MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nghi phạm tự nhận là Brenton Tarrant trong đoạn livestream.

Chân dung ghê rợn nghi phạm chính vụ xả súng ở New Zealand

Ngọc Vân LDO | 15/03/2019 19:44
Nghi phạm chính trong vụ xả súng New Zealand là một người Australia bị ám ảnh tính thượng đẳng của người da trắng và chủ nghĩa cực đoan mà hắn chứng kiến ở Mỹ.

Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 15.3 sau 2 vụ xả súng nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch, New Zealand, Thủ tướng Australia Scott Morrison mô tả nghi phạm 28 tuổi tự nhận có tên Brenton Tarrant là “một kẻ khủng bố bạo lực, cánh hữu và cực đoan” - theo tờ Huffington Post. Hắn bị buộc tội giết người và sẽ ra toà vào ngày mai 16.3.

Đoạn video nghi phạm vừa livestream vừa xả súng và bản tuyên ngôn 74 trang mà y để lại cho thấy người này tuyên bố thù hận với người Hồi giáo nhập cư ở Châu Âu và thần tượng hoá các phong trào cực đoan ở Mỹ.

Đoạn video ghi lại cảnh nghi phạm nghe nhạc có chủ đề Đức Quốc xã và cảnh y xả súng dã man vào những người hành lễ.

Brenton Tarrant ở Pakistan năm 2018. Ảnh: ABC

Trong bản tuyên ngôn, nghi phạm cho biết đã quyên góp cho các nhóm thượng đẳng da trắng, thần tượng những kẻ xả súng hàng loạt của Mỹ.

Nghi phạm mô tả mình là một người Australia da trắng, 28 tuổi, xuất thân trong một gia đình có thu nhập thấp. Y nói y kiếm được tiền điện tử trước khi đến Châu Âu và bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc tấn công từ 2 năm trước.

Nghi phạm nhắc đến phân biệt chủng tộc và Hồi giáo là “những kẻ xâm lược” và gọi đây là những rủi ro của tình trạng nhập cư.

Y cũng đề cập đến việc “trả thù cho Ebba Akerlund”, một bé gái 11 tuổi là 1 trong 5 người bị giết khi Rakhmat Akilov - kẻ “cảm thông” với IS - lái chiếc xe tải vào đám đông ở Stockholm, Thuỵ Điển hồi tháng 4.2017. Nghi phạm nói hắn ở Châu Âu khi vụ tấn công xảy ra và ở Pháp trong các cuộc bầu cử.

Nghi phạm bày tỏ sự khó chịu với cộng đồng người Hồi giáo ở Pháp, viết hoa cụm từ “vì sao không ai đó làm gì đi”.

Brenton Tarrant trong một bức ảnh ở Triều Tiên. Ảnh: ABC

Bản tuyên ngôn bao gồm một cuộc phỏng vấn, trong đó nghi phạm nói lý do vì sao y thực hiện vụ giết người.

Vũ khí của nghi phạm được viết nguệch ngoạc dòng chữ “kebab remover” - một cụm từ thường được dùng trong các nhóm chat cực hữu. Nghi phạm còn ghi tên những người da trắng đã chết trên súng của mình để tưởng nhớ họ. Hắn cũng viết lên vũ khí những lời khinh miệt với người theo đạo Hồi.

Facebook đã xoá đoạn video nghi phạm livestream vụ tấn công và cũng xoá tài khoản đăng tải video này.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern gọi đây là vụ tấn công khủng bố vào “một trong những ngày đen tối nhất” ở New Zealand. Cảnh sát cho biết ít nhất 49 người thiệt mạng, 48 người bị thương nặng trong 2 vụ tấn công vào nhà thờ Al Noor và Linwood.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn