MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Niềm vui của các cầu thủ S. Khánh Hòa

Cho SHB Đà Nẵng “phơi áo”, Khánh Hòa nhảy vào Top 3

ĐÌNH THẢO LDO | 21/10/2017 19:43

Cú đúp của Toure Youssouf cùng bàn thắng của Tấn Tài đã nhấn chìm hi vọng có điểm của SHB Đà Nẵng mặc dù lão tướng Merlo và Đức Chinh cũng lập công cho đội bóng sông Hàn, Khánh Hòa bất ngờ chen chân vào Top 3. 

S. Khánh Hòa BVN iếp tục cho thấy "vận son" khi được chơi trên sân 19.8. Trong 5 trận gần nhất chơi trên sân nhà thì họ chỉ để thua 1 trận và có 2 thắng, 2 hòa.

Tiếp đối thủ SHB Đà Nẵng, đoàn quân của HLV Võ Đình Tân chơi sòng phẳng và tấn công ngay từ đầu. Tuy nhiên, đội khách cũng cho thấy sự khó chịu của một trong những đội bóng “có số má” tại V.League năm nay. 2/3 quãng thời gian hiệp 1 vừa trôi qua thì Đức Chinh đã “nổ điểm” giúp đội khách vượt lên dẫn trước, mở màn cho đoạn kết hấp dẫn và kịch tính.

SHB Đà Nẵng tiếp tục dậm chân tại vị trí thứ 8 trên BXH sau khi để thua S. Khánh Hòa trên sân 19.8

3 phút sau bàn mở tỉ số của Đức Chinh, ngoại binh Toure Youssouf của Khánh Hòa cũng đáp trả với pha làm bàn quân bình tỉ số trận đấu.

Hiệp 2 chứng kiến màn thi đấu bùng nổ của chủ nhà, liên tiếp chỉ trong 4 phút từ 60 đến 63 lần lượt Toure Youssouf và Tấn Tài lập công để đội bóng phố Biển dẫn 2 bàn cách biệt. Thậm chí, họ còn chơi ép sân và liên tiếp bắn phá khung thành đối thủ nhưng tiếc là không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Dẫu thủ thành Tuấn Mạnh có “biếu” cho Merlo một bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3 nhưng đó cũng là những gì mà SHB Đà Nẵng làm được những phút sau đó.

“Phơi áo” trên sân khách, SHB Đà Nẵng dậm chân ở vị trí thứ 8 trên BXH còn với Khánh Hòa, 3 điểm này giúp họ chen chân vào Top 3, chỉ kém đội đầu bảng Quảng Nam 2 điểm. 

Kết quả vòng 22
Bảng xếp hạng

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn