MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu LHTTQG Mỹ Đình. Ảnh: Đỗ Quân

“Chỉ sửa chữa, nâng cấp công trình thực sự cần thiết phục vụ SEA Games 31"

Đăng Huỳnh (thực hiện) LDO | 05/12/2020 11:00
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Trọng Hổ - Giám đốc Khu LHTTQG Mỹ Đình (Mỹ Đình) cho biết, do kinh phí có hạn nên sẽ chỉ tập trung nâng cấp, sửa chữa những hạng mục thật sự cần thiết để chuẩn bị cho SEA Games 31.

Chỉ còn chưa đầy 1 năm nữa, SEA Games 31 sẽ diễn ra. Xin ông cho biết, kế hoạch sửa chữa, nâng cấp các hạng mục của Khu LHTTQG Mỹ Đình đang được thực hiện như thế nào?

- Khu LHTTQG Mỹ Đình đã được chuẩn bị cho việc sửa chữa, nâng cấp cho SEA Games 31. Mỹ Đình được giao tổ chức các môn điền kinh, bơi lội, vòng bán kết, chung kết bóng đá nam và lễ khai mạc SEA Games 31. Chúng tôi đã làm đề án triển khai để trình lãnh đạo Bộ VHTTDL.

Năm 2017-2018, Bộ VHTTDL đã cấp cho Mỹ Đình một nguồn kinh phí cộng với kinh phí tự có để sửa chữa mặt đường piste và mặt sân cỏ, vừa rồi đã thử nghiệm bằng việc tổ chức giải điền kinh vô địch quốc gia. Các đoàn về thi đấu đều đánh giá cao, đây là mặt sân tốt ở khu vực Đông Nam Á.

Mặt sân cỏ bóng đá được giữ gìn, chăm sóc nên vẫn sử dụng rất tốt, đây là mặt sân đẹp so với khu vực, chỉ ưu tiên cho các trận đấu lớn của U.23 và đội tuyển bóng đá quốc gia.

Với môn bơi lội, do có từ năm 2003 đến nay đã 17 năm, công trình về cơ bản đã xuống cấp rất nhiều. Một số khu vực tại Khu LHTTQG Mỹ Đình làm trên mặt ao, hồ nên nhiều hạng mục bị lún, sụt. Sau khi sửa chữa, duy tu vẫn đảm bảo sử dụng rất tốt.

Linh hồn của SEA Games chính là những trang thiết bị phục vụ cho thi đấu. Chúng tôi phải chia ra từng hạng mục vì số tiền có hạn. Muốn đầu tư hiện đại và đẹp thì cần một nguồn kinh phí rất lớn. Do hoàn cảnh Việt Nam và thế giới đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên cần phải tiết kiệm. Được Chính phủ giao cho một nguồn kinh phí nhất định thì chúng tôi phải đảm bảo làm sao tiết kiệm nhất, tránh lãng phí.

Để có thể sửa chữa, nâng cấp cơ bản các hạng mục sẽ cần nguồn kinh phí khoảng 400 tỉ đồng. Khu LHTTQG Mỹ Đình có tính toán cụ thể về nguồn kinh phí như thế nào trong các hạng mục cụ thể?

- Chúng tôi sẽ căn cứ vào nguồn kinh phí mà Chính phủ giao cho để có thể ưu tiên cho từng hạng mục. Ví dụ chúng tôi đưa ra 10 hạng mục cần sửa chữa, nâng cấp nhưng kinh phí chỉ đáp ứng được 4-5 hạng mục thì phải chọn ra những hạng mục cần thiết nhất để làm. Chúng tôi sẽ ưu tiên trang thiết bị cho mặt sân điền kinh, bể bơi, hệ thống đồng hồ điện tử cho điền kinh và bơi lội, những thứ bắt buộc phải có. Thứ nữa là hệ thống phòng chức năng, ghế quanh khán đài. Thứ ba, chúng tôi sẽ trang hoàng cảnh quan xung quanh cho đẹp hơn, nếu kinh phí cho phép.

Trước đó, Khu LHTTQG Mỹ Đình đã được Bộ VHTTDL cấp kinh phí để chống sụt lún ở khu vực khán đài C và D. Đây là những khu vực được xây trên nền đất yếu nên bị lún sụt rất nhiều, hiện nay nhà thầu cũng đang tiến hành thi công hạng mục này. Hiện nay, chúng tôi cũng đang chờ Chính phủ phê duyệt đề án để hoàn thành việc sửa chưa tiếp các hạng mục chuẩn bị cho SEA Games 31. Nếu được phê duyệt, chúng ta phải hoàn thành trong khoảng từ tháng 6-8.2021. Đến tháng 8-9.2021, chúng ta phải tổ chức giải tiền SEA Games để thử nghiệm các công trình đã sửa chữa để kiểm nghiệm chất lượng.

Ông có nghĩ đến việc huy động nguồn lực xã hội hoá để có thể đầu tư sửa chữa, nâng cấp tốt hơn cho từng hạng mục?

- Sau khi đề án được phê duyệt, có thể những hạng mục chưa đủ đáp ứng kinh phí thì cần phải có nguồn lực xã hội hoá. Chúng tôi sẽ xem xét từng hạng mục cụ thể để quyết định kêu gọi các doanh nghiệp vào chung tay và thực tế, có rất nhiều doanh nghiệp muốn đầu tư. Nhưng chúng tôi phải căn cứ vào đề án được phê duyệt mới biết thừa thiếu hạng mục nào, chỗ nào cần đầu tư để kêu gọi các doanh nghiệp ủng hộ cho SEA Games.

Vậy đâu là những khó khăn mà Khu LHTTQG Mỹ Đình đang gặp phải?

- Khó khăn nhất vẫn là nguồn kinh phí. Nếu Chính phủ đáp ứng đầy đủ nhu cầu thì sẽ đáp ứng được việc sửa chữa cảnh quan đẹp hơn, vận động viên thi đấu và khán giả theo dõi cũng thích mắt hơn, từ đó chúng ta có thể quảng bá hình ảnh và phát triển du lịch tốt hơn. Tuy nhiên, Việt Nam đang trong giai đoạn chống dịch COVID-19 và nguồn kinh phí cần được tiết kiệm, không thể vì một kỳ SEA Games mà lãng phí tiền của Nhà nước và cần sử dụng kinh phí đúng mục đích.

Khó khăn thứ là các công trình tại Khu LHTTQG Mỹ Đình đã xây dựng 17 năm, nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng. Như các hệ thống nước, hệ thống điện tử nằm trong lòng đất lại phải đào xới lên. Những gì cần thiết thì chúng tôi sẽ thay, còn không thì thôi.

- Xin cảm ơn!

Năm 2001, Khu liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình chính thức được khởi công xây dựng, đến năm 2003 một số hạng mục chính của Khu liên hợp được khánh thành và đưa vào sử dụng cho SEA Games 31. Các hạng mục chính gồm: Sân vận động quốc gia Mỹ Đình có sức chứa hơn 40.000 người. Sân vận động có một sân chính và hai sân tập với tổng diện tích: 17,5ha; Cung thể thao dưới nước quốc gia có 3 bể bơi: 2 bể trong nhà dùng để thi đấu và 1 bể ngoài trời dùng để khởi động; Bệnh viện Thể thao Việt Nam là bệnh viện thể thao đầu tiên của Việt Nam. Với diện tích gần 15.000m2, bệnh viện gồm 15 khoa, 100 giường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn