MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mạc Hồng Quân bị VPF nhắc nhở về hành vi và thái độ thi đấu của mình.Ảnh: VPF

Chơi tiểu xảo, Mạc Hồng Quân bị "giáo dục chính trị, tư tưởng"

ĐÌNH THẢO LDO | 04/05/2019 14:35
VPF, Ban điều hành V.League 2019 có văn bản gửi CLB Than Quảng Ninh để "nhắc nhở tinh thần, thái độ thi đấu" trong đó nêu đích danh tiền đạo Mạc Hồng Quân vì có một số "tình huống, hành vi khiêu khích".

Tại Wake - up 247 V.League 2019, cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân đang có sự trở lại mạnh mẽ. Anh đang có được 2 bàn thắng sau 7 vòng đấu, chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm và có những đóng góp cho thành công của Than Quảng Ninh, trong bối cảnh đội bóng đất Mỏ mất nhiều trụ cột do chấn thương. Quân đang cho thấy sự nỗ lực trong từng trận đấu để ghi điểm trong mắt HLV Park Hang-seo, nhằm tìm kiếm cơ hội trở lại ĐTQG.

Thế nhưng mới đây nhất, chân sút Việt kiều này lại trở thành nguyên nhân khiến Ban điều hành giải phải gửi công văn tới CLB Than Quảng Ninh nhằm chấn chỉnh về thái độ thi đấu ở vòng 6 và 7 V.League 2019 trong đó nêu đích danh Mạc Hồng Quân về thái độ, hành vi thi đấu.

Trong trận đấu với S. Khánh Hòa BVN mới đây, tiền đạo Việt kiều của CLB Than Quảng Ninh có hành vi khiếu khích đối thủ và bị VPF ra văn bản nhắc nhở. Ảnh: VPF

Đây là 2 trận đấu có nhiều va chạm, đối thủ của Than Quảng Ninh đều có cầu thủ phải nhận thẻ đỏ sau những tình huống va chạm, đều với Mạc Hồng Quân.

“Tình trạng cầu thủ thi đấu quyết liệt quá mức, có hành vi, thái độ gây hấn, khiêu khích cầu thủ đối phương…, trong đó nổi cộm là một số tình huống, hành vi có tính chất khiêu khích của cầu thủ Mạc Hồng Quân”, Trưởng ban điều hành V.League 2019, ông Nguyễn Trọng Hoài nêu rõ trong văn bản gửi đến Than Quảng Ninh.

Trước đó, sau khi vòng 6 V.League 2019 khép lại, Ban kỉ luật VFF sau khi xem lại băng hình trận đấu giữa Than Quảng Ninh - Sài Gòn trên sân Cửa Ông và đưa ra án phạt nguội cho tiền đạo sinh năm 1992.

Theo đó, Mạc Hồng Quân đã đẩy đội trưởng của CLB Sài Gòn và bị cầu thủ này phản ứng lại bằng cách tác động vào cổ. Kết quả là Da Sylva lãnh thẻ đỏ trực tiếp, nghỉ 2 trận và bị phạt thêm 10 triệu đồng vì có hành vi xúc phạm trọng tài.

Trong bối cảnh HLV Park Hang-seo có xu hướng sử dụng cầu thủ Việt kiều, thì Hồng Quân ít nhiều đã mất điểm trong mắt chiến lược gia người Hàn.

Sau khi "mổ băng", Ban kỷ luật VFF đã quyết định cảnh cáo (tương đương 01 thẻ vàng) cầu thủ số 8 còn Than Quảng Ninh ra án phạt nội bộ với Hồng Quân là phạt 15 triệu đồng.

Điều đáng nói, các pha bóng va chạm liên quan đến các quyết định xử lý của trọng tài, Mạc Hồng Quân đều không bị phạt. Cầu thủ này có là tác nhân nhưng là những tiểu xảo thuộc phạm trù như những kỹ năng chơi bóng đơn thuần.

Có thể, việc Ban điều hành V.League ra văn bản với Than Quảng Ninh và đích danh Mạc Hồng Quân bởi đội bóng này là "người nhà" của Phó Chủ tịch HĐQT VPF, ông Phạm Thanh Hùng. Mới lên làm công tác điều hành, quản lý VPF, ông Hùng cần làm nghiêm với chính đội nhà.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn