MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Minh Châu (trái) đang chu cấp hoàn toàn cho Phan Lê Issac, để chờ ngày xuất cảnh về Uganda. Ảnh: NVCC.

Cầu thủ nhập tịch Phan Lê Issac "kêu cứu"

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 28/04/2020 17:15

Bị suy thận nặng, mong muốn trở về quê hương Uganda để đoàn tụ gia đình nhưng cựu cầu thủ Phan Lê Issac chỉ biết chờ...

Phan Lê Issac tên thật là Issac Kamu Mylyanga, quốc tịch Uganda. Anh thuộc thế hệ ngoại binh thứ 2 thi đấu ở V.League, khi khoác áo Ngân hàng Đông Á mùa 2005. 15 năm chơi bóng ở Việt Nam, tiền vệ trung tâm này đã kinh qua nhiều đội bóng khác từ Long An, Đồng Nai đến Hòa Phát Hà Nội, Hà Nội ACB, Đồng Tháp.

Mùa bóng trước, Issac khoác áo Cần Thơ tại giải hạng Nhất. Ngoại binh nhập tịch này không được thi đấu nhiều, do tuổi cao, phong độ đi xuống, bản thân lại mang trong mình nhiều vấn đề sức khỏe.

Đoạn cuối sự nghiệp của một cầu thủ gốc Phi từng trở thành cầu thủ nội nhờ trào lưu nhập tịch của Phan Lê Issac nhuốm đầy bi kịch. Tháng 11.2019, tiền vệ sinh năm 1984 giã từ sự nghiệp sân cỏ và có ý định về quê Uganda. Tuy nhiên, do chủ quan không kiểm tra kỹ hộ chiếu Việt Nam đã hết hạn từ ngày 7.10.2019 nên Issac không được xuất cảnh.

Ngoài ra, các giấy tờ quan trọng khác của Issac như chứng minh thư nhân dân, giấy xác nhận nhập tịch từ đội bóng cũ Hòa Phát Hà Nội đều đã bị thất lạc. Đã thế, thông tin ngày sinh trên hộ chiếu Uganda của anh không khớp với hộ chiếu Việt Nam.

Đơn kêu cứu được đặc cách xuất cảnh của Phan Lê Issac. Ảnh: NVCC.

Bị mắc kẹt tại Việt Nam, bao tiền kiếm được, tích lũy nhờ bóng đá cũng cạn dần, đặc biệt khi phải chi trả cho việc khám chữa bệnh liên tục. Được biết, Phan Lê Issac bị suy thận rất nặng, 2 chân phù nề, đau lưng dữ dội. Do có dịch COVID-19, việc điều trị cho anh cũng không còn duy trì đều đặn như trước khiến bệnh tình càng trở nặng thêm.

“Tôi chỉ có một mong muốn duy nhất là được sớm về nước, đoàn tụ với vợ con ở Uganda. Tôi không còn đủ sức khỏe để đá bóng nữa, không còn biết sẽ đối diện với điều gì trong thời gian sắp tới”, thông qua người đại diện Phan Lê Issac bày tỏ mong muốn nhận được sự giúp đỡ.

“Tiền thuê phòng hàng tháng chừng 4,5 triệu đồng, các khoản ăn uống, sinh hoạt phí một mình tôi phải đứng ra lo cả. Hoàn cảnh của Issac rất đáng thương. Tôi chỉ mong cậu ấy được đặc cách xuất cảnh sớm để đoàn tụ với gia đình”, ông Nguyễn Minh Châu chia sẻ và mong muốn Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xem xét hỗ trợ, làm đơn gửi lên Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an xin cho Phan Lê Issac được đặc cách về nước. Lúc này, cầu thủ này không còn giấy tờ nào đã để có thể làm hộ chiếu Việt Nam mới, khi thất lạc hết từ chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu gia đình lẫn giấy nhập tịch...

Issac nhập tịch Việt Nam trong lúc đang thất nghiệp để thi đấu cho Hòa Phát Hà Nội năm 2009. Anh gật đầu không cần suy nghĩ bởi những đãi ngộ kèm theo quá hấp dẫn với một cầu thủ từ Uganda nghèo khó sang Việt Nam để đổi đời.

Rủng rỉnh tiền bạc, Phan Lê Issac cũng từng được biết đến như tay chơi có hạng ở khu Phạm Ngũ Lão, TPHCM. Những cuộc vui bất tận đó đã góp phần đẩy cầu thủ này đến những bi kịch về sau. Đó cũng như một phần hệ quả của trào lưu nhập tịch cầu thủ tràn lan khi đó, nhằm đổi lấy thành tích trên sân cỏ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn