MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vận động viên trẻ Nguyễn Minh Triết (thể dục dụng cụ) và Trương Thanh Hằng (điền kinh). Ảnh: FBNV

Chấn thương kinh hoàng khiến vận động viên mất sự nghiệp

AN NGUYÊN LDO | 20/12/2023 08:27

Thể thao Việt Nam từng chứng kiến nhiều vận động viên phải từ giã sự nghiệp vì chấn thương kinh hoàng, dù đang ở thời kì đỉnh cao phong độ.

Mới đây, thể thao Việt Nam chứng kiến trường hợp vận động viên trẻ Nguyễn Minh Triết của đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam gặp tai nạn nghiêm trọng trong quá trình tập luyện.

Cụ thể, khi tập nhào lộn, Minh Triết thực hiện động tác lộn 2 vòng sau quay 360 độ. Do mất cảm giác trên không nên vận động viên sinh năm 2006 đã cắm đầu xuống hố mút, chân tay tê liệt.

Vận động viên trẻ Minh Triết gặp chấn thương nặng trong quá trình tập luyện ở đội tuyển thể dục dụng cụ. Ảnh: FBNV

Ngay lập tức, Triết được đưa vào bệnh viện E cấp cứu và phẫu thuật sau đó. Tuy nhiên, do chấn thương nặng vùng cổ, sau gần 1 tháng điều trị, đến nay bác sĩ kết luận Minh Triết bị liệt tủy, viêm phổi xẹp, khả năng hồi phục là ít.

Đây là điều đáng tiếc với thể thao Việt Nam nói chung, bộ môn thể dục dụng cụ nói riêng và bản thân vận động viên này. Nguyễn Minh Triết là người có ước mơ, có hoài bão và luôn tích cực tập luyện để hướng tới các đấu trường đỉnh cao.

Ngoài Minh Triết, thể thao Việt Nam cũng từng chứng kiến những tai nạn nghiêm trọng tương tự, khiến các vận động viên mất sự nghiệp, thậm chí là mất mạng.

Gần nhất là năm 2014, cua rơ Nguyễn Thị Thà (An Giang) gặp chấn thương nguy hiểm khi đang thi đấu môn xe đạp tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc.

Lúc bấy giờ, nữ vận động viên này sập ổ gà, mất lái và ngã xe, bị gãy xương sườn, dập một quả thận, tràn dịch màng phổi và tổn thương gan.

Dù được chữa trị kịp thời và tích cực nhưng Nguyễn Thị Thà phải cắt bỏ một 1 quả thận. Sau đó, cô cũng giải nghệ trong sự tiếc nuối của đồng đội và người hâm mộ.

Trước đó, năm 2012, trong khoảng thời gian tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng để chuẩn bị tranh vé dự Olympic London, vận động viên điền kinh Trương Thanh Hằng gặp tai nạn giao thông và bị gãy chân.

Sau thời gian điều trị, Thanh Hằng bình phục chấn thương nhưng thể lực và tinh thần của cô bị giảm sút rất nhanh. Dù chân chạy người TPHCM đã nỗ lực trở lại thi đấu nhưng không thành công.

Vận động viên Trương Thanh Hằng giải nghệ năm 2015 vì không giữ được phong độ sau khi bị gãy chân. Ảnh: Lê Hùng

Đến năm 2015, Trương Thanh Hằng quyết định giải nghệ và chuyển qua công tác huấn luyện. Người hâm mộ không khỏi tiếc nuối khi "nữ hoàng điền kinh" của Việt Nam phải dừng sự nghiệp quá sớm.

Xa hơn nữa, nữ tuyển thủ Lê Thị Huệ của đội tuyển vật gặp chấn thương kinh hoàng trong giai đoạn chuẩn chị cho SEA Games 2003 tổ chức tại Việt Nam.

Đô vật người Thanh Hoá gãy 3 đốt sống cổ, dập tuỷ sống, mất 81% sức khoẻ và giải nghệ sau đó. Quãng đời còn lại phải gắn bó với chiếc xe lăn và nạng chống.

Cũng trong năm 2003, thể thao Việt Nam đón nhận tin buồn khác khi tuyển thủ judo Trần Thanh Ngời qua đời ở tuổi 21 vì chấn thương nặng gãy đốt sống cổ, trong thời gian chuẩn bị SEA Games.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn