MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cầu thủ nội, cầu thủ ngoại

LÊ VINH LDO | 22/09/2023 06:33

Đội trưởng của Hà Nội FC nói rằng, các cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có thể đủ sức thi đấu tại các giải đấu hàng đầu châu Á, nhưng vấn đề là sự tự tin…

Tối 20.9, Hà Nội FC nhận thất bại 2-4 trên sân nhà trước Pohang Steelers ở lượt trận mở màn vòng bảng AFC Champions League. Đây là trận đấu chính thức đầu tiên của đội bóng thủ đô tại vòng bảng giải đấu này. Ở một đấu trường có trình độ cao, huấn luyện viên Bozidar Bandovic quyết định sử dụng cả 6 ngoại binh với hy vọng rằng, họ sẽ “gánh” đội, qua đó thu hẹp khoảng cách.

Thế nhưng, kế hoạch lại đi chệch hướng với những bàn thua chóng vánh, bên cạnh việc bỏ lỡ cơ hội. 2 bàn gỡ chỉ đến với Hà Nội FC trong hiệp 2, sau khi đối thủ đã có 4 bàn thắng trong 49 phút thi đấu.

Theo diễn biến của trận đấu, nhiều người nhận thấy rằng, cách thể hiện của Hà Nội FC có chuyển biến tích cực hơn sau khi có sự điều chỉnh nhân sự - 2 cầu thủ nội vào thay 2 nhân tố ngoại sau hơn 50 phút, rồi sau đó là một thay đổi khác ở phút 61.

Sau trận đấu, đội trưởng Văn Quyết chia sẻ: “Ở hiệp 2, chúng tôi bổ sung những cầu thủ nội chất lượng. Tôi muốn nhấn mạnh rằng bóng đá Việt Nam có những cầu thủ đủ sức đá ở những giải đấu như K.League hay J.League. Quan trọng các bạn có tự tin hay không. Ở một trận đấu tại Cúp C1 châu Á mà chúng tôi có thời điểm đá ngang ngửa với đối thủ (CLB K.League)”.

Đó có phải là một lời chê dành cho các nhân tố ngoại của Hà Nội FC? Hẳn nhiên không, bởi đội hình ra sân có một vài tân binh, rõ ràng là không thể đòi hỏi họ quá nhiều về sự bắt nhịp. Cũng nên nhớ rằng, nhân tố ngoại gây thất vọng nhất lại là Caion trên hàng công, với những pha xử lý không tốt, dù anh đã đá cho Hà Nội FC ở V.League 2023.

Theo thời gian, các nhân tố ngoại của Hà Nội FC sẽ có thêm sự hòa nhập, nhưng trở lại với vấn đề cầu thủ nội, liệu có thực sự lạc quan như điều Văn Quyết nói? Đâu chỉ đơn giản chỉ cần sự tự tin là có thể chơi ở K.League hay J.League. Trong môi trường quen thuộc, các cầu thủ có thể phát huy, nhưng rõ ràng là vẫn cần đến các nhân tố ngoại chia sẻ gánh nặng. Nên nhớ rằng, 2 bàn thắng do Joel Tagueu thực hiện chứ không phải nhân tố nội nào.

Và khi đối thủ đã có phần chậm lại sau lợi thế dẫn bàn quá lớn, những thể hiện tốt của Hà Nội FC không hẳn đã là bản chất của trận đấu!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn