MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xuân Trường không thể cạnh tranh được với các cầu thủ đẳng cấp hơn khi thi đấu tại Hàn Quốc. Ảnh: Gangwon FC.

“Cầu thủ Việt Nam vẫn còn cơ hội tại K.League”

VIỆT ANH LDO | 31/01/2018 09:48
Trong một bài viết mới đây, trang goal.com phiên bản Hàn Quốc đã khẳng định các đội bóng của K.League đang để mắt tới những tài năng của U23 Việt Nam.

Với thành công của ĐT U23 Việt Nam tại giải U23 Châu Á 2018, phần đông các trang tin tức của Hàn Quốc sẽ dành sự quan tâm tới HLV trưởng Park Hang-seo. Tuy nhiên, tác giả Hojung Seo phải công nhận một thực tế là các đội tuyển của khu vực Đông Nam Á đang ngày càng mạnh hơn.

Bài viết có những lời nhận xét về các cầu thủ U23 Việt Nam: “Các cầu thủ nhanh nhẹn, khéo léo này không hề tỏ ra e ngại khi phải đối đầu các đội bóng đến từ Đông Á hay Tây Á.

Khi thích nghi trong hệ thống chiến thuật bài bản và có hệ thống, họ sẽ bắt đầu tỏa sáng. Những pha phối hợp ở đoạn ngắn, sự sắc xảo trong các tình huống cố định cũng là một đặc điểm nổi bật”.

U23 Việt Nam đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của bạn bè quốc tế thời gian qua. Ảnh: VFF.

Tác giả đi vào nhận xét chi tiết hơn: “Các đội bóng của K.League đang chú ý tới một vài tài năng của BĐVN.

Nguyễn Quang Hải, cầu thủ ghi 5 bàn ở giải đấu vừa rồi là ví dụ điển hình. Quang Hải sở hữu những pha di chuyển nhanh, các pha dứt điểm sắc bén. Anh đã ghi bàn vào lưới U23 Hàn Quốc, U23 Qatar, U23 Australia và U23 Uzbekistan.

Công Phượng không có được phong độ cao nhất nhưng vẫn có vị trí vững chắc trên hàng công của U23 Việt Nam. Hà Đức Chinh là nhân vật quan trọng trong trận thắng U23 Iraq và còn cả chàng hậu vệ cao 1m85 nữa”.

Thực tế, trong bài viết, tác giả Hojung Seo đã có đôi chút nhầm lẫn khi cho rằng hậu vệ sinh năm 1999, cao 1m85 là Phan Văn Đức thay vì Đoàn Văn Hậu. Dù vậy, tác giả kì vọng vào sự phát triển của những cầu thủ thuộc lứa U20 Việt Nam dự VCK U20 World Cup 2017 kể trên.

Và tin rằng cơ hội tới chơi bóng tại Hàn Quốc vẫn còn với cầu thủ Việt sau khi Xuân Trường đã có 2 năm khoác áo Incheon United và Gangwon FC.

Nếu muốn ra nước ngoài chơi bóng, cầu thủ Việt Nam cần vượt qua nhiều khó khăn. Ảnh: VFF.

Bài viết đề cập trực tiếp tới các khó khăn trong vấn đề này: “Hiện tại, 1 triệu công nhân Việt Nam đang làm việc cho các doanh nghiệp tại Hàn Quốc. Nhiều gia đình người Việt cũng di cư sang đây thông qua hôn nhân. Các đội bóng K.League gần khu công nghiệp, khu dân cư có thể thu hút sự quan tâm của người Việt Nam tại Hàn Quốc. Khoản lương vài chục nghìn won của cầu thủ Việt Nam không phải là vấn đề lớn.

Song, chúng ta phải vượt qua rào cản thực sự. Cầu thủ triển vọng nhất của Việt Nam – Xuân Trường đã chơi 6 trận trong 2 năm ở giải VĐQG Hàn Quốc. Nguyên nhân một phần do chuyên môn nhưng cũng nằm ở thành kiến của lãnh đạo các đội bóng”.

Tác giả cho rằng cầu thủ Việt Nam cần nhiều thời gian ra sân hơn để thể hiện khả năng của mình bên cạnh việc trông chờ sự liều lĩnh hơn từ các CLB Hàn Quốc khi đầu tư vào cầu thủ Đông Nam Á.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn