MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cầu thủ trên sân và cầu thủ trên sân khấu

Lê Vinh LDO | 18/02/2022 12:22
Có lẽ đã đến lúc, “ngôn ngữ” của các cầu thủ không chỉ đơn thuần là những gì diễn ra trên sân cỏ!

Tối 16.2, Gala trao giải Quả bóng vàng cho các cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam năm 2021 được tổ chức. Hầu hết giới chuyên môn đều cho rằng, những người chiến thắng là xứng đáng sau những gì họ thể hiện, vượt qua bao khó khăn, vất vả để cống hiến cho bóng đá nước nhà.

Công tác tổ chức cũng không có gì đáng bàn khi ban tổ chức đã cố gắng để buổi Gala được trọn vẹn. Tuy nhiên, dưới góc độ truyền thông, nếu khắt khe hơn một chút, sẽ có một chút cảm giác “khuôn sáo” khi những người chiến thắng phát biểu. Đó hầu như chỉ là những lời cảm ơn, những cách diễn đạt ngắn gọn về cảm xúc, với niềm vui và sự hạnh phúc của từng cá nhân.

Ở đó, rất ít (ít chứ không phải không có) những câu chuyện được kể về hành trình mà họ đã trải qua trong một năm, những chia sẻ chân thực nhất từ chính những người trong cuộc chứ không phải qua lời kể của báo chí, truyền thông. Thậm chí, ngay cả trong những lời cảm ơn thì sự rụt rè cũng được thể hiện khá rõ. Một hình ảnh rất khác nếu theo dõi các cầu thủ quốc tế phát biểu trong các sự kiện tương tự, trước nhiều người trong khán phòng và đông đảo người hâm mộ theo dõi qua truyền hình.

Có ý kiến cho rằng, là cầu thủ, họ chỉ cần thể hiện tốt trên sân cỏ, còn chuyện phát biểu không quá cần thiết, cũng giống như ca sĩ chỉ cần hát hay vậy. Điều đó không sai. Nhưng thực ra, sẽ tốt hơn nếu được thấy những cầu thủ ngoài chuyện dũng mãnh trên sân cỏ còn mạnh mẽ, tự tin dưới ánh đèn sân khấu.

Cũng không cần phải là những lời phát biểu bay bổng như các diễn giả, nhưng ít nhất, sự tự tin cho phép họ có sự đĩnh đạc trước quan khách, đồng đội, truyền thông, người hâm mộ. Có thể thấy, MC đã rất cố gắng để không khí được thoải mái, để khơi gợi cho những lời chia sẻ được toát ra từ tận đáy lòng, nhưng buổi lễ đã thiếu những giây phút lắng đọng. Nói năng trôi chảy cũng là một khía cạnh thể hiện nền kiến thức văn hóa của một cá nhân. Có thể thấy, môi trường thể thao đã khiến các cầu thủ, vận động viên bị hạn chế rất nhiều trong tiếp xúc xã hội.

Hoàn toàn không chê trách cách ứng xử của họ - vì sự ngượng ngùng, e thẹn vẫn có những nét đáng yêu riêng, nhưng rõ ràng, khi xã hội ngày càng phát triển, ngày càng hiện đại, “người của công chúng” cần được đòi hỏi nhiều hơn. Trong bối cảnh bóng đá nước nhà đang bước vào giai đoạn thay đổi, cần tìm kiếm nhiều tài năng hơn nữa, sự tự tin, năng động, hoạt bát của thế hệ đàn anh, đàn chị hẳn nhiên có sức ảnh hưởng nhất định trong việc truyền cảm hứng cho những em bé yêu bóng đá và muốn coi đó là hình mẫu noi theo. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn