MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bùi Tiến Dũng sẽ đối đầu các đồng đội ở ĐTQG. Ảnh: VPF

Chờ đợi trận derby của các học trò ông Park Hang-seo

HOÀI ĐAN LDO | 06/03/2019 07:21

Trận đấu tâm điểm ở vòng 3 Wake-up 247 V.League 2019 là cuộc chạm trán giữa Hà Nội và Viettel. Đây là trận derby thủ đô rất được chờ đợi khi có sự góp mặt của nhiều tuyển thủ quốc gia.

Hà Nội đang sở hữu đến 10 gương mặt tuyển thủ quốc gia. Những cái tên có thể góp mặt trong trận derby Thủ đô là: Quang Hải, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Văn Hậu, Đức Huy, Ngân Văn Đại.  

Còn Viettel cũng là đội bóng có những tuyển thủ đáng chú ý. Ngoài cặp đôi trung vệ Bùi Tiến Dung - Quế Ngọc Hải có thể sẽ xuất hiện trong trận đấu tới thì Vũ Minh Tuấn cũng là tuyển thủ quốc gia dưới thời HLV Hữu Thắng. Nếu tính cả Trọng Hoàng không đủ điều kiện thi đấu lượt đi thì đội bóng quân đội có lực lượng khá hùng hậu. Đấy đều là những học trò của HLV Park Hang-seo đã mang đến những thành công cho bóng đá Việt Nam thời gian qua.  

Cũng chính vì thế mà ở trận đấu này, tất cả chờ đợi trận derby giữa các tuyển thủ quốc gia hơn là ở một trận chiến của 2 đội bóng Thủ đô. Bởi lẽ, Hà Nội trong suốt hơn 10 năm lên chơi ở V.League vẫn chưa thực sự là tình yêu của người dân và gần 2 năm trở lại đây, với sự lên ngôi của bóng đá Việt Nam, các ngôi sao đã dần kéo khán giả, nhất là giới trẻ đến với sân hàng Đẫy nhiều hơn.  

 Khán giả Viettel trong trang phục Thể Công cổ vũ theo phong cách lính. Ảnh: Sóng Nghệ

Còn Viettel là đội bóng mới lên hạng. Mặc dù luôn được gắn với danh nghĩa là hậu duệ Thể Công nhưng hồn cốt thì không có chất của đội bóng lừng danh một thời. Tất cả những gì còn lại chỉ là những tiếng hô vang Thể Công trên khán đài, dưới sân họ bản chất là một đội bóng của doanh nghiệp như 13 CLB còn lại ở V.League.    

Do vậy mà cái chất cũng phần nào bị nhạt nhoà. Điều đáng ghi nhận là Hà Nội đã duy trì được Hội CĐV Contras với phong cách trẻ trung, tập hợp được những người trẻ đến từ nhiều địa phương hứa hẹn sẽ mang đến một phong cách tươi mới. Trong khi đó, những người muốn giữ hồn cốt Thể Công thì dường như quá đơn độc.

 Duy Mạnh, Tiến Dũng từng là đồng đội ở ĐTQG. Ảnh: Ngọc Anh

Trước trận đấu giữa Hà Nội và Viettel, trung vệ Đỗ Duy Mạnh cho biết: “Viettel là đội bóng mới lên hạng nhưng tôi biết sự quyết tâm của họ rất lớn khi lần đầu tiên có mặt ở sân chơi V.League. Đối với tôi, Viettel là đội bóng mạnh và có sự chuẩn bị rất tốt.

Tại Viettel có nhiều đồng đội của tôi ở U23 và ĐTQG và tôi hiểu khá rõ họ. Trận đấu của Hà Nội trước Viettel ở vòng 3 sẽ khó khăn với chúng tôi”.  

Khi nói về cuộc đối đầu thú vị với những người đồng đội tại Viettel, Duy Mạnh cho rằng: “Gặp lại những đồng đội cũ ở U23 hay ĐTQG đã từng chinh chiến cùng nhau, bây giờ khi trở về CLB, mỗi người mặc trên mình một màu áo. Cá nhân tôi hay anh Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng đều sẽ thi đấu tốt nhất với mục tiêu chiến thắng".  

Trận đấu giữa Hà Nội và Viettel tại vòng 3 Wake-up 247 V.League 2019 sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 6.3 trên SVĐ Hàng Đẫy.

 Lịch thi đấu vòng 3 Wake-up 247 V.League 2019.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn