thủ cảm thấy bị tổn thương, không được tôn trọng đúng mức.

Trong số này, Lê Quốc Phương sẽ về lại Thanh Hóa. Một số cầu thủ khác đang trong tầm ngắm của đội hạng Nhất - Quảng Nam. Đội bóng xứ Quảng đang được dẫn dắt bởi cựu huấn luyện viên đội Sài Gòn Nguyễn Thành Công, người rất được lòng các cầu thủ.

Ông Nguyễn Húp - Chủ tịch câu lạc bộ Quảng Nam - đang có mặt tại TPHCM và úp mở về chuyện sẽ đưa sân Tam Kỳ hàng loạt cầu thủ từ đội Sài Gòn. “Chúng tôi đang nhắm đến một số cầu thủ của họ. Quảng Nam sẽ tăng cường rất nhiều cầu thủ mới từ trung vệ, tiền vệ lẫn tiền đạo”. Quảng Nam xuống hạng và việc làm mới đội hình là để phục vụ cho mục tiêu trở lại V.League 2022.

Việc Sài Gòn thay máu đội hình mạnh mẽ diễn ra chỉ sau 2 cuộc họp giữa ban lãnh đạo đội bóng, ban huấn luyện và các cầu thủ. Tại đây, giữa các bên đã bộc lộ thẳng thắn quan điểm với nhau. Họ có lựa chọn hoặc cùng nhau đi theo chiến lược mới của đội bóng hoặc ra đi. Với một đội bóng gồm các cầu thủ đã gắn bó với nhau nhiều năm, thân thiết như người trong gia đình, việc chia tay để lại nhiều luyến tiếc. Các hành xử của ban lãnh đạo Sài Gòn có thể “cạn tình”, nhưng đó cũng là sự khắc nghiệt tất yếu của bóng đá chuyên nghiệp, mà hơn ai hết cầu thủ là những người hiểu rõ nhất.

Câu lạc bộ Sài Gòn tái cấu trúc “mạo hiểm”

Chia tay 3/4 đội hình, câu lạc bộ Sài Gòn vẫn giữ lại được những cầu thủ quan trọng như đội trưởng Nguyễn Quốc Long, thủ môn Phạm Văn Phong, tiền vệ Cao Văn Triền, Nguyễn Minh Trung; hai cầu thủ chạy cánh Nguyễn Văn Ngọ và Huỳnh Tấn Tài… Ban huấn luyện vẫn chưa có sự xáo trộn khi các trợ lý vẫn tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Thống Nhất. Ngoài ra, đội gần như đã hoàn tất hợp đồng với 2 tân binh Nguyễn Công Thành và Phạm Văn Thành từ TPHCM.

“Câu lạc bộ Sài Gòn sẽ tái cấu trúc đội bóng mạnh mẽ để thi đấu ở 3 đấu trường trong năm 2021 gồm V.League, Cúp Quốc gia và AFC Cup. Thực chất, tôi đã tính đến việc bổ sung các cầu thủ mới ngay từ khi Sài Gòn lọt vào Top 8 để đua vô địch” - huấn luyện viên kiêm Chủ tịch đội bóng Vũ Tiến Thành cho biết trong ngày hạ màn V.League 2020.

Việc Sài Gòn thay máu lực lượng “sốc” nhưng là bước đi tất yếu. Quãng nghỉ giữa 2 mùa giải năm nay ngắn hơn hẳn so với các năm trước do V.Leagaue 2020 có 2 lần tạm hoãn. Các đội bóng chỉ có hơn 2 tháng để xây dựng lực lượng, tập luyện để chuẩn bị cho V.League 2021. Với chất lượng cầu thủ được đánh giá không quá cao so với các đội tốp đầu V.League, việc Sài Gòn sớm chuẩn bị nhân sự cũng là điều dễ hiểu.

Sài Gòn là đội bóng có tham vọng lớn, khi các nhà đầu tư như Him Lam, Bến Thành Holding đều có tiềm lực, đặt niềm tin lớn vào huấn luyện viên Vũ Tiến Thành, để xây dựng hướng đi riêng của mình, tạo nên cách quản trị mới, văn hóa mới cho đội bóng. Thế nên việc thay máu 3/4 đội hình chưa phải là điều bất ngờ cuối cùng đội Sài Gòn sẽ làm trong thời gian sắp tới.

Tuy nhiên việc tái cấu trúc đội bóng theo hướng này là bước đi có phần mạo hiểm của Sài Gòn. Trong lịch sử V.League chưa có đội bóng nào lại để cầu thủ ra đi hàng loạt sau một mùa bóng thành công như đội chủ sân Thống Nhất. Huấn luyện viễn Vũ Tiến Thành cũng từng nói rằng sức mạnh lớn nhất của đội bóng chính là sự đoàn kết, tinh thần tập thể. Nhưng nay, điều đó đã không còn. Họ sẽ đối mặt với vô số thách thức khó lường để xây dựng nên một đội bóng mạnh, đủ sức cạnh tranh danh hiệu cho mùa tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn